Hưởng lương 30 triệu đô 1 năm tại NBA, Damian Lillard từ chối nghĩa vụ với tuyển Mỹ ở FIBA World Cup 2019

NHẬT PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 18:09 24/07/2019

Sau hàng loạt những ngôi sao hàng đầu NBA như Anthony Davis và James Harden, đến lượt Damian Lillard cũng vừa tuyên bố rút lui khỏi danh sách đội tuyển Mỹ tham dự FIBA World Cup sắp tới ở Trung Quốc.

Trong một thông báo mới nhất đến từ Shams Charania của tờ The Athletic, hậu vệ ngôi sao của Portland Trail Blazers, Damian Lillard, đã chính thức rút lui khỏi trại tập huấn của đội tuyển Mỹ để tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới tại NBA.

Hưởng lương 30 triệu đô 1 năm tại NBA, Damian Lillard từ chối nghĩa vụ với tuyển Mỹ ở FIBA World Cup 2019 - Ảnh 1.

Damian Lillard chính thức rút lui khỏi FIBA World Cup 2019.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một cầu thủ xin rút lui khỏi đội tuyển Mỹ trong thời gian vừa qua. Trước đó, Anthony Davis và James Harden là những cái tên lớn nhất cũng đã thực hiện điều tương tự, bên cạnh những Eric Gordon, CJ McCollum hay Bradley Beal ...

Để bổ sung lực lượng cho mục tiêu bảo vệ chiếc Huy chương Vàng và đoạt "Cú ăn ba" tại FIBA World Cup sắp tới, HLV Gregg Popovich đã gọi bổ sung Julius Randle, một cầu thủ tài năng của New York Knicks cùng với Jaylen Brown và Marcus Smart, những cầu thủ đang thi đấu tại Boston Celtics.

Hưởng lương 30 triệu đô 1 năm tại NBA, Damian Lillard từ chối nghĩa vụ với tuyển Mỹ ở FIBA World Cup 2019 - Ảnh 2.

Jaylen Brown và Marcus Smart sẽ có cơ hội đại diện cho nước Mỹ tại FIBA World Cup.

Trước đó, HLV Popovich cùng bộ sậu của mình đã liên hệ với DeMar DeRozan nhưng cầu thủ này đã từ chối ngay lập tức dù cho HLV Gregg Popovich cũng là người thầy của anh tại San Antonio Spurs.

Đối với nhiều cầu thủ ngôi sao tại NBA, họ đã quá no nê các danh hiệu quốc tế kể từ những lần triệu tập trước nên rất ít người tỏ ra mặn mà với kì FIBA World Cup 2019 lần này. Bên cạnh việc mùa giải NBA 2019-2020 diễn ra rất gần sau đó cũng đã khiến nhiều người cảm thấy do dự bởi nếu tham gia cùng đội tuyển Mỹ tại Trung Quốc, họ sẽ có rất ít thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới và chưa kể những nguy cơ chấn thương khi thi đấu.

Hưởng lương 30 triệu đô 1 năm tại NBA, Damian Lillard từ chối nghĩa vụ với tuyển Mỹ ở FIBA World Cup 2019 - Ảnh 3.

DeMar DeRozan đã từ chối khi được người thầy của mình liên hệ.

FIBA World Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 31/08 đến ngày 15/09 tại Trung Quốc. Đội tuyển Mỹ sẽ nằm chung bảng đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech và Nhật Bản.

Damian Lillard sinh ngày 15/07/1990 tại California, Mỹ. Anh chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại NBA khi được Portland Trail Blazers ký hợp đồng ở mùa giải 2012-2013.

Kể từ đó đến nay, Lillard hoàn toàn trung thành với đội bóng Trail Blazers và đã vươn mình trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại giải NBA.

Vào mùa Hè năm nay, Lillard đã gia hạn hợp đồng với Portland Trail Blazers và khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử đội bóng. Bản hợp đồng của anh có giá trị 196 triệu USD và có thời hạn đến năm 2025.