Hungary ban bố tình trạng “bán phong tỏa” toàn quốc

Hải Đăng, Theo VOV 10:13 10/11/2020

Ngày 9/11, Thủ tướng Hungary thông báo chính phủ sẽ áp lệnh “bán phong tỏa” trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của Covid-19 sau khi số người nhập viện và tử vong tăng mạnh.

Trong một video được công bố trên tài khoản cá nhân, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, lệnh giới nghiêm toàn quốc sẽ có hiệu lực từ thứ Tư (11/11), sẽ được áp dụng từ 20h đến 5h, ngoại trừ những người buộc phải đi làm. Các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu đóng cửa trước 19h, các sự kiện thể thao sẽ được tổ chức tại các sân vận động không có khán giả và các buổi họp mặt gia đình sẽ chỉ giới hạn tối đa 10 người.

Hungary ban bố tình trạng “bán phong tỏa” toàn quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Universul

Thủ tướng Orban cho biết các hạn chế mới sẽ được duy trì trong 30 ngày, sau đó có thể được gia hạn tiếp nếu tình hình dịch bệnh không có diễn biến khả quan. Quốc hội nước này dự kiến ​​sẽ thông qua một biện pháp vào ngày 10/11 (theo giờ địa phương) để ban bố tình trạng khẩn cấp trong 90 ngày.

Trong ngày hôm qua, hơn 5.000 ca mắc mới đã được ghi nhận ở Hungary, với hơn 6.000 bệnh nhân đang phải điều trị trong bệnh viện, trong đó có 415 trường hợp bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng. Theo báo cáo, Hungary có khoảng 110.000 trường mắc Covid-19 trong đó có 2.430 ca tử vong.