Hơn 100.000 y tá Iran mắc Covid-19, 120 người tử vong

Ngọc Huân, Theo VOV 12:17 12/05/2021

Tổ chức Điều dưỡng của Iran ngày 11/5 cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 2/2020, nước này đã ghi nhận tới hơn 100.000 y tá bị nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 120 người đã tử vong.

Theo ông Mohammad Mirzabeigi - người đứng đầu Tổ chức Điều dưỡng, Iran đang trong tình trạng thiếu hụt số lượng y tá nghiêm trọng mặc dù trong những năm qua có khoảng 53.000 giấy phép tuyển dụng y tá, nhưng chỉ có 3.000 người trúng tuyển. Vì vậy, ngay sau khi các y tá mắc Covid-19 bình phục, họ lập tức bắt tay vào công việc và chăm sóc các bệnh nhân.

Ông Mirzabeigi cho rằng, sự hy sinh của các y tá trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc kiểm soát đại dịch tại đất nước này, và kêu gọi các cơ quan y tế ngay lập tức hoàn thành việc tiêm phòng Covid-19 cho toàn bộ y tá của Iran.

Cũng trong ngày 11/5, Iran đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine ngừa Covid-19 nội địa, với tên gọi là COV-Iran Barekat.

Theo trang thống kê Worldometer, tính đến nay, Iran ghi nhận có tới 2.691.352 ca mắc Covid-19, trong đó 75.568 trường hợp được xác nhận đã tử vong. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 18.133 ca Covid-19 mới và 307 trường hợp tử vong. Hiện, Iran đứng thứ 14 trên thế giới về tổng số ca mắc Covid-19.