Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách

Tứ Quý - Clip: Kingpro, Theo Nhịp Sống Việt 00:00 11/01/2022

Nhiều khách phải đặt lịch từ sớm mới có phòng hát karaoke, những khách đến buổi tối hầu như phải ra về hoặc chờ lâu. Trong khi đó các quán bar ở Bùi Viện lại khá vắng khách.

Tối ngày 10/1, các dịch vụ như karaoke, bar, vũ trường, massage đã mở cửa đón khách sau khi UBND TP.HCM cho phép hoạt động trở lại sau hơn nửa năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù ngày chính thức được hoạt động trở lại rơi vào ngày đầu tuần nhưng không thể cản được đam mê ca hát của người dân TP.HCM. Nhiều quán karaoke đã đông khách ngay từ buổi chiều đến tối. Có những quán chật kín phòng do nhiều khách đã đặt lịch trước, những khách đến buổi tối hầu như phải chờ lâu hoặc phải hẹn ngày khác.

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 1.

Karaoke ICool luôn đông khách từ chiều đến tối trong ngày đầu mở lại do có nhiều biện pháp phòng dịch tốt

Tại quán karaoke ICool trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), lượng khách đến đây hát từ khá sớm đa phần là sinh viên và dân văn phòng. Ghi nhận lúc 20 giờ, quán này gần như đã kín phòng.

Quản lý quán cho biết công suất phục vụ ngày đầu mở lại khoảng 50 - 60% để đảm bảo công tác phòng dịch và sẽ cố gắng nâng lượng khách đạt khoảng 80-90% từ nay đến Tết.

Karaoke “cháy phòng”, bar, vũ trường vẫn vắng khách ngày đầu mở lại ở TP.HCM

Cùng nhóm bạn đến hát sau khi tan giờ làm, chị Bảo Châu (quận 8) chia sẻ: “Hôm nay thực sự rất vui, sau khoảng thời gian giãn cách, đây là lần đầu tiên tôi được hát karaoke, do sợ không có phòng nên tôi cùng bạn bè đi từ 6 giờ chiều để đặt phòng. Mặc dù quán khá đông khách, nhưng những nhân viên tại quán phục vụ rất nhiệt tình”.

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 3.

Khách đến quán karaoke Nnice cũng khá đông trong ngày đầu mở lại

Trong khi đó tại quán karaoke Nnice trên đường Nguyên Thị Minh Khai (quận 3) cũng khá đông khách.

Anh Phạm Vũ - quản lý chi nhánh karaoke này cho biết từ những ngày qua, các nhân viên đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng, trang bị các loại nước rửa tay sát khuẩn, khử khuẩn cho các micro và chuẩn bị đồ ăn, thức uống để sẵn sàng đón khách.

Ngoài ra, tại quán karaoke này cũng trang bị mã QR để khách khai báo y tế.

Khách xếp hàng chờ quét mã QR khai báo y tế

Nếu như karaoke thu hút khách từ chiều đến tối thì nhiều quán bar, vũ trường tại phố đi bộ Bùi Viện lại vắng khách hơn dù hệ thống âm thanh và ánh sáng rất sôi động.

Ghi nhận lúc gần 22 giờ, con đường vẫn khá vắng khách, nhiều quán bar chỉ có vài bàn có khách ngồi ăn trái cây uống bia, trò chuyện. Nhân viên liên tục xuống đường mời gọi khách vào quán bar vui chơi.

Khách rất vui vì được hát karaoke tại quán sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch bệnh

Một quản lý quán bar ở Bùi Viện cho biết do hôm nay là ngày đầu tuần nên khách vắng hơn, các quán bar vẫn chưa mở cửa hết.

Trong khi đó hầu hết khách đến Bùi Viện hôm nay đều là các bạn trẻ, thỉnh thoảng có vài gia đình có trẻ em đến vui chơi. Hầu hết khách đều rất vui khi Bùi Viện dần sôi động trở lại, nhịp sống người dân nơi đây cũng dần khởi sắc hơn.

“Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại Bùi Viện nên cảm xúc bồi hồi lắm. Không khí hôm nay rất sôi động, hào hứng và vui vẻ, phấn khởi. Hiện tại tình hình dịch đã được kiểm soát, mọi thứ dần trở lại bình thường rồi nên tôi cũng thoải mái hơn khi đến Bùi Viện vui chơi cùng bạn bè”, Nguyễn Hạnh Dung (quận 7) chia sẻ.

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 6.

Phố đi bộ Bùi Viện là nơi tập trung nhiều quán bar nhất TP.HCM. Hiện nhiều quán bar đã mở lại sau khi được UBND Thành phố cho phép

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 7.

Mặc dù vậy, trong ngày đầu mở lại phố Bùi Viện vẫn khá vắng khách khiến các quán bar cũng vắng khách theo

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 8.

Ghi nhận gần 22 giờ, một số quán bar vẫn chưa có nhiều khách

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 9.

Âm nhạc và ánh sáng vẫn sôi động như trước đây trong ngày đầu mở lại

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 10.

Bàn ghế được sắp xếp bên lề đường nhưng khách chỉ có vài bàn

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 11.

Một quán bar chơi nhạc phía trước để thu hút khách trong ngày đầu mở lại

Nhóm bạn của chị Hạnh Dung chia sẻ rất vui khi được quay trở lại Bùi Viện lúc các quán bar mở cửa đón khách

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 13.

Khách thoải mái ngồi trò chuyện và uống bia tại quán bar

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 14.

Nhân viên quán bar liên tục xuống đường mời chào khách vào quán

Karaoke ở TP.HCM “cháy phòng” trong ngày đầu hoạt động trở lại, bar, vũ trường vẫn vắng khách - Ảnh 15.

Có một số quán bar còn nhiều bàn ghế trống trong ngày đầu mở cửa trở lại dù vào thời gian “vàng” đón khách