Thủ khoa và Á khoa: Ăn chay, tắm nước lạnh trước khi thi

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 30/05/2014

Kỳ thi đại học gần kề. Ngoài việc ôn luyện chăm chỉ thì việc lắng nghe và tích cóp kinh nghiệm từ những người thành công, bạn sẽ giành được điểm cao hơn trong kỳ thi của mình.

Cùng tham gia kỳ thi thử khối H,V do FPT Arena tổ chức và kỳ thi đại học khối H,V, hai bạn Nguyễn Hương Giang - Á khoa (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) và Triệu Quý Hùng - thủ khoa môn Hình hoạ (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) đều đã “vượt vũ môn” rất xuất sắc. Nào, bạn sẵn sàng nghe chia sẻ của họ chưa?
 
Trước kỳ thi
 
Chào hai bạn! Khá thành công với môn Năng khiếu trong các kỳ thi, hai bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện môn học này?
 
Hương Giang: Theo mình hình họa là môn thường được quan tâm nhất. Các bạn cần có thời gian để rèn luyện, cùng đó là tìm được thầy dạy tốt. Trước khi thi, cần xác định rõ mục tiêu và số điểm muốn đạt để có kế hoạch ôn tập cụ thể. 
 
Quý Hùng: Văn và Bố cục màu là 2 môn dễ kiếm điểm nhất, 8 điểm hình họa khó hơn nhiều so với 8 điểm màu.
 
Nguyễn Hương Giang – Á khoa ĐH MTCNHN năm 2012
 
Bạn có cho rằng khéo tay là yếu tố cần thiết để thành công với môn Vẽ?
 
Hương Giang: Khéo tay không quyết định sự thành công của bài thi bởi thành công bao gồm 20% năng khiếu và 80% còn lại là sự chăm chỉ luyện tập. Quan trọng nữa là hiểu bài đúng cách, biết chọn cách làm bài hợp lý.
 
Quý Hùng: Không phải khéo tay mà là năng khiếu - một thứ gần như là bắt buộc với các trường mỹ thuật. Chắc chắn các bạn chọn thi mỹ thuật đều có năng khiếu, chỉ là nhiều hay ít thôi. Quan trọng là sự cố gắng luyện tập bền bỉ. 
 
Tham dự thi thử có ích như thế nào?
 
Việc thi thử tại FPT Arena có ích thế nào cho kỳ thi thật của bạn?
 
Hương Giang: Với mình, đó là một trải nghiệm bổ ích và thú vị. Ở lớp học vẽ thường chỉ có chục người, nếu bạn được đánh giá cao thì đó chưa hẳn đã khách quan. Nhưng khi tham gia kỳ thi với hàng trăm người khác, khả năng của bạn sẽ được đánh giá chính xác hơn. Và ở kỳ thi do FPT Arena tổ chức, mình thấy được điều đó.
 
Quý Hùng: Mình được thầy giáo luyện thi khuyên nên tham gia và đó là quyết định đúng đắn nhất của mình. Đề bài và chấm bài đều do các thầy có nhiều kinh nghiệm đến từ các trường: MTCN, Xây dựng, Kiến trúc… nên đó là một cơ hội hiếm có với một thí sinh luyện thi như mình.
 
Bài học gì đáng giá nhất mà các bạn rút ra từ kỳ thi này?
 
Quý Hùng: Khi thi thử, mình biết được vị trí của mình ở đâu trong số đông các thí sinh tham dự. Ngoài ra, kinh nghiệm thi thử giúp mình căn chỉnh được bài thi thật, phân bố thời gian hợp lý cho các phần.
 
Hương Giang: Thi thử giúp mình tránh được việc chủ quan và chú tâm hơn khi làm bài thi thật. 
 
 
Chân dung – Tác phẩm của Triệu Quý Hùng trong kỳ thi thử khối H,V do FPT Arena tổ chức.
 
Sát ngày thi, chuẩn bị thế nào?
 
Ngoài học thì việc ăn, ngủ, nghỉ, thư giãn… trong kỳ thi của bạn thế nào?
 
