Jennie (Black Pink), IU, Joy (Red Velvet): 3 mỹ nhân “mặt tròn phúng phính” mà vẫn xinh xuất sắc nhờ khéo chọn kiểu tóc

Twus, Theo Trí Thức Trẻ 23:42 25/07/2018

Gương mặt tròn với phần má phúng phính được 3 cô nàng này khéo léo trung hòa nhờ chọn kiểu tóc phù hợp.

Nhiều người thường cho rằng gương mặt Vline thanh thoát, sắc sảo mới là chuẩn mực nét đẹp. Thế nhưng nhiều cô nàng dù mặt tròn nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ mê mẩn vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, điển hình như Jennie (Black Pink), Joy (Red Velvet) hay IU. Cả 3 cô nàng này đều có điểm chung là gương mặt phúng phính, phần cằm tròn vo.

Jennie (Black Pink), IU, Joy (Red Velvet): 3 mỹ nhân “mặt tròn phúng phính”  mà vẫn đẹp xuất sắc nhờ khéo chọn những kiểu tóc này - Ảnh 1.

Jennie (Black Pink) vốn có gương mặt tròn với phần má bánh bao phúng phính.

Tuy nhiên nếu để ý, bạn sẽ nhận ra cả 3 người rất chú trọng trong việc chọn kiểu tóc để khiến gương mặt có phần thanh thoát, nhỏ nhắn hơn. Chúng ta hãy cùng xem những bí kíp chọn kiểu tóc của 3 cô nàng mặt "bánh bao" này là gì.

1. Tóc để lệch 1 bên

Đây là kiểu tóc khá đơn giản mà hẳn cô nàng nào cũng từng để, nó đồng thời cũng là kiểu tóc phù hợp cho gương mặt tròn. Phần tóc xõa buông rủ lệch 1 bên sẽ che bớt 1 phần gương mặt khiến mặt có phần thon gọn, nhỏ nhắn hơn. Đây cũng là kiểu tóc "ruột" của Jennie và IU, 2 cô nàng thường xuyên chọn diện kiểu tóc này cả ở đời thường lẫn khi biểu diễn trên sân khấu.

Jennie (Black Pink), IU, Joy (Red Velvet): 3 mỹ nhân “mặt tròn phúng phính”  mà vẫn đẹp xuất sắc nhờ khéo chọn những kiểu tóc này - Ảnh 2.

2. Uốn xoăn nhẹ nhàng

Bên cạnh việc để lệch 1 bên tóc, cầu kỳ hơn bạn có thể chọn việc uốn xoăn nhẹ nhàng phần thân tóc. Việc uốn xoăn nhẹ nhàng sẽ tạo độ bồng bềnh tự nhiên cho mái tóc khiến gương mặt có phần thanh thoát, thon thả hơn. Phần tóc uốn xoăn cũng hạn chế bớt ánh nhìn của người đối diện vào phần gương mặt tròn, từ đó nhược điểm má bánh bao cũng được che giấu hoàn hảo.

3. Làm phồng chân tóc

Khi để tóc mái dài, nhiều cô nàng e sợ phần mái sẽ ẹp sát vào đỉnh đầu khiến cho nhược điểm gương mặt tròn càng lộ rõ hơn. Lúc này, bạn nên dùng máy uốn hoặc lô cuốn để làm phồng nhẹ nhàng phần chân tóc, tạo vẻ bồng bềnh và khiến gương mặt có phần dài hơn, che bớt má bánh bao.

Jennie (Black Pink), IU, Joy (Red Velvet): 3 mỹ nhân “mặt tròn phúng phính”  mà vẫn đẹp xuất sắc nhờ khéo chọn những kiểu tóc này - Ảnh 5.

4. Tóc buộc nửa để 2 bên

Kiểu tóc buộc nửa cũng là kiểu xinh xắn, dễ thương được nhiều cô nàng chuộng diện. Tuy nhiên khi để kiểu tóc này, bạn nên để phần tóc thừa sang 2 bên hoặc để chừa 1 chút tóc mái lệch. Phần tóc để rủ 2 bên này sẽ tạo hiệu ứng ánh nhìn theo chiều dọc, làm gương mặt thanh thoát, nhỏ nhắn hơn.

Jennie (Black Pink), IU, Joy (Red Velvet): 3 mỹ nhân “mặt tròn phúng phính”  mà vẫn đẹp xuất sắc nhờ khéo chọn những kiểu tóc này - Ảnh 7.

5. Tóc bob uốn xoăn đuôi

Nếu bạn thích tóc ngắn thì kiểu tóc bob đến khoảng ngang cằm hơi uốn xoăn, cụp nhẹ sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Phần tóc ngắn ôm lấy phần 2 bên má sẽ tạo ra sự cân đối khiến gương mặt tròn trở nên thon gọn và thanh thoát. Chưa kể kiểu tóc ngắn còn giúp tôn lên các đường nét phúng phính trên gương mặt khiến người diện trông trẻ trung, đáng yêu hơn.

Jennie (Black Pink), IU, Joy (Red Velvet): 3 mỹ nhân “mặt tròn phúng phính”  mà vẫn đẹp xuất sắc nhờ khéo chọn những kiểu tóc này - Ảnh 9.

Tổng hợp