Trường học phá luật...theo dõi học sinh

Bingo (tổng hợp từTelegraph, Guardian), Theo 00:01 22/03/2010

Các bạn học sinh ở Anh thật ra luôn bị kiểm soát liên tục với máy quay giống như các tù nhân và các hành khác ở sân bay...<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

85% giáo viên trên toàn nước Anh thừa nhận trường học mình đang dạy có sử dụng máy quay giám sát CCTV để theo dõi học sinh, thậm chí cứ 10 người thì có 1 người cho biết có cả camera được lắp trong các nhà vệ sinh, bất chấp những phản đối từ phụ huynh và học sinh. Cá biệt có những trường còn cho lắp đặt máy in dấu vân tay, máy đặt thẻ từ và các máy nhận diện mắt và khuôn mặt.

Các nghiên cứu tiến hành bởi trường ĐH Salford cho biết: các trường học giờ đây gần như trở thành những “nơi thử nghiệm các dụng cụ quan sát” tại nước Anh, khi mà các học sinh thường bị kiểm tra vì những lí do rất kì cục như trả sách cho thư viện hay trả tiền cho bữa trưa. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tiến sĩ Emmeline Taylor cho biết hầu hết các trường đều đã phá luật khi theo dõi mà không thông báo cho học sinh biết. Mọi cuộc đối thoại hay dịch chuyển ngoài sân, trong lớp, đều bị ghi lại. Các trường trung học mỗi trường có ít nhất 20 camera.


Máy quay CCTV được lắp khắp trường

Đa số các nhà giáo dục cho rằng việc lắp camera sẽ làm tăng chất lượng giảng dạy, đồng thời phát hiện các hành vi đột nhập, khủng bố, những hành động xấu của học sinh. Các máy quay bây giờ thậm chí còn được lắp thêm những mic siêu nhỏ, rải rác khắp lớp học và hành lanh, một bộ phận sẽ được phát tai nghe để nghe những gì camera thu được.

Tuy nhiên, theo luật bảo vệ thông tin, các trường học buộc phải thông báo với học sinh, và những hình ảnh và âm thanh sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Nhưng đa số các trường đều bỏ qua yêu cầu này, và các học sinh đều không biết những máy quay được lắp chỗ nào. Điều này càng tạo điều kiện cho việc biến trường học thành những nơi thử các công nghệ giám sát mới nhất.

Trước đó, các phụ huynh đã kiện trường Lower Merion vì tiến hành “rình rập gia đình”  họ bằng cách phát cho 1800 học sinh laptop cho phép bạn  ấy có thể xem các chương trình học tại trường khi vẫn ngồi ở nhà. Nhưng cùng lúc đó, qua chiếc webcam đặc biệt, các nhà chức trách cũng có thể nhìn thấy các bạn ấy đang làm gì tại nhà.


Các học sinh bị giám sát qua những màn hình thế này

Các nhà nhân quyền học rất bức xúc về vấn đề này: “ Làm sao bạn có thể dạy dỗ học sinh làm điều tốt nếu như chúng luôn lo sợ mình làm gì cũng bị bắt? Làm sao chúng có thể học cách tôn trọng chính chúng và người khác khi quyền tự do cá nhân cơ bản và lòng tự trọng bị xâm phạm? Chúng không phải là những tù nhân để bị giám sát mọi lúc. Bằng việc kiểm soát những người trẻ tuổi quá mức, trường học đã quên đi nhiệm vụ thật của mình là tôn trọng và bảo vệ học sinh.

Trái ngược với những lập luận trên, các trường học bảo vệ  ý kiến sử dụng camera sẽ giúp bảo vệ học sinh tốt hơn, đồng thời phủ nhận việc trường học là nơi thử nghiệm các công nghệ giám sát chuyên nghiệp.

Dù gì đi chăng nữa, có một sự thật là hàng ngày các teen Anh vẫn đi học trong tình trạng mọi hàng động đều bị camera ghi lại.