Hương Giang Idol chính thức lên tiếng trước đoạn băng ghi âm lăng mạ danh dự của Lâm Chi Khanh

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 24/06/2016

Ca sĩ Hương Giang Idol khẳng định giọng nói trong đoạn băng ghi âm mà Lâm Chi Khanh đăng tải không phải của mình, đồng thời mong muốn những người không liên quan đừng nhắc đến tên của mình nữa.

Sáng 24/6, Hương Giang Idol đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái nói khéo về vụ việc lùm xùm giữa cô và Lâm Chi Khanh từ đoạn băng chửi bới được tung lên mạng cách đây hai ngày. Mở đầu, nữ ca sĩ khẳng định giọng nói trong đoạn băng không phải là mình, nhưng cô không muốn lên tiếng vì: "Phải chi nghe giống giống tôi một chút tôi còn lên tiếng chứ nghe như một trò cười như thế thì lên tiếng làm gì vì cũng có ai tin đâu".

Hương Giang Idol chính thức lên tiếng trước đoạn băng ghi âm lăng mạ danh dự của Lâm Chi Khanh - Ảnh 1.

Nguyên văn dòng trạng thái của Hương Giang Idol.

Nữ ca sĩ bày tỏ, mình chỉ ghen tỵ với Taylor Swift vì yêu hết đàn ông đẹp trên thế giới, ghen với những ngôi sao hạng A được triệu khán giả hâm mộ, ghen với những ngôi sao trẻ tuổi mà đã thành công, chứ không muốn ghen với những người không có gì để ghen. Cô cũng cho biết mình không cảm thấy tức vì cũng quen rồi. Về sự việc bị tố bởi đoạn ghi âm, nữ ca sĩ nói nếu cô làm sai thì đã bị kiện rồi, chứ không phải như người ta viết lên rồi lại xóa đi.

Hương Giang nói thêm: "Tôi chỉ ước những người không thể yêu quý mình thì làm ơn hãy bỏ mình ra khỏi đầu họ, đừng ba bữa nửa tháng lại nhắc tên mình mà trong khi cả đời mình không quan tâm và nhắc tới họ! Tôi chưa bao giờ và mãi mãi không liên quan đến họ nên tôi hy vọng họ cũng tự trọng và làm được như vậy".

Hương Giang Idol chính thức lên tiếng trước đoạn băng ghi âm lăng mạ danh dự của Lâm Chi Khanh - Ảnh 2.

Ngày 22/6, Lâm Chi Khanh chia sẻ lên trang cá nhân đoạn ghi âm dài 4 phút ghi lại những lời chửi bới khá thô tục mà cô cho rằng đó là Hương Giang Idol cố tình giả giọng miền Nam để nói mình. Sau đó, cô cũng đăng kèm dòng trạng thái khá dài với nội dung đáp trả lại khá gay gắt, đồng thời nhắn nhủ đàn em về thái độ làm nghề. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện của Hương Giang Idol phủ nhận tin đồn này và cho biết họ sẽ nhờ đến pháp luật để xác minh lại giọng nói trong đoạn ghi âm có đúng sự thật hay không.