Kate Middleton thay thế Diana làm Công nương xứ Wales sau khi Nữ hoàng qua đời

A, Theo VTV 11:52 10/09/2022

Vua Charles III đã công bố điều này trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Theo đó, người thừa kế của Vua Charles III là Hoàng tử William hiện là Hoàng tử xứ Wales và Kate Middleton được phong là Công nương xứ Wales - một tước hiệu trước đây do Công nương Diana quá cố nắm giữ.

"Hôm nay, tôi tự hào phong anh ấy là Hoàng tử xứ Wales, Tywysog Cymru, quốc gia mà tôi đã rất vinh dự được mang tước hiệu trong suốt cuộc đời và nghĩa vụ của mình" - Vua Charles nói trong bài phát biểu hôm thứ Sáu (giờ địa phương).

"Với Catherine bên cạnh, Hoàng tử và Công nương xứ Wales mới của chúng ta, tôi biết, sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và dẫn dắt các cuộc trò chuyện quốc gia của chúng ta, giúp đưa những người bên lề đến trung tâm nơi có thể giúp đỡ".

Một nguồn tin hoàng gia nói với Page Six rằng William và Kate "đang tập trung vào việc nâng cao lòng tin và sự tôn trọng của người dân xứ Wales".

"Theo thời gian, Hoàng tử và Công nương xứ Wales sẽ tiếp cận vai trò của họ theo cách khiêm tốn mà họ đã tiếp cận công việc của mình trước đây" - nguồn tin cho biết thêm.

"Công nương mới của xứ Wales đánh giá cao lịch sử gắn liền với vai trò này, nhưng dễ hiểu là sẽ muốn nhìn về tương lai khi cô ấy tạo ra con đường của riêng mình".

Kate Middleton thay thế Diana làm Công nương xứ Wales sau khi Nữ hoàng qua đời - Ảnh 1.
Kate Middleton thay thế Diana làm Công nương xứ Wales sau khi Nữ hoàng qua đời - Ảnh 2.

Ở những phần khác trong bài phát biểu, Charles đã đề cập cụ thể đến con trai nhỏ của mình, Hoàng tử Harry và con dâu Meghan Markle, nói rằng ông bày tỏ "tình yêu của mình" với cặp đôi khi họ tiếp tục xây dựng cuộc sống của mình ở California sau khi từ chức nhiệm vụ của hoàng gia.

"Tôi nói chuyện với các bạn hôm nay với cảm xúc vô cùng đau buồn" - vị quốc vương mới nói trong thông điệp được ghi âm trước, gọi người mẹ quá cố của mình là "nguồn cảm hứng và tấm gương" cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

"Chúng tôi nợ bà món nợ chân thành nhất mà bất kỳ gia đình nào có thể nợ mẹ của họ vì tình yêu, tình cảm, sự hướng dẫn, sự hiểu biết và tấm gương của bà. Nữ hoàng Elizabeth đã có một cuộc đời tốt đẹp, một lời hứa mà số phận đã tuân giữ..." - vua Charles III nói.

Nhà vua, người nhận tước hiệu mới ngay sau khi Nữ hoàng qua đời tại Lâu đài Balmoral vào thứ Năm ở tuổi 96, đã ca ngợi "cam kết cá nhân sâu sắc của người mẹ quá cố đã xác định toàn bộ cuộc đời bà".

Ông nói: "Sự cống hiến và lòng tận tụy của cô ấy không bao giờ dao động qua sự thay đổi của thời gian".