Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 09/08/2023

Cuối tháng 7 vừa qua, Arena Multimedia tổ chức lễ khai giảng tập trung lớn nhất năm với hơn 200 tân binh chính thức gia nhập cộng đồng Sáng tạo. Trong đó, hoạt động du học liên thông ĐH Quốc tế được các bậc phụ huynh vô cùng quan tâm.

Vào ngày 25/07 vừa qua, buổi lễ khai giảng tập trung mang thông điệp "Chọn Arena - Sáng Destiny" đã được tổ chức nhằm chào đón hơn 200 tân học viên gia nhập Arena Multimedia. Thông điệp của buổi lễ là lời khẳng định chất lượng đào tạo và hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng khi các bạn trẻ quyết định chọn Arena là nơi ươm mầm sự nghiệp.

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo - Ảnh 1.

Chắp cánh ước mơ du học và nhận bằng Quốc tế với chương trình liên thông

Một trong những hoạt động nổi bật trong lễ khai giảng chính là khu vực tư vấn liên thông Đại học. Nhiều bậc phụ huynh và các tân học viên đã bày tỏ sự đặc biệt quan tâm đến chương trình liên thông du học tại Arena trong ngày lễ khai giảng. Điều này chứng tỏ thế hệ trẻ ngày nay không dừng chân ở việc trau dồi, học hỏi trong hiện tại mà còn ấp ủ thêm nhiều hoài bão ở tương lai. Nếu bạn đang ôm trong mình giấc mơ du học trời Tây, nhận bằng Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế thì Arena Multimedia chính là "đòn bẩy" phù hợp đưa bạn nhanh chóng thực hiện mong muốn ấy.

Sau khi hoàn thành 2.5 năm chương trình đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện và được cấp bằng Quốc tế (Advanced Diploma In Multimedia) tại Arena Multimedia, bạn có thể tiếp tục lựa chọn liên thông với một trong bốn trường Đại học danh tiếng trên thế giới bao gồm: Đại học Middlesex (Anh); Đại học Cesine (Tây Ban Nha); Đại học Lincoln (Malaysia) và Vancouver Centre for Entertainment Arts (Canada).

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo - Ảnh 2.

Khu vực tư vấn cơ hội việc làm và cung cấp thông tin liên thông Đại học

"Nhờ Arena, anh mới biết vì sao mình cần phải học tất cả"

Khách mời đặc biệt trong buổi lễ khai giảng là Cựu học viên Mỹ Bùi. Anh là người dày dặn kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung và từng quản lý các dự án lớn bao gồm TVC, MV, Viral Clip và After Movie/ Highlight Event cho các nhãn hàng như: Mercedes, Vinfast, SpaceSpeakers, Uniqlo, Dove, Pond, M.O.I,... Với mong muốn mở ra cho các tân học viên cái nhìn tổng quan và trực diện nhất về hành trình mà các "newbie" sắp phải trải qua, Alumni Mỹ Bùi đã có đôi lời chia sẻ tại buổi lễ. Anh hào hứng phát biểu: "Khi tham quan khu vực trưng bày đồ án ở phía ngoài hội trường, anh cảm thấy cực kỳ choáng ngợp trước những 'đứa con tinh thần' của các bạn. Đồng thời, thật vui mừng khi Arena có thể phát triển và đạt được những cột mốc ấn tượng như ngày hôm nay. Nhờ có Arena, anh nghĩ công ty mình sau này chắc sẽ không phải lo về nguồn nhân lực chất lượng nữa rồi!".

Alumni Mỹ Bùi khéo léo dẫn dắt câu chuyện về hành trình anh học tập tại Arena để góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ vừa mới "chạm ngõ" ngành Mỹ thuật Đa phương tiện: "Ban đầu, anh chỉ muốn học làm phim thôi nhưng trường đã dạy rất nhiều thứ khác. Thú thật, anh đã từng cảm thấy mất thời gian nhưng sau này khi tốt nghiệp và trải qua nhiều dự án thì anh mới 'thấm'. Anh đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như: quay phim, thiết kế, dựng phim, đạo diễn, sản xuất, diễn viên,... làm gì cũng làm để nhận ra được vì sao phải học tất cả. Thật may mắn là Arena đã giúp anh có kiến thức nền tảng rất tốt và 'chạm' đến được những mục tiêu lớn trong sự nghiệp".

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo - Ảnh 3.

