Khách du lịch đến Đà Lạt hoang mang vì kẻ gian liên tục đập vỡ kính ô tô để lấy cắp tài sản

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 16/04/2016

Nhiều du khách đến TP. Đà Lạt du lịch trong dịp nghỉ lễ mùng 10/3 (âm lịch) tỏ ra khá lo lắng khi trước đó có nhiều ô tô của khách du lịch đỗ trước khách sạn có bảo vệ qua đêm nhưng vẫn bị đập vỡ kính, lấy cắp tài sản.

Khách du lịch lo lắng

Trước đó, vào rạng sáng ngày 13/4, có ít nhất 3 chiếc ô tô (BKS: 51A-34186, 52Z-5994 và 79D-3948), bị kẻ xấu đập vỡ kính hông phải rồi lục lọi đồ đạc trong xe và lấy cắp 1,8 triệu đồng cùng một số tài sản giá trị khác. 

Theo tài xế của những chiếc xe này, tối ngày 12/3, khi đưa khách vào thuê phòng tại khách sạn Phố Núi và được chỉ dẫn đậu xe bên đường (đối diện khách sạn) có bảo vệ trông giữ 24/24. Tuy nhiên đến sáng hôm sau thì phát hiện sự việc kinh hoàng trên nên trình yêu cầu quản lý khách sạn trình báo với nhà chức trách địa phương để điều tra.

Khách du lịch đến Đà Lạt hoang mang vì kẻ gian liên tục đập vỡ kính ô tô để lấy cắp tài sản - Ảnh 1.

 Cửa kính xe đã bị trộm đập vỡ để lấy tài sản. 

Sáng ngày 15/4, trở lại hiện trường vụ việc, ô tô của khách du lịch đậu trước khách sạn Phố Núi (đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) bị đập vỡ kính, lấy cắp tài sản, nhiều khách du lịch vẫn còn hoang mang. Không chỉ những khách đặt phòng ở khách sạn xảy ra vụ việc mà còn một số khách ở khách sạn dọc tuyến đường này đều tỏ ra lo ngại.

Khách du lịch đến Đà Lạt hoang mang vì kẻ gian liên tục đập vỡ kính ô tô để lấy cắp tài sản - Ảnh 2.

 Vị trí 3 ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính và lấy cắp tài sản.

"Tôi vừa mới đặt phòng tại khách sạn T.L cũng phải hỏi kĩ về trách nhiệm của khách sạn mới dám thuê. Để ô tô qua đêm bên ngoài ở Đà Lạt giờ không an tâm cho lắm đâu nếu không có biện pháp gì trấn áp hành vi đập phá phương tiện của khách", anh Đức Huy (ở TP. HCM) vừa đưa khách lên Đà Lạt bày tỏ.

Khách du lịch đến Đà Lạt hoang mang vì kẻ gian liên tục đập vỡ kính ô tô để lấy cắp tài sản - Ảnh 3.

 Mảnh vỡ của kính xe ô tô.

Hiện tại, các ô tô bị đập vỡ kính đã được đưa khỏi hiện trường, chỉ còn lại những mảnh kính vỡ tung tóe trên vỉa hè. Những vị khách du lịch có ô tô riêng mỗi lần đi qua khu vực này chứng kiến cảnh tượng trên đều e dè chẳng muốn ghé lại.

Anh Trần Văn Vinh (ở Bình Thuận) chia sẻ: "Tôi mới biết thông tin xe ô tô của khách bị kẻ gian đập phá để lấy cắp tài sản nên lo lắng lắm, chẳng hiểu sao có bảo vệ mà để xảy ra sự việc đó. Trước đây, tôi có nghe một số bạn bè nói lại cũng đã từng có nhiều ô tô bị cạy cửa lấy cắp tài sản nữa. Đi du lịch mà hoang mang quá".

Liên quan đến vụ việc trên, chủ khách sạn đã nhanh chóng thay nhân viên bảo vệ trông giữ xe. Theo chủ khách sạn, xảy ra sự việc hy hữu vừa rồi trách nhiệm hoàn toàn thuộc về công ty vệ sĩ. Phía công ty vệ sĩ cũng đã nhận toàn bộ trách nhiệm bồi thường dân sự cho chủ xe bị kẻ gian đập phá và cướp tài sản.

Khách du lịch đến Đà Lạt hoang mang vì kẻ gian liên tục đập vỡ kính ô tô để lấy cắp tài sản - Ảnh 4.

 Mảnh kính ô tô bị vương vãi khắp nơi.

Cũng trong chiều ngày 15/4, trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Hồ Hải Dương - Đội trưởng Đội CSHS Công an TP. Đà Lạt thông tin: "Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc trên chúng tôi đã phối hợp với nhiều đơn vị địa phương để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng liên quan để điều tra. Chúng tôi đang tiến hành sàng lọc các đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc trên. Có tất cả 3 ô tô bị đập vỡ kính, trong đó có 2 ô tô bị mất đồng hồ đeo tay (trị giá 1 triệu đồng), 1 Ipad mini (trị giá 2 triệu đồng) và 1,8 triệu tiền mặt". 

Thành phố du lịch đã từng bị trộm hoành hành

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng nửa năm trở lại đây, có xe ô tô chở khách du lịch lên tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt cũng bị kẻ gian đập và cạy cửa kính để ăn cắp tài sản tương tự như vụ việc vừa rồi. 

Người dân sinh sống ở những con đường có nhiều khách sạn ở thành phố Đà Lạt cho biết, không những đập kính ô tô lấy tài sản mà trộm xe máy và cướp giật cũng hoành hành đáng sợ. Anh H. - chủ một quán cafe trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Đà Lạt) chia sẻ, khoảng đầu năm nay, thời điểm có festival thì có xảy ra tình trạng cướp giật. 

Khách du lịch đến Đà Lạt hoang mang vì kẻ gian liên tục đập vỡ kính ô tô để lấy cắp tài sản - Ảnh 5.

 Nhiều tài sản bị mất cắp sau khi đối tượng đập vỡ kính ô tô.

"Cứ mỗi mùa có lễ hội là tình trạng cướp giật và trộm cắp lại khiến người dân địa phương và khách du lịch rất bất an. Đầu năm nay có festival, một người thân của tôi bị giật túi xách và điện thoại khi đang dạo chơi. Tôi cũng từng bị mất xe máy cách đây gần 1 năm khi đang để ngoài đường vào cửa hàng tạp hóa mua đồ", anh T. cho hay.

Khách du lịch đến Đà Lạt hoang mang vì kẻ gian liên tục đập vỡ kính ô tô để lấy cắp tài sản - Ảnh 6.

Khách du lịch vẫn còn bất an khi để ô tô qua đêm bên ngoài khách sạn.

Theo thiếu tá Dương, cách đây nửa năm Công an thành phố Đà Lạt cũng đã bắt được nhiều đối tượng thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp tương tự như vụ việc đập nát cửa kính xe vừa rồi. Vụ việc vừa xảy ra ảnh hưởng lớn đến bộ mặt du lịch của tỉnh nên đơn vị đang tiến hành tăng cường tuần tra rà soát mỗi đêm để đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như người dân địa phương