Học sinh Hà Nội “chạy nước rút” ôn thi vào lớp 10

Ban Thời sự, Theo VTV News 09:40 15/06/2022

Tỷ lệ chọi cao, học sinh thủ đô sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 công lập dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra ngày 18 và 19/6. Năm nay, số lượng học sinh tham gia dự kiến khoảng gần 130.000 em. Trong số đó, sẽ chỉ có khoảng 77.000 em có suất vào các trường THPT công lập. Thời điểm này, các em cũng đang gấp rút ôn tập.

"Em sẽ dậy vào lúc 5h sáng để ôn. 6h30 đến trường và học đến 17h30 thì sẽ có lớp học thêm tiếp lúc 18h hoặc 19h30'', em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, TP. Hà Nội chia sẻ.

Học sinh Hà Nội “chạy nước rút” ôn thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Bên cạnh việc rà soát lại kiến thức, theo các thầy cô giáo, việc chuẩn bị tâm lý trong phòng thi là điều các em cần lưu tâm khi kỳ thi đã đến gần.

Theo giảng viên Nguyễn Thị Kim Ngân, Khoa Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội: ''Vào thời điểm này, câu chuyện quan trọng hơn kiến thức là tâm lý vào phòng thi. Đôi khi kiến thức là một phần, các em phải thoải mái, tự tin, tâm lý vững vàng khi làm bài".

Không chỉ tham gia các lớp học thêm, về nhà, Yến Nhi vẫn tự ôn tại nhà. Đặt mục tiêu thi đỗ vào chuyên Toán - Tin trường THPT Chu Văn An, với tỷ lệ cạnh tranh là 1:6, em càng nỗ lực hơn. ''Dù mệt nhưng phải cố vì em muốn đỗ vào trường em mong muốn'', Nhi nói.

Thi cử áp lực là điều khó tránh tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều gia đình cũng tạo tâm lý thoải mái cho các em trong kỳ thi này. Nỗ lực, gấp rút ôn tập là cách học sinh hiện thực hóa mục tiêu của mình trong kỳ thi sắp tới.