Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 24/06/2018

Siêu phẩm của Toni Kroos vào lưới Thụy Điển phút 90+5 không chỉ giúp Die Mannschaft mở toang cánh cửa vào vòng knock-out, mà còn khiến giới chuyên môn và người hâm mộ ngả mũ thán phục tinh thần Đức.

Phút bù giờ cuối cùng trận gặp Thụy Điển đội tuyển Đức được hưởng quả phạt trực tiếp. Sau tình huống phối hợp với Marco Reus, Toni Kroos đã tung ra cú dứt điểm hoàn hảo tung lưới thủ thành Olsen, ấn định chiến thắng 2-1 và giữ lại cơ hội đi tiếp cho Die Mannschaft.

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 1.

CĐV Đức đã vỡ òa cảm xúc trên khán đài sân Fisht, còn ở dưới sân, HLV Joachim Loew cùng các cộng sự như muốn phát điên. Trong khi đó, những CĐV Thụy Điển chết lặng, thậm chí có những giọt nước mắt đã rơi.

Cũng trong lúc ấy, các chuyên gia của ITV cũng hết lời ca tụng bàn thắng của tiền vệ điển trai sinh năm 1990.

Henrik Larsson, huyền thoại của bóng đá Thụy Điển đã phải thốt lên rằng: "Đừng rời mắt khỏi màn hình, bạn phải chiêm ngưỡng cú đá phạt này bởi rất có thể đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu."

"Khó chịu thật, lẽ ra Jimmy Durmaz không nên phạm lỗi ở vị trí này mới đúng chứ."

Trong khi huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker đã phải nhắc lại câu nói kinh điển mà ông từng thốt lên ở World Cup 1990: "Bóng đá là trò chơi đơn giản, 22 người tranh nhau một quả bóng và kẻ chiến thắng luôn là người Đức". 

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 2.

Sau khi Toni Kroos ghi bàn, tiền vệ Sami Khedira chia sẻ: "Bàn thắng rất quan trọng, nó đã giữ chúng tôi ở lại với giải đấu."

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 3.

Hậu vệ Mats Hummels: "Đây là ngôi sao và khoảnh khắc bùng nổ".

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 4.

BLV James Santer thì đăng một đoạn video cảnh 100.000 CĐV Đức ở Cổng Brandenberg - Berlin như muốn phát điên sau bàn thắng của Toni Kroos.

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 5.

Huyền thoại bóng đá Anh - BLV Gary Lineker nhắc lại câu nói ông từng thốt lên ở World Cup 1990: "Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người đàn ông tranh nhau một quả bóng trong 82 phút để rồi tuyển Đức bị đuổi mất một người. Sau đó, 21 cầu thủ tiếp tục tranh quả bóng trong 13 phút còn lại để rồi bằng một cách chết tiệt nào đó, người Đức vẫn chiến thắng."

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 6.

Cựu tiền vệ Tottenham - Jerrmane Jenas: "Tuyệt. Nếu nói về việc khi mà Quốc gia cần bạn! Hoàn toàn đúng trong trường hợp này, một tuyệt phẩm ở thời điểm nhạy cảm nhất từ Toni Kroos."

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 7.

Phóng viên John Bennett của đài BBC thì cho rằng Toni Kroos đã chơi tốt trong 20-25 phút cuối, và thành quả đã đến với người Đức.

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 8.

Cây bút Chris Sutton đăng tải: "Cú sút của Kroos thật vi diệu, một bàn thắng đẹp tại kỳ World Cup này."

Hậu vệ lừng danh một thời Patrice Evra thì đơn giản chỉ là: "Tôi thấy thật đáng thương cho Henrik."

Cựu đội trưởng Anh và Man Utd - Gary Neville thì cho rằng: "Bàn thắng thật sự quá tuyệt vời, chiến thắng cho Đức. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những vũ điệu ăn mừng, họ đã chiến thắng một lần nữa."

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 9.

Bên cạnh những chuyên gia thì nam ca sĩ đình đám với hành động khiếm nhã trong ngày khai màn World Cup 2018 - Robbie Williams cũng đã xuất hiện với dòng trạng thái ngắn gọn trên Twitter: "Tôi yêu Toni Kroos."

Chưa bao giờ Đức thua 2 trận liên tiếp tại World Cup và sau khi giúp Đức giành chiến thắng, Toni Kroos đã có những chia sẻ trước báo giới: "Bạn có cảm giác rất nhiều người Đức sẽ hạnh phúc ngày hôm nay. Tất nhiên, bàn thua đầu tiên là lỗi của tôi. Mong bạn đừng hỏi thêm."

Huyền thoại bóng đá Anh lại phải thốt lên câu nói kinh điển về người Đức - Ảnh 10.

Cục diện bảng F vẫn chưa ngã ngũ, nhưng Đức và Mexico đang có lợi thế lớn. Lượt cuối, Thụy Điển phải quyết chiến Mexico, còn Đức chỉ phải gặp Hàn Quốc vẫn chưa có điểm nào và là đội bóng yếu nhất bảng.