Dù Liên đoàn lao động Hà Nội đã nâng mức lương tối thiểu theo giờ lên 20.000-25.000 đồng/giờ tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn "bóc lột" sức lao động của nhiều HS-SV.
Thân nhân của người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng BHYT là đề xuất tại Dự thảo Luật BHYT sửa đổi.
Tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ, tăng mức hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước... là những chính sách mới về lao động tiền lương có hiệu lực tháng 02/2022.
Từ tháng 11/2021, nhiều chính sách mới quan trọng liên quan đến việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ chính thức có hiệu lực.