
Nghiên cứu sinh (từ trái sang): Vũ T.Phương Thảo, Đỗ T. Ngọc Quyên, Nguyễn T. Kim Cúc, Lê T. Thanh Trúc
Một thế hệ mới các nghiên cứu sinh Việt Nam tốt nghiệp từ Đại học Melbourne đã có những đóng góp thiết thực trong tầm nhìn thay đổi hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Bà Nguyễn T. Kim Cúc đã hoàn thành luận án tiến sỹ Chuyên ngành giáo dục với sự hướng dẫn của giáo sư Patrick Griffin (Melbourne Graduate School of Education) và hiện đang làm việc cho các dự án phát triển chính sách của Viện nghiên cứu giáo dục. Bà Cúc cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện dự án nâng cao chất lượng giáo viên tiểu học do Ngân hàng thế giới tài trợ và đồng nghiệp của tôi từ trường đại học Sư phạm HCM cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học Melbourne. Hiện nay, dự án này đã tạo cơ hội cho 140 giáo viên theo học tại Melbourne và Việt Nam về phương pháp giảng dạy và xây dựng cách đánh giá phù hợp với hệ thống giáo dục Việt Nam”.
Nói về nghiên cứu của mình, nghiên cứu sinh Đỗ T. Ngọc Quyên cho biết: “Tôi làm việc chặt chẽ với Viện đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia Việt Nam để xây dựng một bộ chuẩn mới cho trường. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một mô hình đánh giá mới phù hợp cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, để các trường có thể sử dụng cho việc nâng cao năng lực, chất lượng và hoạt động thực sự hiệu quả”.
Đề tài nghiên cứu của Tiến sỹ Vũ T. Phương Thảo và Đỗ Hoàng cũng tập trung về sự phát triển của Giáo dục đại học Việt Nam. “Đề tài của tôi nghiên cứu về cách thức chuyển đổi chính sách giáo dục của phương Tây trong bối cảnh Việt Nam” Thảo chia sẻ “Tôi cũng rất hứng thú với những thay đổi nhanh chóng trong giáo dục Việt Nam và những ảnh hưởng mà các du học sinh sau khi quay trở về tác động tới lĩnh vực nghiên cứu và kinh doanh”. Còn Đỗ Hoàng lại quan tâm đến ảnh hưởng của Đại học Quốc gia Việt Nam tới Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các chính sách tổng quan của hệ thống giáo dục nước nhà.
Đại học Melbourne với thế mạnh nghiên cứu thu hút ngày càng nhiều các nghiên cứu sinh Việt Nam đến theo học tại Trung tâm nghiên cứu về giáo dục đại học (CSHE) với các giáo sư nổi tiếng như Giáo sư Simon Marginson.
Hiện Đại học Melbourne đang hỗ trợ các Viện nghiên cứu trong rất nhiều các dự án xã hội liên quan đên phụ nữ tại Việt Nam. Ví dụ như dự án hợp tác của nhà nghiên cứu Hoàng Lan Anh (Đại học Melbourne) với Viện gia đình và giới nghiên cứu về tác động của xuất khẩu lao động nữ tới sự cân bằng sinh lý, tâm lý và kinh tế của các gia đình Việt Nam.
Khuôn viên Đại học Melbourne
Bạn có biết:
Đầu tháng 10 này, Giáo sư Simon Evans – Hiệu phó phụ trách quan hệ quốc tế cùng đại diện các khoa của Đại học Melbourne sẽ tới Hà Nội và TP.HCM. Giáo sư Evans sẽ chủ trì buổi trao đổi với các nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng và tiệc gặp mặt với hơn 300 cựu học viên và các đối tác của trường. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên đươc tìm hiểu và khám phá vê trường đại học Melbourne – TOP 37 các trường đại học trên thế giới tại Triển lãm Open House Đại học Melbourne 2012 với sự chia sẻ của đại diện ngan hàng ANZ, tập đoàn KPMG và các cựu du học sinh. Sự kiện sẽ được tổ chức ngày 7/10/2012 (9h00-12h00) tại KS Hilton Hà Nội và 13/10/2012 (9:00-12:00) tại KS Sheraton, HCM. Link đăng ký tham dự
www.futurestudents.unimelb.edu.au/vn.
Đại học Melbourne cùng tập đoàn IBM giới thiệu học bổng Tiến sỹ nghiên cứu Chuyên ngành Khoa học Vật liệu.
Ứng viên thành công sẽ nhận được toàn bộ tài trợ học phí, sinh hoạt phí và tham gia các hội thảo nghiên cứu cho thời hạn 3.5 năm làm đề tài tại Viện Nghiên cứu khoa học Vật liệu thuộc Đại học Melbourne, Úc và Phòng thí nghiêm nghiên cứu Almaden của tập đoàn IBM (San Fransicso, Hoa Kỳ).
Ứng viên đã tốt nghiệp đại học (có kinh nghiệm nghiên cứu) hoặc có bằng Master trong ngành liên quan với kêt quả học tập > 8.5 có thể tham khảo hướng dẫn về chương trinh tại
http://tinyurl.com/UOMIBM. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2012.