Các loài động vật "mất trật tự" nhất đại dương

Trang Văn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/05/2015

Mặc dù mang dáng vẻ ngoại hình bắt mắt nhưng cá hề, nhím biển, cá trống đen... lại là những loài ồn ào nhất dưới đáy đại dương.

Bạn thường hình dung đại dương như một chốn thanh bình, yên tĩnh? Sự thật là bạn đã nhầm to. Ẩn dưới đại dương sâu thẳm là hàng trăm, nghìn loài động vật ngày đêm "gào thét", ồn ã khiến không ít các loài khác phải chịu trận.

1. Cá hề

Những chú cá hề hầu hết được nhớ đến với hình ảnh hiền lành, dễ thương trong các bộ phim hoạt hình Finding Nemo. Nhưng sự thật là cá hề vô cùng ồn ào và có sự phân cấp xã hội rõ rệt.



Những chú cá hề đầu đàn duy trì vị trí của mình bằng cách tạo ra những tiếng ồn "đinh tai nhức óc" và vô cùng hung hăng với các loài cá con khác. Kẻ yếu hơn là những cá thể chỉ có thể phát ra âm thanh lý nhí như những chú chuột nhắt mà thôi. 
 
2. Tôm tích

Với hơn 600 loài và thường sống ở các dải san hô, tôm tích hay tôm súng lục được mệnh danh là những kẻ ồn ào nhất đại dương. Bởi lẽ, chúng không chỉ dùng "súng" để săn mồi mà còn sử dụng trong việc trò chuyện với nhau.


Bằng cách kẹp càng lại, chúng tạo ra một bóng khí nổ mạnh ở khoảng cách 4cm từ càng. Khi rời khỏi càng, bóng khí này lao đi với tốc độ 97km/h và tạo ra tiếng nổ đủ để làm tê liệt rồi giết chết những con cá nhỏ. 

Âm thanh phát ra từ phát súng này vô cùng khủng khiếp, có thể lên đến 210dB, lớn hơn 60dB so với âm thanh của một phát bắn súng thật. 


Cú bắn nhanh đến nỗi tạo ra một tia sáng và trong vài giây, nhiệt độ xung quanh cũng trở nên nóng như bề mặt của Mặt trời vậy. 

3. Cá mập Swellshark 

Dù không có thân hình đồ sộ như các loài cá mập khác nhưng Swellshark không phải là một loài yếu đuối. Khi bị đe doạ, Swellshark kéo đuôi của mình vào miệng đồng thời hút nước vào bụng để tăng gấp đôi hình dạng cơ thể.



Khi nguy hiểm, Swellshark sẽ bám chặt thân mình vào khe đá và lợi dụng nước xung quanh để tạo ra những tiếng động kỳ lạ nghe như tiếng chó sủa để đe doạ kẻ thù. 

Giới khoa học chưa chắc chắn "tiếng sủa" này liệu có thực sự bảo vệ được cá mập hay không nhưng đây là một cách phòng vệ hiệu quả của Swellshark.

4. Cá ngựa phương Bắc 

Cá ngựa là một loài động vật kì lạ và lãng mạn một cách đáng ngạc nhiên. Ở lần đầu gặp nhau, các cặp đôi sẽ nối đuôi và đấu mõm với nhau sau đó nhảy múa hàng giờ đồng hồ. 


Trong giờ giao phối riêng tư, chúng móc đuôi nhau và thay phiên tạo ra những âm thanh quyến rũ bằng cách hất xương đầu của mình. Âm thanh phát ra trong lúc giao phối cực kì ồn ã và kéo dài cho tới khi "cuộc chiến" kết thúc. 


Sau khi giao phối xong, con đực sẽ có một túi đầy ắp "chiến lợi phẩm" để chăm sóc, còn con cái sẽ thăm chúng vào mỗi buổi sáng để bảo vệ chiếc đuôi con đực được nguyên vẹn cũng như để nhắc con đực về ngày hẹn hò.
 
5. Cá cóc

Mặc dù có vẻ ngoại hình bị cho là xấu xí nhưng cá cóc luôn cố gắng tạo ra sự lãng mạn cho bạn tình của mình. Vào mùa sinh sản, cá cóc đực sẽ dựng lên những chiếc tổ thật đẹp bằng bất cứ thứ gì chúng kiếm được - đôi khi cả những cọng rác xấu xí. 



Khi "lâu đài rác" hoàn thành, con đực sẽ báo hiệu cho con cái bằng những tiếng còi inh ỏi. Âm thanh quyến rũ này nghe như tiếng chiếc máy cắt cỏ ồn ào. Những cô nàng cá cóc đôi khi cũng phát ra những âm thanh ồn ào nhức óc đó nhưng đó chỉ là khi chúng giận dữ mà thôi.

6. Nhím biển

Với màu sắc rực rỡ, nhím biển luôn gây ấn tượng bởi vẻ bề ngoài của mình. Tuy nhiên, ít ai ngờ chúng có thói quen nhai vô cùng xấu.



Chính bởi sở thích ăn tảo trên đá mà nhím biển không ngại ngần mài những chiếc răng sắc bén, nhọn hoắt của mình vào đá và rạn san hô. Hành động này đã vô tình tạo ra những âm thanh khủng khiếp. 


Chính vì vậy mà sinh vật quyến rũ kia trở thành một trong những quý cô ồn ào và lắm điều nhất nơi đại dương sâu thẳm này

7. Cá trống đen

Sự ồn ào của cá trống đen mạnh mẽ nhất vào thời điểm mùa sinh sản. Tiếng gọi tìm bạn tình của cá trống đen có tần số đủ thấp và bước sóng đủ dài để xuyên qua các đập ngăn nước ở biển, vượt lên đất liền, xuyên qua cả các ngôi nhà trên bến cảng. 



Những tiếng gọi này khiến người nghe cảm giác giống như tiếng thình thịch khi có một chiếc ôtô đi qua. Nhưng bạn có biết, trung bình một cá thể cá trống đen đực 4 - 5 tuổi đã bắt đầu bước vào tuổi sinh sản và chúng sẽ tiếp tục tán tỉnh con cái đến tận 60 năm sau. 

Bạn sẽ không bao giờ muốn lại gần bởi chỉ cần làm cá trống đen tức giận, chúng sẽ bắt đầu la hét ầm ĩ khiến bạn "phát điên" mà thôi.

8. Cá Etheostoma Neopterum 

Nếu bạn là người yêu thích nhạc dubstep? Bạn hẳn sẽ thích loài cá mang tên Etheostoma neopterum này. Cho dù đang lúc chiến đấu hay tán tỉnh, tiếng gọi của những chú cá nhỏ này rất lớn và chúng cũng không ngần ngại tạo ra chuỗi âm thanh nghe như âm bass. 


Trong số tất cả các loài động vật biển, nhà sinh học Carol Johnston nói với tờ The New Yorker rằng, Entheostama Neopterum là loài cá mà cô yêu thích, bởi âm thanh của chúng nghe như âm của cá voi. 

Nguồn: Mentafloss