Alumni Mỹ Bùi (bên trái) và anh Đinh Trí Dũng - Brand Manager Arena Multimedia (bên phải)

Nói về thứ quý giá nhất mà anh nhận được khi học tập tại Arena, Alumni Mỹ Bùi chia sẻ rằng trong một dự án Stop Motion anh từng làm, do được bảo trợ dưới danh tiếng của Arena mà anh đã dễ dàng xoay xở trong việc thuê, mượn thiết bị, đạo cụ,... Đặc biệt, anh khẳng định rằng: "Các mối quan hệ Arena mang lại thực sự vô giá và không thể mua được bằng tiền". Từ trải nghiệm của bản thân và kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, anh Mỹ Bùi đã gửi lời nhắn nhủ và lời chúc tốt đẹp đến các bạn tân học viên: "Như một câu nói nổi tiếng của Steve Jobs, các bạn hãy cứ 'stay hungry, stay foolish'. Anh chúc các bạn sẽ thành công trên con đường học tập của mình. Đặc biệt, trong lúc học tập tại Arena hãy chủ động kết nối và giữ liên hệ với mọi người xung quanh nhé!".

Arena Multimedia: Môi trường hoàn hảo để "trải" và "nghiệm" dành cho Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện

Chương trình đào tạo Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện (AMSP) của Arena Multimedia gồm có 5 học kỳ (Graphic Design, Digital Product Design, Digital Filmmaking, 3D Game Design, 3D Animation) và trải dài trong 2,5 năm. Đặc biệt, anh Đinh Trí Dũng - Brand Manager Arena Multimedia đã nhấn mạnh: "Những điều các bạn đã nghe được về Arena sẽ trở nên thật sự đáng tin khi các bạn hoàn thành xong 5 học kỳ với 5 đồ án. Đây giống như quá trình khiến các bạn 'lột xác'. Các bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều thứ tuyệt vời của ngành Sáng tạo". Hơn nữa, sau tốt nghiệp, 5 đồ án cuối kỳ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ xuyên suốt quá trình học tập và rèn luyện, đồng thời cũng là "vũ khí" giúp các bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay khi vừa mới tốt nghiệp.

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo - Ảnh 4.

Anh Đinh Trí Dũng - Brand Manager (Arena Multimedia) chào mừng các học viên mới

Bàn về môi trường học tập ở Arena, thầy Nguyễn Hữu Khoa - Giám đốc Đào tạo Arena Nguyễn Đình Chiểu & Arena Lê Tuấn Mậu đã có đôi lời chia sẻ: "Arena cho bạn môi trường được phép làm sai nhiều lần. Vì không có môi trường nào cho các bạn 100% làm đúng, kể cả cuộc đời. Những người giỏi không phải là những người làm đúng ngay từ lần đầu tiên mà là họ biết mình sai ở đâu và mình mạnh ở điểm nào". Vì vậy, xuyên suốt hành trình tại Arena, các bạn hãy tận dụng thật tốt và thực hành thật nhiều để nâng cấp kiến thức lẫn các kỹ năng của bản thân, các bạn nhé!

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo - Ảnh 5.

Thầy Nguyễn Hữu Khoa - Giám đốc Đào tạo Arena Nguyễn Đình Chiểu & Arena Lê Tuấn Mậu

Môi trường học tập năng động: Bước đệm khai phá tiềm năng Sáng tạo của các bạn trẻ

Không chỉ là "vùng đất lành" cho các bạn gieo mầm sự nghiệp, Arena còn là môi trường hội tụ nhiều hoạt động năng nổ và tràn đầy sức trẻ. Một vài hoạt động điển hình như: Talkshow, Workshop Skill Up, Company Tour, các cuộc thi Thiết kế, Ngoại khoá, Du hè, Lễ hội, Mentoring,... Từ những hoạt động này, các bạn không chỉ được khai phá tiềm năng sáng tạo hay kết nối cùng nhiều doanh nghiệp mà còn được gặp gỡ và giao lưu với những chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo - Ảnh 6.

Nhằm giúp các bạn học viên giảm tải áp lực khi vừa mới tốt nghiệp, Bộ phận Hỗ trợ việc làm (Arena Placement Service) sẽ tạo điều kiện để các bạn có cơ hội kết nối với những doanh nghiệp hàng đầu như: Garena, Glass Egg, Sparx*, OneUniverse VN, Dentsu, Alien Media, VNG, FAPtv, Unilever,... Từ đó, các bạn sẽ càng chủ động hơn trong công cuộc chạm tay đến công việc mong ước và phù hợp với đam mê của chính mình.

Lời kết

Buổi lễ khai giảng khép lại cũng là lúc chính thức mở ra một hành trình mới đầy màu sắc và thú vị của các tân binh. Mến chúc các bạn tân học viên nói riêng và những bạn trẻ trong ngành Sáng tạo nói chung sẽ có được một tương lai thật tươi sáng đúng như thông điệp của buổi lễ khai giảng: "Chọn Arena - Sáng Destiny"!

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu cơ hội liên thông du học ĐH Quốc tế ngành Sáng tạo - Ảnh 7.