Kết thúc khóa quân sự tại quê nhà, Son Heung-min đối mặt với việc bị cách ly 14 ngày... lần thứ 3, nhiều khả năng hội quân muộn cùng CLB chủ quản

TT, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 28/04/2020

Theo truyền thông Anh, cầu thủ số 1 châu Á Son Heung-min sẽ bị cách ly trong 14 ngày sau khi quay lại từ Hàn Quốc.

Hiện tại, Son Heung-min đang tham gia khóa quân sự tại quê nhà, dự kiến kéo dài tới ngày 10/5. Sau đó, cầu thủ số 1 châu Á sẽ trở về Anh để hội quân cùng CLB chủ quản Tottenham.

Tuy nhiên, theo truyền thông xứ sương mù, có quay lại Anh, Son cũng không thể tập luyện ngay cùng với các đồng đội. Tiền đạo sinh năm 1992 nhiều khả năng sẽ bị cách ly trong vòng 14 ngày theo như quy định của Chính phủ Anh áp dụng cho những người nhập cảnh vào quốc gia này.

Kết thúc khóa quân sự tại quê nhà, Son Heung-min đối mặt với việc bị cách ly 14 ngày... lần thứ 3, nhiều khả năng hội quân muộn cùng CLB chủ quản - Ảnh 1.

Son nhiều khả năng sẽ bị cách ly 14 ngày sau khi trở lại Anh vào tháng 5 tới.

Kết thúc khóa quân sự tại quê nhà, Son Heung-min đối mặt với việc bị cách ly 14 ngày... lần thứ 3, nhiều khả năng hội quân muộn cùng CLB chủ quản - Ảnh 2.

Son Heung-min (mũ đen) khi tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Hàn Quốc.

Nếu điều này thành sự thật, đây đã là lần thứ 3 Son Heung-min bị cách ly kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Lần đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 2 khi Son trở lại Anh sau quãng thời gian hồi hương điều trị chấn thương gãy tay. Tiếp đó, trở về Hàn Quốc để hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào cuối tháng 3, Son cũng bị cách ly. Cả hai lần này đều diễn ra trong vòng 14 ngày.

Theo tờ DailyMail, LĐBĐ Anh dự kiến sẽ cho phép các CLB tập luyện trở lại từ ngày 18/5. Các giải đấu cũng được xem xét trở lại vào đầu tháng 6. Trong trường hợp bị cách ly lần thứ ba, Son được cho là sẽ phải hội quân muộn.

Khá nhọ khi liên tục bị cách ly nhưng dù sao quãng thời gian bóng đá tạm nghỉ vì dịch viêm đường hô hấp cấp cũng giúp tiền đạo người Hàn Quốc hồi phục hoàn toàn chấn thương tay. Mùa giải năm nay, Son tiếp tục duy trì phong độ cao và đã có 16 bàn, 9 kiến tạo sau 32 lần ra sân cho Tottenham.