Hương Giang: Những ngày trước khi thi, mình vẫn ăn – ngủ đủ như bình thường. Chỉ khác là thời gian này mình ăn… chay (cười tươi). Một phần để tránh bị đau bụng, một phần do gia đình mình theo đạo Phật. 
 
Không biết với các bạn khác thế nào, với mình thì khi đi thi, ngoại hình - cách ăn mặc cũng phải đẹp bởi có thế mình sẽ thấy tự tin hơn (nháy mắt).
 
Quý Hùng: Hồi luyện thi, mình cứ cắm đầu vào học, đứng vẽ cả ngày, tối lại đi học Văn, đêm mãi một giờ mới ngủ. Không ngủ đủ giấc nên trí nhớ của mình giảm rõ rệt, học không hiệu quả chút nào. Thế nên, các bạn nhớ ngủ đủ giấc, mỗi ngày ít là 6 tiếng. Bí quyết của mình hơi khác người, ấy là tắm nước lạnh vào buổi trưa nóng nực nhằm giúp cơ thể thư giãn…
Trong lúc thi
 
Những dụng cụ để vẽ được bạn chuẩn bị ra sao?
 
Hương Giang:Với môn hình họa, mình mua sẵn giá và bảng. Theo đó là hộp bút chì có đủ bút được gọt sẵn, dao, thước đo, tẩy, dây rọi, bút kim để ghi tên… Với môn màu, cần mang đủ màu, hộp màu, bút lông, thước kẻ, compa... Cẩn thận hơn thì bạn mang thêm ổ điện và máy sấy bởi có trường hợp màu chưa kịp khô thì sấy (đừng sấy vội vàng để tránh bị loang màu). 
 
Trong khi làm bài thi môn năng khiếu, bạn có lưu ý gì các sĩ tử không?
 
Quý Hùng: Khi làm màu, các bạn nên đọc kĩ đề thi, tránh bị sai đề. Đúng đề nhưng xấu không bị trừ nhiều điểm như đẹp mà sai đề. Nếu gặp dạng đề đánh đố, bạn phân vân 50/50 không biết nên làm theo phương án nào thì nên chú ý số đông trong phòng và theo số đông sẽ có lợi hơn. Không nên quá căng thẳng vì đề thi không hề khó và khá giống với những dạng bài mà các bạn được học trong lúc luyện thi.
Còn nữa, bạn nên tới phòng thi sớm để chọn được chỗ ngồi tốt, tránh ngồi giữa phòng hay gần cửa vì chỗ đó mọi người hay qua lại, có thể đá màu hoặc nước vào bài của bạn.
 
Hương Giang: Trước khi làm bài, bạn nên phân chia thời gian hợp lý cho từng phần bởi càng chủ động về thời gian bao nhiêu thì tỉ lệ hoàn thành bài thi sẽ tốt bấy nhiêu.
 
Bài Vẽ thường có dựng hình và đánh bóng. Để dựng hình tốt, bạn cần có cái nhìn tổng quát về mẫu. Dựng mẫu bằng những đường kỉ hà, đi từ tổng thể đến chi tiết, làm nổi bật khối, mảng, đường nét rõ ràng độ xa - gần, chính - phụ. Sau đó mới đánh bóng. Việc đánh bóng chỉ được bắt đầu khi dựng hình đã xong, đánh bóng để nhấn chứ không dùng bóng làm điểm chính cho bài thi. Cuối cùng là không dùng tẩy quá nhiều, làm bết bài; không dùng tẩy để tẩy những nét thừa ra của nét vẽ.
 
Còn điều gì muốn nhắn nhủ tới các sĩ tử nữa không?
 
Hương Giang và Quý Hùng: Cứ bình tĩnh, tự tin và vui vẻ để làm bài tốt nhé! 
 
Cảm ơn và chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong học tập!
 
Để tham gia Kỳ thi thử khối H,V cũng như lắng nghe những chia sẻ của các giảng viên dày dặn kinh nghiệm (đến từ ĐH MTCN, Xây dựng, Kiến trúc), các bạn đăng ký tại: www.arena.edu.vn/hv hoặc gọi điện tới số (04) 37 629 680 (giờ hành chính) hoặc Hotline: 0904 398 933 (gặp Ms Quỳnh Anh).