Mới đây, thông tin nam nhạc sĩ Sỹ Luân xuất hiện trong vai trò giám khảo cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 khiến netizen không khỏi bất ngờ. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, Sỹ Luân tiếp tục khẳng định vị thế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Cùng với sự trở lại của Sỹ Luân, nhiều người càng thêm bất ngờ khi biết tới quá khứ đầy biến cố của nam ca sĩ đã khiến anh “biến mất” suốt một thời gian dài.
Nếu thế hệ 8x, 9x từng mê mẩn những giai điệu gây nghiện khắp phòng hát karaoke như Mắt Nai Cha Cha Cha hay Một, Hai, Ba Ngôi Sao , thì cái tên Sỹ Luân chắc chắn không xa lạ. Anh từng là "huyền thoại teen pop” của làng nhạc Việt, một tay chơi đa năng vừa sáng tác, vừa hát, vừa làm MC.
Mắt Nai Cha Cha Cha - Big hit một thời của nhạc sĩ Sỹ Luân
Nguyễn Sỹ Luân sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, lần đầu được khán giả biết đến khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những ngôi trường lâu đời nhất Việt Nam. Không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng anh lại có dòng máu âm nhạc chảy sẵn trong người. Cũng ở đây, Sỹ Luân đã có sáng tác đầu tay mang tên Tuổi Hồng . Ca khúc nhanh chóng được phát sóng trên chương trình Thay Lời Muốn Nói vào năm 2000 của Đài Truyền hình TP.HCM, được đông đảo khán giả yêu thích.
Tuổi Hồng - Sỹ Luân
Từ đó, nam nhạc sĩ liên tục cho ra đời loạt ca khúc gắn liền với tuổi học trò của nhiều thế hệ như Áo Dài Ơi, Tóc Dài Ơi, Khúc Hạ, Mắt Nai Cha Cha Cha. .. Những sáng tác này xuất phát từ cảm xúc chân thực về thời thanh xuân dưới mái trường cấp 3 của nam nhạc sĩ.
Với phong cách âm nhạc tươi trẻ, giai điệu dễ nhớ và ca từ gần gũi, Sỹ Luân tạo dựng được tên tuổi trong làng nhạc Việt. Album đầu tay Một, Hai, Ba Ngôi Sao (2007) trở thành cú nổ lớn, giúp anh trở thành "huyền thoại teen top" của bao cô gái thế hệ 8x, 9x. Ngoài ra, nam nhạc sĩ còn sáng tác cho nhiều ca sĩ đình đám thời đó như Lam Trường, Hồng Ngọc, Mây Trắng, H.A.T, GMC, Quang Hà, Bảo Thy, Noo Phước Thịnh …
Áo Dài Ơi - Mây Trắng (sáng tác Sỹ Luân)
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Sỹ Luân còn bén duyên với vai trò MC. Nhờ tố chất hài hước và hoạt ngôn, anh được nhạc sĩ Nguyễn Hà giới thiệu làm dẫn chương trình Thế Giới Vui Nhộn (2006). Đây là bước ngoặt đưa anh trở thành giám khảo của nhiều chương trình lớn như Hát Với Ngôi Sao, Việt Nam Idol (2008 – 2009)…Bên cạnh đó, Sỹ Luân còn thử sức với diễn xuất khi tham gia các bộ phim Hộ Chiếu Vào Đời, Chuông Reo Là Bắn, Khi Người Ta Đẹp, Chỗ Chỉ Có Một Người… Mọi thứ dường như đang rộng mở với nam nhạc sĩ đa tài, cho đến khi biến cố ập đến.
Năm 2009, Sỹ Luân bất ngờ gặp tai nạn giao thông kinh hoàng khi đang lưu diễn, phải trải qua 2 lần đại phẫu vì chấn thương sọ não nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn. Nam nhạc sĩ như rơi xuống vực thẳm, sống như người thực vật suốt 5 năm. Anh rơi vào cảnh không thể tự lo cho bản thân, thậm chí theo lời kể, anh từng được mẹ chăm sóc như “trẻ thiểu năng”. Sự nghiệp của nam nhạc sĩ bị tạm dừng hoàn toàn, khiến fan hâm mộ không khỏi xót xa và tiếc nuối.
Nam nhạc sĩ có khoảng thời gian khó khăn chiến đấu với bệnh tật
Việc phục hồi không chỉ là hành trình bình thường hoá, trở về guồng quay cuộc sống mà còn là cuộc chiến tìm lại ký ức đã mất. Anh cảm thấy may mắn khi có người thân luôn bên cạnh, gợi nhắc lại những mảnh ký ức, giúp anh từng bước tìm lại chính mình. Mỗi ngày, nam nhạc sĩ phải học lại những kỹ năng cơ bản, lắng nghe những mẩu truyện được kể lại để chắp vá lại bức tranh không vẹn nguyên.
Điều đáng quý là dòng chảy âm nhạc trong anh vẫn chưa từng biến mất. Sỹ Luân vẫn chơi đàn, hát, sáng tác, nhưng xu thế thị trường đã và đang đổi thay theo từng giờ từng phút. Không chọn cách bám víu vào những bản hit cũ, anh tập trung vào những ca khúc mang thông điệp ý nghĩa như Tuổi Trẻ Việt Nam Ơi, Gieo Hạt Từ Tâm, Sát Cánh Bên Nhau, A Di Đà Phật … Những sáng tác này không chỉ giúp anh khẳng định cá tính âm nhạc mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.
Nam nhạc sĩ trở lại sau 5 năm chiến đấu với bệnh tật
Hành trình bắt đầu lại từ đầu có sự đồng hành và tình yêu thương của Phương Thảo (Liên Thảo) – một MC, giáo viên đa tài, người anh gặp tại chùa Hoằng Pháp năm 2013. Cặp đôi đã vượt qua sự phản đối của gia đình, cùng nhau chào đón bé An Nhiên ra đời vào năm 2017. Sau khi chào đón con gái đầu lòng, mối quan hệ giữa Sỹ Luân và gia đình nhà vợ mới thực sự trở nên thân thiết và gắn kết hơn.
Sỹ Luân và gia đình nhỏ của mình
Giờ đây, Sỹ Luân ít nhận show ca hát mà lui về sau hậu trường sản xuất là chính. Anh tự nhận dù vẫn duy trì được khả năng nghệ thuật nhưng anh không thể theo kịp xu thế thời đại. Sỹ Luân năng nổ hơn trong lĩnh vực kinh doanh, giảng dạy… Sở hữu vốn kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, anh vẫn được “chọn mặt gửi vàng” làm giám khảo quen cho không ít cuộc thi tài năng. Hiện tại, anh là Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật HUTECH, tiếp tục sáng tác, định hướng phát triển âm nhạc cho thế hệ trẻ.