1. Vỉa San hô khổng lồ Great Barrier Reef có thể biến mất trong 20 năm tới
Vỉa San hô (Great Barrier Reef - GBR) là một quần thể san hô khổng lồ, lớn nhất thế giới bao gồm trên 2.900 rạn san hô đơn lẻ và 900 hòn đảo trải dài hơn 3.000 km và tổng diện tích của quần thể san hô này bao phủ một không gian diện tích mặt nước biển là 344.400 km2.
Charlie Veron, người đứng đầu viện nghiên cứu Khoa học Biển (Marine Science), Úc chia sẻ trên tờ Times: “Không có một lối thoát, một khe hở nào. GBR sẽ biến mất trong 20 năm tới hoặc hơn nữa”. Một khi lượng cacbon dioxide đạt tới mức dự đoán vào những năm 2030 và 2060 thì tất cả các rạn san hô đều rơi vào số phận bất hạnh là bị tuyệt chủng. Charlie Veron nói thêm: “Đây có thể sẽ là hệ sinh thái thiên nhiên đầu tiên trên thế giới bị tuyệt chủng.”
2. Rừng nhiệt đới Amazon có thể trở thành sa mạc
Theo dự đoán cho thấy, khu rừng Amazon có thể biến mất vào năm 2050.
3. Sa mạc Sahara có thể được bao phủ bởi màu xanh
4. Những cơn bão có thể sẽ còn khủng khiếp hơn cơn bão Katrina trong lịch sử
Đây không phải là sự xác định xem cơn bão Katrina có liên quan gì tới việc nóng lên toàn cầu hay không. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy việc nóng lên toàn cầu sẽ sản sinh ra tất cả 5 loại bão khủng khiếp mà bão Katrina chỉ là một trong số đó. Những cơn bão đó sẽ có nguồn gốc một phần từ việc nước nóng lên, do đó, mức độ của nó cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng làm cho phạm vi tàn phá của các cơn bão lan rộng. Mực nước biển dâng cao khiến cho các vùng ven biển ngập lụt nghiêm trọng.
Không chỉ các rạn san hô hay các hải đảo thấp bị đe dọa bởi sự nóng lên toàn cầu. Thực tế là, một mối nguy lớn đang bị đe dọa là các vùng đô thị có thể sẽ bị ngập lụt dưới nước. Điều này gây ra bởi sự thay đổi mực nước biển do nóng lên toàn cầu. Kết quả là các thành phố ven biển sẽ bị phá hủy do lũ lụt.