Italy xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona

Nhóm PV CQTT, Theo TTXVN 09:24 31/01/2020

Theo hãng thông tấn ANSA, Italy vừa xác nhận 2 trường hợp đầu tiên bị nhiễm chủng mới của virus Corona.

Phóng viên TTXVN thường trú tại Roma cho biết 2 bệnh nhân được xác định là 2 du khách Trung Quốc đến du lịch ở Rome. Hai người này tới Italy đã được 10 ngày và được xác định là đã nhiễm virus Corona. Hai bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện về các bệnh truyền nhiễm Spallanzani tại Rome.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Phủ Thủ tướng Italy tối 30/1 liên quan tới 2 trường hợp nhiễm virus corona, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết tình hình dịch bệnh virus Corona vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, tất cả chuyến bay đến và đi giữa Trung Quốc và Italy đều đã bị đình chỉ. Italy là quốc gia đầu tiên trong EU áp dụng biện pháp phòng ngừa này.

* Cũng trong tối 30/1, Tổng cục Y tế Pháp thông báo trường hợp nhiễm virus Corona thứ 6 đã được xác nhận.

Italy xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona - Ảnh 1.

Lối vào khu vực bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới thuộc bệnh viện Bichat, nơi điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm virus corona, tại Paris, Pháp, ngày 25/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại Paris cho hay một bác sĩ hành nghề tự do bị lây bệnh tại Pháp từ một bệnh nhân, người sau đó đã trở về châu Á. Đây là trường hợp đầu tiên bị nhiễm bệnh trên đất Pháp. Bác sĩ này đã nhập viện "cách ly" tại Paris, trong tình trạng sức khỏe "không đáng lo ngại".

Trong khi đó, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu khởi động đối với các công dân Pháp tại Vũ Hán, Trung Quốc. Chuyến bay đầu tiên trên một máy bay quân sự sẽ đưa về Pháp khoảng 200 công dân, những người "không có triệu chứng đáng ngờ" khi kiểm tra y tế ở sân bay Vũ Hán.

Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh vào sáng 31/1 theo giờ Pháp và các hành khách sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày tại một trung tâm nghỉ mát ở Carry-le-Rouet, gần thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp. Trong thời gian cách ly, họ sẽ chịu sự giám sát y tế và thường xuyên đo thân nhiệt để đảm bảo không bị nhiễm virus.

Bộ Y tế Pháp cho biết, chuyến bay thứ hai sẽ sớm được tổ chức để sơ tán những công dân Pháp và quốc tịch châu Âu khác, trong khuôn khổ cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu vừa được kích hoạt. Một chiếc A380 cất cánh sáng 30/1 từ Bồ Đào Nha đến Vũ Hán, sẽ đưa về khoảng 350 công dân châu Âu, bao gồm cả người Pháp. Gần 600 công dân châu Âu đã đăng ký về nước, theo Ủy ban châu Âu.

Cùng ngày, hãng hàng không quốc gia Pháp Air France tuyên bố tạm dừng mọi chuyến bay theo lịch trình đến và đi từ Trung Quốc đại lục cho đến ngày 9/2. Tuy nhiên, Air France cung cấp 4 chuyến bay đặc biệt đến và đi từ Thượng Hải và Bắc Kinh, với phi hành đoàn tình nguyện, trong các ngày 30 và 31/1 để đảm bảo đưa các khách hàng và nhân viên về nước. Air France nêu rõ, các khách hàng đã đặt chỗ đến hoặc đi từ Trung Quốc trước ngày 29/2 có thể lùi chuyến đi cho đến ngày 31/5 tới hoặc yêu cầu hoàn lại tiền.

Air France là hãng hàng không hàng đầu trong việc vận chuyển hành khách giữa châu Âu và Trung Quốc, với tần suất 90 chuyến bay/tuần trước khi dịch bệnh bùng phát.

* Bộ trưởng Y tế Israel Yaakov Litzman ngày 30/1 tuyên bố nước này đã ngừng mọi chuyến bay từ Trung Quốc tới Israel do lo sợ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Phóng viên TTXVN thường trú tại Israel dẫn lời ông Litzman cho biết quyết định này sẽ được giữ nguyên cho đến khi có thông báo mới. Bộ trưởng Litzman cho biết thêm tất cả du khách trở về từ Trung Quốc sẽ bị cách ly tại gia trong vòng 2 tuần.

Trước đó, cùng ngày, hãng hàng không El Al của Israel tuyên bố đang tạm dừng tất cả các chuyến bay nối Tel Aviv với Bắc Kinh cho đến ngày 24/3. Các trường hợp nghi ngờ tại Israel đều bị kiểm tra y tế.

* Cũng trong ngày 30/1, hãng thông tấn Séc (ČTK) dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này khẳng định việc đình chỉ cấp thị thực đối với công dân Trung Quốc và không chấp nhận đơn xin thị thực mới do cúm virus Corona.

Phóng viên TTXVN thường trú tại Praha cho hay tuyên bố này được Ngoại trưởng Séc Tomáš Petříček đưa ra với báo chí. Theo đó, CH Séc đã đình chỉ cấp thị thực từ ngày 29/1 cho đến sớm nhất vào ngày 16/2. Mọi quyết định tiếp theo phụ thuộc vào diễn biến phát triển của dịch virus Corona, với mục đích ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết đang cân nhắc đề xuất với chính phủ tạm thời dừng mọi chuyến bay từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các hãng hàng không có thể tự quyết định. Khả năng sơ tán của công dân Séc tại Vũ Hán đang được đàm phán với Pháp và Anh. Hiện 2 nước có kế hoạch sẽ gửi máy bay tới Trung Quốc vào ngày 1/2, song lịch trình thực tế phụ thuộc vào sự cho phép của chính quyền Trung Quốc.

Theo Bộ Y tế Séc, tính đến 18h ngày 30/1 theo giờ địa phương, 33 người Séc trở về từ châu Á, Trung Quốc và các khách du lịch khác bị nghi ngờ nhiễm virus Corona đã được xét nghiệm, song chưa phát hiện trường hợp dương tính.

Italy xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona - Ảnh 2.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một nhà ga ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 22/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Theo phóng viên TTXXVN tại New Delhi, PTI đưa tin Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán công dân nước này vào ngày 31/1 từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tâm chấn của dịch bệnh do virus Corona.

Ấn Độ trước đó đã đề nghị Trung Quốc cho phép New Delhi vận hành 2 máy bay để chở các công dân Ấn Độ từ Hồ Bắc về nước.

Trong một thông báo trên mạng truyền thông xã hội ngày 30/1, Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh khẳng định: "Chúng tôi sẽ sơ tán công dân khỏi Vũ Hán bằng đường hàng không vào tối 31/1. Chuyến bay này sẽ chở những người Ấn Độ đang ở trong và xung quanh Vũ Hán. Sẽ có một chuyến bay khác sau đó để chở những người thuộc các vùng khác của tỉnh Hồ Bắc". Tuy nhiên, hiện chưa rõ số lượng chính xác các công dân Ấn Độ được sơ tán là bao nhiêu.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đã tiếp cận trên 600 người Ấn Độ sinh sống ở Hồ Bắc để xác định xem họ có muốn được đưa về nước hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Raveesh Kumar khẳng định không có báo cáo về bất cứ người Ấn Độ nào bị ảnh hưởng bởi virus Corona ở Hồ Bắc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Ông cũng cho biết Ấn Độ đã không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc di chuyển của người dân từ Trung Quốc sang Ấn Độ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Italy xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona - Ảnh 3.