Kẻ Vô Danh: Chính là "John Wick phiên bản nuôi mèo" phải không?

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 01/05/2021

Bộ phim hành động Kẻ Vô Danh (Nobody) tạo liên tưởng tới một "John Wick thứ 2" vì sự gay cấn trong nội dung lẫn các phân đoạn động chân động tay.

Bài viết không tiết lộ nội dung phim!

Hoàn toàn "thoát xác" khỏi gã luật sư Saul Goodman gian xảo trong Breaking BadBetter Call Saul, nam diễn viên Bob Odenkirk bất ngờ trở thành "John Wick bản mới" trong bộ phim mới nhất mang tên Nobody - Kẻ Vô Danh. Dự án phim nho nhỏ này bất ngờ tạo được tiếng tăm trên toàn thế giới vì mức độ chỉn chu trong kịch bản, nhiều phân đoạn hành động hấp dẫn và hơn hết, là một bộ phim "xả stress" đáng đồng tiền bát gạo của dịp đầu năm 2021.

Kẻ Vô Danh: Chính là John Wick phiên bản nuôi mèo phải không? - Ảnh 1.

Trailer Vietsub của Kẻ Vô Danh

Nội dung "sát thủ ẩn danh" gợi liên tưởng tới một John Wick tiếp theo

Kẻ Vô Danh kể về Hutch Mansell, một người đàn ông tưởng như rất bình dị, hiền lành với vợ đẹp và con khôn. Tuy nhiên, Hutch lại che giấu quá khứ là một sát thủ khét tiếng và tàn độc. Một ngày, gia đình của ông gặp sự cố, khiến Hutch bất ngờ quay trở lại con đường giết chóc ngày nào, đối diện với kẻ xấu để bảo vệ an nguy cho gia đình mình.

Kẻ Vô Danh: Chính là John Wick phiên bản nuôi mèo phải không? - Ảnh 3.

Kịch bản của phim mặc dù đơn giản thì cũng duyên dáng, tạo được cao trào cho một tác phẩm vốn sinh ra để làm hài lòng những khán giả thích sự "xôi thịt".

Về cơ bản, nội dung của Kẻ Vô Danh không quá phức tạp. Bộ phim thiết lập ra một thế giới riêng của Hutch Mansell, và hành trình tiêu-diệt-kẻ-xấu của người đàn ông này cũng hoàn toàn dễ hiểu, chứ chẳng có gì khó đoán. Tuy nhiên, kịch bản của phim mặc dù đơn giản thì cũng duyên dáng, tạo được cao trào cho một tác phẩm vốn sinh ra để làm hài lòng những khán giả thích sự "xôi thịt".

Bởi lẽ Kẻ Vô Danh cũng đến từ nhà sản xuất của John Wick, khán giả không khó khăn để có thể nhận thấy điểm tương đồng giữa 2 bộ phim này. Cũng mô-típ sát thủ quay lại đường cũ, tập trung nhiều vào chủ đề hành động và giết chóc, Kẻ Vô Danh John Wick dường như có chung một công thức thành công - tuy nhiên John Wick vẫn có phần nhỉnh hơn. Thêm vào đó, nếu như anh chàng John Wick thích nuôi chó, thì Hutch Mansell lại khá là mê mèo trong phim.

Kẻ Vô Danh: Chính là John Wick phiên bản nuôi mèo phải không? - Ảnh 5.

Cũng mô-típ sát thủ quay lại đường cũ, tập trung nhiều vào chủ đề hành động và giết chóc, Kẻ Vô Danh và John Wick dường như có chung một công thức thành công.

Phần đầu lê thê, nửa cuối ép phê!

Kẻ Vô Danh có lẽ sẽ khiến nhiều khán giả cảm thấy chán chường suốt khoảng 30 phút đầu phim, khi nhân vật Hutch Mansell cứ khư khư níu giữ cuộc sống yên bình bên vợ con, từ chối "động chân động tay". Phải từ phần giữa và phân đoạn cuối của phim, khán giả mới thực sự được thưởng thức sự gay cấn đến tột đỉnh mà phim mang lại, được thể hiện qua nhiều cảnh hành động vô cùng máu lửa.

Kẻ Vô Danh: Chính là John Wick phiên bản nuôi mèo phải không? - Ảnh 7.

Phim thành công trong việc dắt khán giả từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, trước khi bùng nổ với trận đấu cuối cùng.

Sự sáng tạo của phim trong cách "bày binh bố trận" những phân đoạn hành động, cũng như vũ khí hay nhân vật đều trở thành điểm sáng lớn của Kẻ Vô Danh. Phim thành công trong việc dắt khán giả từ bất ngờ này tới bất ngờ khác (tất nhiên là sau phần đầu dài dòng lê thê), trước khi bùng nổ với trận đấu cuối cùng.

Vẫn là phim "vô não", nhưng sạch sẽ và chỉn chu

Kẻ Vô Danh không đi quá sâu vào việc xây dựng một thế giới sát thủ - mafia căng thẳng như John Wick. Tuy nhiên, phim vẫn mở ra vừa đủ các yếu tố để dẫn dắt cốt truyện sao cho dễ hiểu, dễ "thấm" nhất có thể. Nội dung phim không lắt léo, và đôi chỗ vẫn còn thiếu thuyết phục. Dẫu sao thì khán giả khi ra rạp xem Kẻ Vô Danh cũng không bao giờ kỳ vọng gì vào một nội dung quá sâu sắc hay phức tạp.

Kẻ Vô Danh: Chính là John Wick phiên bản nuôi mèo phải không? - Ảnh 9.

Kẻ Vô Danh mang đến trải nghiệm thuần giải trí và vô cùng giải trí, nối bước những bộ phim trước đó cũng gặt hái nhiều thành công như Godzilla vs. Kong hay Mortal Kombat.

Bộ phim này là một minh chứng tiếp theo cho sự thành công của các tác phẩm Hollywood nặng về tính giải trí, nhẹ về tính hàn lâm, nhân văn. Kẻ Vô Danh mang đến trải nghiệm thuần giải trí và vô cùng giải trí, nối bước những bộ phim trước đó cũng gặt hái nhiều thành công như Godzilla vs. Kong hay Mortal Kombat. Ở tuổi 58, Bob Odenkirk bất ngờ trở thành một ngôi sao phim hành động nhờ vào Kẻ Vô Danh, và coi bộ tương lai của ông sẽ còn rất hứa hẹn cùng với thương hiệu phim này.

Kẻ Vô Danh khởi chiếu từ 7/5, với suất chiếu sớm nguyên ngày 30/04 - 2/5.

Kẻ Vô Danh: Chính là John Wick phiên bản nuôi mèo phải không? - Ảnh 11.

Nguồn ảnh: Tổng hợp