Hỗn chiến nảy lửa trên sân bóng rổ: Tuyển thủ đại học Mỹ nóng máu, vừa bắt tay đối phương xong đã định lao vào "ăn thua đủ"

HP, Theo Trí Thức Trẻ 06:11 19/02/2020

Màn bắt tay chào hỏi cuối trận giữa Jackson State và Prairie View A&M trong khuôn khổ giải đấu bóng rổ đại học Mỹ (NCAA) đã trở thành cuộc hỗn chiến bởi sự cục súc của một cầu thủ bên phía đội thua cuộc.

Trận đấu giữa hai đội bóng Prairie View A&M Panthers và Jackson State Tigers thuộc giải đấu NCAA đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc 70-61 cho "Những chú báo đen Prairie". Với kết quả này, Prairie View A&M tiến gần hơn tới một suất tham dự NCAA Hạng nhất, giải đấu diễn ra vào tháng 3 tới đây.

Tuy nhiên, trận đấu đã không có một kết thúc trọn vẹn với vụ xô xát giữa hai đội. Cụ thể, sau khi tiếng còi chung cuộc cất lên, cầu thủ hai đội đã có màn bắt tay chào hỏi nhau. Có lẽ vì quá cay cú sau khi thua cuộc hoặc có thể đã có những lời qua tiếng lại từ phía Darius Williasm (Panthers), cầu thủ của Tigers là Dontelius Ross liền đuổi theo và đòi "ăn thua đủ" với đối phương. Rất may là đồng đội hai bên và đội ngũ an ninh đã kịp thời can thiệp.

Lao vào ăn thua đủ sau khi bắt tay nhau tại giải bóng rổ đại học nước Mỹ.

Thế nhưng, mọi việc phía sau đó mới thực sự nghiêm trọng. Ở phía phần sân còn lại, cầu thủ của hai bên tiếp tục lao vào nhau với sự khởi xướng từ một cầu thủ bên phía Jackson State Tigers. Từ đây mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, đã có khán giả bị xô ngã khi các cầu thủ to lớn lao vào.

Đội ngũ an ninh của nhà thi đấu William Nicks Building lại phải ra tay để làm dịu đi những cái đầu nóng. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có án phạt nào được BTC giải đấu đưa ra cho các cầu thủ liên quan đến vụ ẩu đả này. 

Vào những giây cuối cùng của trận đấu, một cầu thủ bên phía Jackson State Tigers cũng đã có tình huống cố tình lỗi nguy hiểm trong khi cầu thủ của Prairie View A&M Panthers thực hiện một pha phản công nhanh.

Giải bóng rổ đại học Mỹ hay còn được biết tới với cái tên NCAA đang ở trong giai đoạn nước rút. Tháng Ba năm nay, 68 đội mạnh nhất của NCAA sẽ quy tụ để thi đấu loại trực tiếp tại NCAA Hạng nhất - giai đoạn tranh vô địch hay còn được gọi là "Tháng Ba Điên Cuồng" (March Madness). Các cầu thủ sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo của trường đại học, và cũng là để lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên NBA.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày