Trường buộc sinh viên đi cổng sau?

Tuổi Trẻ, Theo 16:13 26/11/2013

Sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) phản ảnh từ ba tháng nay trường chỉ mở cổng chính ba lần/ngày, mỗi lần một giờ. Thời gian còn lại trường buộc sinh viên đi cổng sau.

Trong khi ký túc xá ở ngay trong trường, nhiều sinh viên đi học, đi làm ban đêm phải đi cổng sau rất nguy hiểm vì đường tối có nhiều tệ nạn cướp giật, hút chích... Sinh viên nhiều lần kiến nghị nhưng không được lãnh đạo nhà trường giải quyết.

Bà Ngô Thị Xuân - phó trưởng ban phụ trách ban quản lý ký túc xá sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - cho biết cơ sở Hoàng Diệu, Thủ Đức hiện có ba cổng: cổng 56 (cổng chính), cổng 17 (cổng sau) và cổng 16 đang sửa chữa sắp hoàn thành. Trường chỉ mở cổng chính vào giờ cao điểm.

Trường buộc sinh viên đi cổng sau? 1
Ảnh minh họa.

Sở dĩ nhà trường có quy định giờ đóng mở cổng chính là vì muốn nâng cao ý thức về giờ giấc hoạt động của cán bộ giảng viên, sinh viên. Trước đây do cổng chính thường xuyên mở, một số sinh viên nội trú ký túc xá mặc đồ không lịch sự ra vào trường ngay trong giờ học. Đồng thời, để hạn chế hiện tượng tụ tập bán hàng rong trước cổng trường.

“Ký túc xá nằm gần cổng sau, mở cửa đến 22g. Nhưng chúng tôi vẫn cấp giấy xác nhận cho những sinh viên đi làm thêm được vào ký túc xá sau 22g. Cách đây một tháng, chúng tôi có nhận được phản ảnh từ sinh viên về vấn đề an ninh ở đoạn đường gần cổng sau và đã kiến nghị với địa phương tăng cường chốt chặn, tuần tra. Từ đó đến nay không có sinh viên nào phản ảnh việc gì cả. Tuy nhiên nếu sinh viên có nhu cầu đi cổng chính vào ban đêm cần có kiến nghị để chúng tôi xin ý kiến lãnh đạo nhà trường xem xét” - bà Xuân nói.