Hùng xà ngang lên tiếng về nghi án bán độ ở V.League

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:13 21/04/2016

Sau những chỉ trích của người hâm mộ về màn trình diễn ở V.League thời gian vừa qua, trung vệ Phạm Mạnh Hùng của SLNA đã lên tiếng giãi bày.

Trong chuyến làm khách sân Cẩm Phả gặp Than Quảng Ninh ở vòng 6 V.League vừa qua, hậu vệ Phạm Mạnh Hùng đã mắc cả 3 lỗi dẫn tới 3 bàn thua của SLNA khiến đội bóng xứ Nghệ thất bại với tỷ số 1-3. 

 Video trận đấu Than Quảng Ninh gặp SLNA. 

Ở bàn thua đầu tiên, Mạnh Hùng dễ dàng để cho Nghiêm Xuân Tú vượt qua ở hành lang cánh trái trước khi chuyền như đặt cho đồng đội ghi bàn. Hai bàn thua còn lại đều đến từ những quả phá bóng đưa bóng đúng chân cầu thủ Than Quảng Ninh để 2 cầu thủ này ghi bàn. 

Chính vì thế, sau khi trận đấu kết thúc, tuyển thủ U23 Việt Nam và ĐTQG đã phải chịu nhiều chỉ trích của dư luận, đặc biệt là fan SLNA. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Phạm Mạnh Hùng đã bán độ trong trận đấu này. 

Hùng xà ngang lên tiếng về nghi án bán độ ở V.League - Ảnh 2.

Trước những ý kiến chỉ trích của dư luận, Phạm Mạnh Hùng đã buộc phải lên tiếng với những dòng tâm sự đăng tải trên trang cá nhân của mình. Mạnh Hùng thừa nhận, phong độ hiện tại của anh không được tốt khi phải thi đấu ở vị trí trái với sở trường là hậu vệ biên, ngoài ra là những chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới có thể thông cảm. 

"Do đội bóng gặp khó khăn về mặt lực lượng, em được BHL xếp đá ở vị trí hậu biên nên ít nhiều đã không phát huy được khả năng của mình. Em cũng cảm nhận được rõ là phong độ của em đã sa sút và có nhiều nguyên nhân mà mọi người không ở trong cuộc nên không thể thông cảm. Một trong số đó là áp lực từ dư luận sau những tình huống sai lầm ở trên sân. Trước toàn đội và BHL, em luôn tự nhận trách nhiệm và cố gắng khắc phục vấn đề chuyên môn của mình. Em sai ở đâu, em sẵn sàng nhận trách nhiệm."

Mạnh Hùng cũng chia sẻ chính áp lực của dư luận khiến mỗi lần anh ra sân đều với đôi chân nặng trĩu, đặc biệt là những nghi ngờ cho rằng anh thi đấu tiêu cực, thậm chí bán độ. Mạnh Hùng khẳng định và hứa danh dự không bao giờ có chuyện đó xảy ra. 

Hùng xà ngang lên tiếng về nghi án bán độ ở V.League - Ảnh 3.

"Những ngày qua em cảm thấy rất chạnh lòng và áp lực vì nhận thấy nhiều ý kiến trái chiều vì sự ra sút phong độ của em. Đồng cảm có, nghi ngờ có, đó là suy nghĩ của mỗi người em cần phải tôn trọng nhưng em xin khẳng định một điều: Từ khi em bắt đầu chơi bóng cho đến bây giờ em chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm và hoàn toàn trong sạch. Chưa bao giờ em dính líu đến những vấn đề như bán độ hay tiêu cực. Nếu em không trong sạch, thì chắc chắn em sẽ không thể tiếp tục chơi bóng cũng như không thể vượt qua được khuôn khổ của pháp luật."

Cuối cùng, Mạnh Hùng hy vọng mọi người thông cảm cho các cầu thủ, vì không phải lúc nào họ cũng đạt được phong độ cao, cũng như trận nào cũng có thể giành chiến thắng. 

"Không phải lúc nào cầu thủ cũng có thể đạt được tối đa phong độ của mình và bóng đá là một môn thi đấu tập thể, một trận thua xuất phát từ lỗi hệ thống và nhiều điểm yếu trên sân chứ không hẳn chỉ là do các hậu vệ. Em hi vọng tất cả mọi người hãy đặt trường hợp vào các cầu thủ để hiểu. Đá bóng không dễ như lời nói. Em vẫn còn trẻ và vẫn cần thêm thời gian để có thể học được cách vượt qua những áp lực."

Hùng xà ngang lên tiếng về nghi án bán độ ở V.League - Ảnh 4.

Phạm Mạnh Hùng là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Anh được xem là trụ cột của ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura nhờ lối chơi lăn xả, đặc biệt là khả năng sút phạt cực tốt của mình. 

Tuy nhiên, sau khi SEA Games 28 kết thúc, cầu thủ này bắt đầu đi xuống về phong độ, mà nguyên nhân được biết là do đang gặp khó khăn trong chuyện cá nhân. Ở lần tập trung đội tuyển vừa qua, trung vệ có biệt danh là Hùng xà ngang đã không được HLV Hữu Thắng triệu tập lên tuyển.