Khám phá xứ sở Bambi ở Đài Loan, nơi mà tất tần tật mọi thứ đều liên quan đến những chú hươu sao cực đáng yêu

Huỳnh Nghi, Theo Helino 20:34 09/12/2019

Đến Đài Loan nhớ ghé Bambi Land để tha hồ vui đùa cùng những chú hươu sao vô cùng dễ thương và thân thiện tại đây nhé!

Đã bao giờ bạn nghe câu chuyện về chú hươu sao Bambi mắt to tròn mà thầm mơ có một ngày mình sẽ được diện kiến sinh vật đáng yêu ấy ngoài đời thật? Hay bạn đã bao giờ trầm trồ khi thấy những ngôi đền ở đất nước mặt trời mọc có những chú hươu thật đáng yêu và quấn người vô cùng và ước ao phải chi mình được đến đó và tận tay sờ chúng chưa?

Một trong những nơi hiện đang nuôi nhiều hươu sao nhất chính là công viên Nara Park ở Nhật Bản, thế nhưng nếu Nhật Bản quá xa xôi cho chuyến thăm thú để được tận mắt nhìn thấy bambi của bạn thì giờ đây bạn hoàn toàn có thể đến Đài Loan, ghé thăm Bambi Land – một khu nuôi dưỡng và bảo tồn những chú hươu đáng yêu này. Đến đây, bạn chắc chắn sẽ phải choáng ngợp với không gian mà tất cả mọi thứ đều liên quan đến hươu sao đấy!

x@_linda0903_, @apple147210

Tuy chỉ mới mở cửa đón du khách gần đây nhưng Bambi Land đã thu hút sự tò mò của du khách vì trải nghiệm được vui đùa cùng những chú bambi vô cùng mới mẻ này. Bambi Land nằm trong một khuôn viên rộng lớn bạt ngàn màu xanh với những đồi cỏ, những hàng cây trải dài cực kì mát mẻ và trong lành. Những chú hươu sao ở đây được sinh hoạt trong môi trường rất thoáng, được tự do chạy nhảy khắp nơi.

Khám phá xứ sở Bambi ở Đài Loan, nơi mà tất tần tật mọi thứ đều liên quan đến những chú hươu sao cực đáng yêu - Ảnh 2.

@wumannnny

Vì phải làm công tác chuẩn bị trước khi vào khu vực của hươu nên khi mua vé xong bạn cần phải đợi một lúc để lượt khách bên trong ra về bớt và để đủ lượng du khách cho lượt tiếp theo thì mới có thể vào bên trong tham quan. Đầu tiên bạn sẽ được chỉ dẫn vào nơi nhân viên phục vụ giải thích các biện pháp phòng ngừa, thực hiện các bước khử trùng để an toàn cho sức khỏe của cả du khách và động vật, sau đó bạn sẽ được chọn thức ăn cho hươu, chủ yếu là lá cây hoặc cà rốt, mỗi vé sẽ đổi được một phần đồ ăn, nếu không đủ thì bạn phải mua thêm những món như đậu hươu (ngũ cốc kết hợp), cà rốt ở bên trong.

@doris___chuo, @cherylciaociao, @sssiyu._

Xong xuôi, bạn được hướng dẫn vào để tha hồ chơi đùa với các chú hươu, sẽ có một khu hàng rào bao quanh khu vực những chú hươu sinh hoạt và hãy nhớ là phải đóng cửa sau khi ra vào để tránh trường hợp các bé chạy ra ngoài nhé. Những chú hươu cực đáng yêu sẽ bắt đầu vây quanh bạn để được bạn cho ăn, có một số con còn ngoan ngoãn cho bạn nựng, sờ hay vuốt ve cơ. Đặc biệt là chúng ăn rất nhanh nên bản phải tranh thủ lưu lại những ảnh đẹp nhất càng nhanh càng tốt, vì ăn hết thì chúng sẽ “ngoảnh mặt làm ngơ” bỏ đi chỗ khác đấy.

@ygt1016, @xollox121, @tracycycykao, @lizhen.149

Những chú hươu ở đây rất thân thiện và ngoan hiền nên bạn khỏi lo tình trạng “níu kéo” không cho đi nhé. Hơn nữa, lượng du khách hằng ngày đến đây rất đông nên chúng cũng sẽ bị phân tâm và chạy lung tung thôi.

@lewis_lin456, @ug_traveler

Ngoài khu vực tương tác cùng những chú hươu mà mọi người yêu thích còn có một quán cà phê tên Mimiko để bạn có thể nghỉ ngơi uống một tách cà phê và ăn vài món tráng miệng. Tại đây cũng có khu vực bán những món quà lưu niệm và khu vực bán thức ăn để bạn cho hươu ăn.

@chloe00315, @cindy.h___

Giá vé cho một người khi vào đây là 200 đài tệ, mỗi một phần thức ăn cho hươu mua thêm có giá là 50 đài tệ. Lưu ý rằng lượng khách mỗi ngày đến Bambi Land rất đông nên bạn sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để xếp hàng mua vé, vì thế tốt nhất là hãy đặt vé trên trang web của Bambi Land để không phải mất thời gian mệt mỏi chờ đợi nha.

@michi1.8, @yaner.f, @niu_u, @zhi777

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày