Học sinh BVIS chinh phục chuyên ngành Khoa học máy tính, Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/04/2022

Sự phát triển vượt bậc của Khoa học máy tính đã và đang kiến tạo những thay đổi vũ bão trong cuộc sống, tạo nên sức hấp dẫn và tiềm năng của việc đào tạo chuyên ngành này trên toàn cầu. Theo College Factual, Khoa học máy tính hiện xếp hạng thứ 22 theo tiêu chí phổ biến lựa chọn trên tổng số 384 ngành học bậc đại học.

Liên Hương (hay Techna), cựu học sinh Niên khóa Tốt nghiệp 2021 tại Trường Quốc tế Anh Việt BVIS TP.HCM cũng đã lựa chọn ngành học này xuất phát từ đam mê lớn của bản thân, "Khi bắt đầu định hướng cho tương lai, suy nghĩ đầu tiên của em là mơ ước trở thành chuyên gia an ninh mạng hay Hacker mũ trắng. Từ bé, em đã thích tự mình giải quyết những câu đố hóc búa, điều này dần đưa em đến với đam mê to lớn đối với Cryptography hay mật mã học - lĩnh vực liên quan đến các kỹ thuật ngôn ngữ và toán học để đảm bảo an toàn thông tin cụ thể là trong thông tin liên lạc".

Học sinh BVIS chinh phục chuyên ngành Khoa học máy tính, Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan - Ảnh 1.

Techna trong giờ học thực hành bộ môn Vật Lý chương trình Tú tài Anh A Level

Với định hướng rõ ràng, Techna dần dần thu hẹp trọng tâm môn học từ nền tảng 9 bộ môn thú vị trong Chương trình Trung học Quốc tế IGCSE. Cuối năm lớp 11, Techna quyết định tập trung vào 4 bộ môn Toán, Khoa học máy tính, Vật lý và Kinh tế học tạo nên hệ thống kiến thức cũng như tư duy toàn diện hơn về ngành học dự định trong tương lai.

Theo đuổi Chương trình Tú tài Anh A Level do Hội đồng Khảo thí Cambridge và Pearson Edexcel biên soạn tại BVIS, Techna và bạn bè có thể lựa chọn 3 hoặc 4 môn mà bản thân yêu thích, phù hợp với thế mạnh, đam mê, sở thích hay lĩnh vực ngành nghề và kế hoạch ứng tuyển vào trường đại học trong tương lai.

"Khi tìm hiểu, em biết thêm rằng tính chuyên sâu của A Level khá gần gũi với khối lượng kiến thức đại cương ở năm đầu bậc đại học tại Mỹ và châu Âu. Những kỹ năng mà A Level phát triển ở người học, gồm nghiên cứu độc lập, tư duy phản biện và quản lý thời gian chắc chắn sẽ là bộ công cụ hữu ích, giúp em sớm thích nghi với cuộc sống đại học tại nước ngoài, cụ thể là Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan" - Techna chia sẻ thêm.

Tự tin nắm bắt cơ hội trong môi trường học năng động

Học tập tại BVIS từ năm 2015, Techna sớm cảm nhận được sự cổ vũ, khuyến khích không ngừng trong một cộng đồng cởi mở, năng động và đầy quan tâm.

"Lứa tuổi mới lớn thường có đôi chút thất thường và bướng bỉnh. Nhu cầu được lắng nghe, được chia sẻ của chúng em thật sự lớn, và may mắn là hành trình khám phá tính cách, thế giới quan trong giai đoạn này của em có phần suôn sẻ, dễ dàng hơn nhờ BVIS.

Em đã học tập cùng các thầy cô giỏi, tâm lý và cực kỳ kiên nhẫn, như cô Naseha Akther - giáo viên chủ nhiệm đã dành nhiều thời gian để trò chuyện và giúp em hiểu thêm về bản thân, thầy Grant Walsh - giáo viên môn Khoa học máy tính đã hướng dẫn em những kiến thức và thực hành quan trọng. Em cũng không thể quên nhắc đến thầy Luke Curran, Chuyên viên Tư vấn Đại học và Cao đẳng thời điểm đó vì đã đưa ra nhiều lời khuyên, giúp em vượt qua những lo âu, căng thẳng trong mùa ứng tuyển đại học khá cạnh tranh 2021".

Học sinh BVIS chinh phục chuyên ngành Khoa học máy tính, Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan - Ảnh 3.

Techna cùng bạn bè tích cực tham gia các dự án bên ngoài lớp học

Nhờ học tập trong một môi trường thân thiện, nơi những ý kiến cá nhân luôn được tập thể tôn trọng, lắng nghe, Techna đã trở nên mạnh dạn và tự tin hơn để chủ động tham gia vào các trải nghiệm bên ngoài lớp học. Em trân trọng may mắn trong cuộc sống và thôi thúc bản thân hướng đến những dự án mà ở đó em có thể đóng góp cho cộng đồng, như dự án Bóng rổ cho các bạn trẻ Điếc & Khiếm thính, dự án Nhà lãnh đạo số ở khối Trung học, dự án IT Connect Us… Những dự án này nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ hay trực tiếp tham gia từ bạn bè xung quanh Techna và thầy cô tại BVIS.

Khi tự mình lên ý tưởng, bắt tay làm việc nhóm để hiện thực hóa những hoạt động như vậy, Techna cũng đã nhận thấy sự tiến bộ tích cực ở khả năng giao tiếp, dung hòa ý kiến cũng như tư duy lãnh đạo. Đã có những khó khăn xuyên suốt hành trình đó mà khi nhìn lại em thầm cảm ơn bởi thực tế đã đem đến nhiều bài học giá trị hơn nhiều cho bản thân.

Tất cả những trải nghiệm ở bậc Trung học BVIS đã được Techna khéo léo đưa vào bài luận sâu sắc, mang tính thuyết phục cao đối với ban tuyển sinh các trường đại học mà em ứng tuyển, trong đó có Eindhoven.

Dream Big, Aim High

Dream Big, Aim High (tạm dịch: Mơ ước lớn - Mục tiêu lớn) chắc hẳn là tinh thần của thế hệ Z trong đó có Techna.

Những ấp ủ, mơ ước tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng đã tạo động lực để thế hệ trẻ tuổi tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão, giữ vững sự năng động, phát huy thế mạnh và hoàn thiện bản thân hơn nữa ngay giữa thời điểm nhiều thách thức và biến động bởi đại dịch Covid-19.

Trường BVIS tự hào khi có thể đồng hành cùng các em phác họa nên bức tranh tương lai đầy cảm hứng. Cũng như nhiều cựu học sinh của BVIS, nhà trường mong rằng Techna sẽ tiếp tục vươn xa trên bản đồ thế giới để lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm quý báu từ đó có khả năng đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia, gồm 76 trường quốc tế, nội trú và tư thục tại 31 quốc gia. Trường áp dụng mô hình giáo dục Anh Quốc, hợp tác cùng các tổ chức hàng đầu thế giới như Viện Công nghệ Massachusetts MIT, Học viện Juilliard và UNICEF.

Địa chỉ: Số 44-46 đường số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Website: www.bvisvietnam.com

Số điện thoại: 028 3758 8033 (cô Yến hoặc cô Mai)

https://kenh14.vn/hoc-sinh-bvis-chinh-phuc-chuyen-nganh-khoa-hoc-may-tinh-dai-hoc-cong-nghe-eindhoven-ha-lan-20220405220637495.chn