Sau một tháng tôn trí và chiêm bái tại 9 tỉnh, thành phố ở Việt Nam, xá lợi Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ - trở về nước và được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia (Ấn Độ) vào sáng 3/6.
Phát biểu tại lễ bế mạc chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng), hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Việt Nam kéo dài suốt một tháng là sự kiện tâm linh chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại.
Lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật trở về Ấn Độ diễn ra tại chùa Quán Thế Âm.
"Hơn 16 triệu người Việt Nam tại 9 tỉnh thành phố gồm TPHCM, Tây Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh và Đà Nẵng đã có cơ hội được chiêm bái xá lợi Đức Phật. Tất cả đều đã được gieo phước lành lớn lao trong 30 ngày tràn đầy từ quang và thiền vị", hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết.
Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, lưu giữ tại Bảo tàng quốc gia New Delhi.
Nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, bảo vật này lần đầu được cung thỉnh đến Việt Nam, đánh dấu sự kiện mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa đặc biệt.
Chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) là điểm tôn trí cuối cùng của xá lợi ở Việt Nam, trước khi xá lợi được đưa trở về Ấn Độ. Trong suốt thời gian này, chùa mở cửa xuyên đêm để đón người dân, phật tử và du khách thập phương đến chiêm bái.
Ngày 4/6, xá lợi được an vị trọng thể tại chùa Mulagandha Kuti Vihar, khép lại cuộc hành hương quốc tế mang tính lịch sử.
Xá lợi Đức Phật là biểu tượng thiêng liêng trong mùa Đại lễ Vesak 2025.
Theo kinh điển Phật giáo, sau khi thành đạo dưới gốc bồ đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ngừng truyền bá giáo pháp, ban ngày thuyết pháp độ sinh, ban đêm nhập thiền định. Công phu tu tập của Ngài tích tụ thành nguồn năng lượng lớn. Khi viên tịch ở tuổi 80, nhục thân được hỏa táng, để lại vô số xá lợi - những tinh thể rắn, nhiều màu sắc.
Xá lợi Đức Phật là biểu tượng thiêng liêng trong mùa Đại lễ Vesak 2025. Năm 1926, một nhà khảo cổ người Pháp phát hiện những di tích đầu tiên tại Nagarjunakonda (Ấn Độ). Từ năm 1927-1931, nhà khảo cổ người Anh A.H. Longhurst tiến hành khai quật có hệ thống, phát hiện nhiều di tích Phật giáo quan trọng, bao gồm các bảo tháp chứa xá lợi.