Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 08/09/2020

Buổi lễ khai giảng tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS tại Bình Thạnh, TP.HCM vừa diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi mang tinh thần ngày tựu trường của một trường song ngữ quốc tế, vừa đảm bảo rất tốt công tác an toàn mùa dịch.

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 1.

7h30 sáng ngày 7/9, tại cổng trường Quốc tế Nam Mỹ UTS, thuộc tập đoàn giáo dục Văn Lang, nhiều gia đình đã đưa con em tới trường để chuẩn bị làm lễ khai giảng bắt đầu lúc 8h. Ngay tại cổng trường, các thầy cô chủ nhiệm đã chuẩn bị đầy đủ danh sách và bảng tên, để chào đón các em quay trở lại trường.

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 2.

Để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ phụ huynh, học sinh, thầy cô và nhân viên của trường đã tiến hành khai báo y tế online. Nhà trường cũng chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang và nước rửa tay sẵn cho học sinh. Không khí khai giảng đông vui náo nhiệt nhưng vẫn đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 3.

Đúng giờ, thầy Anthony Roberti - tổng hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng và gửi lời chúc tới các bạn học sinh. Chương trình khai giảng ngắn gọn tập trung, không trao hoa, tặng quà cầu kỳ.

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 4.

Khác với các buổi khai giảng của đa số trường học, tất cả phụ huynh học sinh trường Quốc tế Nam Mỹ UTS được mời tới tham dự lễ khai giảng và được lắng nghe chia sẻ về kế hoạch năm học mới và gặp gỡ thầy cô giáo của con em mình. Nhà trường chọn hội trường lớn nhất để đảm bảo giãn cách an toàn cho phụ huynh và học sinh.

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 5.

Vào ngày đón các em học sinh quay trở lại trường, các thầy cô lần lượt lên giới thiệu bản thân, chào đón các em học sinh lớp mình và trình bày mục tiêu lớp học trong năm học mới. Ban giám hiệu và thầy cô đề cao tính tương tác và kết nối trong các hoạt động của nhà trường.

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 6.

Phụ huynh cảm thấy yên tâm khi được giới thiệu về thầy cô và được cung cấp đầy đủ thông tin về lớp học. Hình ảnh, tên và phân môn công tác của các thầy cô được trình bày rõ ràng, cụ thể ở một bảng lớn riêng. 

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 7.

Ban giám hiệu trao học bổng cho 3 em sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi tài năng tổ chức cho các em học sinh trong và ngoài trường. Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là một trong những trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi tài năng với quỹ khuyến học lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 8.

Trước đó, các em được thầy cô đưa tham gia "school tour", giới thiệu về trường. Toàn bộ các phòng học của trường Quốc tế Nam Mỹ UTS được trang bị máy chiếu tương tác hiện đại; trên khuôn viên của trường có các phòng truyền thông đa phương tiện, các phòng hội họa, các phòng âm nhạc, các phòng thí nghiệm an toàn và sân thể thao phức hợp, nhằm mang tới cho các em một môi trường giáo dục toàn diện nhất. Không gian phòng học được thiết kế rộng rãi và thoáng khí. 

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 9.

Các thầy cô giáo giới thiệu hướng dẫn các học sinh mới làm quen với khu vực nhà ăn. Tại trường quốc tế Nam Mỹ UTS, học sinh và phụ huynh có thể dễ dàng kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể tùy theo nhu cầu của từng học sinh. Chế độ dinh dưỡng này còn được còn được gọi là "meal plan" nghĩa là "bữa ăn kế hoạch". Theo đó, học sinh có thể lựa chọn thêm rau củ, đạm hoặc bổ sung thêm lượng thức ăn vào suất ăn của mình theo nhu cầu dinh dưỡng của từng em, thay vì có khẩu phần ăn cố định như thông thường. 

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 10.

Các em học sinh trường UTS háo hức tham gia hoạt động lớp học ngày đầu tiên. Cô Rebecca, giáo viên tiếng Anh lồng ghép rất nhiều hoạt động vào tiết học, mang lại không khí gần gũi vui nhộn, giúp học sinh làm quen bạn mới và phương pháp học tập. Mỗi lớp học của trường luôn đảm bảo dưới 25 học sinh để tăng tính tương tác giữa thầy và trò; đồng thời sĩ số lớp nhỏ, bàn học riêng biệt cho từng em đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch. 

Khai giảng thời Covid-19 tại trường song ngữ quốc tế diễn ra như thế nào? - Ảnh 11.

Chị Trần.H.N (có con đang học tại lớp 8 tại trường Quốc tế Nam Mỹ) chia sẻ: "Hôm nay được các thầy cô chia sẻ cụ thể về định hướng học của cháu, là phụ huynh tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi cũng rất mừng khi biết nhà trường sử dụng sổ liên lạc online; dù bận rộn nhưng tôi sẽ vẫn nắm được kế hoạch học, tình hình làm bài tập về nhà của con". Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là trường song ngữ đầu tiên áp dụng nền tảng ManageBac - một phần mềm quản lý học tập tối ưu tiên tiến nhất hiện nay để nâng cao sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.