Indonesia hứng chịu 8.264 trận động đất trong suốt năm 2020

Hương Trà, Theo VOV 20:46 29/12/2020

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết, trong suốt năm 2020, nước này đã phải hứng chịu 8.264 trận động đất.

Theo ông Daryono, Trưởng phòng Giảm nhẹ Động đất và Sóng thần của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, con số này đã giảm so với hai năm gần đây. Cụ thể, năm 2019 Indonesia trải qua 11.515 trận động đất và năm 2018 có 11.920 trận động đất ở Indonesia. Ông Daryono cho biết thêm, trong năm 2020, có 11 trận động đất mạnh trên 5 độ Ricter làm hư hại hàng trăm ngôi nhà và các điểm thờ tự tại Indonesia. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý nước này dự báo trong năm 2021, Indonesia sẽ hứng chịu ít nhất 6.000 trận động đất.

Để đối phó với thảm họa này, Indonesia đã xây dựng nhiều công trình chống động đất và giáo dục người dân cách sống sót sau động đất. Trong 2 năm 2019 và 2020, Indonesia cũng đã lắp đặt thêm 233 trạm giám sát động đất. Tổng cộng trên toàn Indonesia hiện nay có 441 trạm quan sát cảnh báo sớm các trận động đất.

Indonesia hứng chịu 8.264 trận động đất trong suốt năm 2020 - Ảnh 1.

Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất, sóng thần và phun trào núi lửa. Năm 2018, trận động đất mạnh 7,5 độ gây ra sóng thần trên đảo Sulawesi của Indonesia đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích.