Tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, người nhiều năm nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn và tâm lý giáo dục học đường cho biết, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng nghìn vụ bạo lực học đường có tính chất phức tạp.
Theo chuyên gia, hành vi bạo lực của học sinh lớp 7 không đơn thuần là nổi loạn mà có thể là hậu quả của những bất ổn tâm lý âm ỉ, tích tụ suốt thời gian dài.
Video dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, ghìm đầu cô giáo chủ nhiệm xuống bàn và quật ngã trong khi cả lớp ngồi im khiến nhiều người xót xa và đặt câu hỏi vì sao các em không can ngăn?
Mới đây, vụ việc một em học sinh lớp 7 có hành vi bạo lực, túm tóc, xô ngã cô giáo đang gây xôn xao dư luận. Em học sinh sau đó đã được chẩn đoán có dấu hiệu stress.