Sự trỗi dậy của các trung tâm tư vấn du học

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 11/03/2014

Tính đến thời điểm này, chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được những lợi ích mà du học mang lại.

Tuy nhiên việc tìm kiếm nguồn thông tin chính thống , bổ ích và lựa chọn được những giải pháp phù hợp cho bản thân lại đang trở thành một vấn đề nan giải hơn bao giờ hết. Chỉ cần lên mạng và tìm kiếm thử theo một từ khóa “ tư vấn du học anh quốc” thì ngay lập tức sẽ hiện ra hơn 9.180.000 kết quả và tất nhiên đập vào mắt sẽ là những hàng chữ “ tư vấn du học hàng đầu”.  Nhưng liệu chất lượng có được “hàng đầu” như họ nói không thì chúng ta sẽ cần đánh giá lại.
 
Tiêu chí 1: Con người
 
Thông thường tại các triển lãm du học, phần “ Chia sẻ của các cựu du học sinh” là một trong những phần được mọi người quan tâm nhất. Những kinh nghiệm sống, học tập và làm việc thực tế sẽ giúp các du học sinh tương lai có được cái nhìn rõ nét nhất về những điều họ sẽ phải trải qua trong một vài tháng tới. Nếu đội ngũ trung tâm tư vấn bạn đang làm việc cùng không có được những nhân sự đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại những nước bạn định đi du học và  cho bạn những lời khuyên căn bản trên thì tốt nhất bạn nên đi tìm một trung tâm khác
 
Tiêu chí 2 : Thời gian hoạt động
 
Hàng ngày số lượng trung tâm tư vấn du học mọc lên như nấm, thật có, giả có. Số lượng các trường đại học tại Anh, Úc, Mĩ hiện nay là rất nhiều, và trong đó mỗi trường lại có cả nghìn khóa học. Chỉ có những trung tâm uy tín, lâu năm mới có thể nắm bắt được hết những đặc điểm, sự khác biệt giữa các khóa học của từng trường. Với những trung tâm mới mở điều này dường như không thể. Nếu không bạn có thể sẽ bị lạc trong những “ mê cung khóa học” đó.
 
Tiêu chí 3: Học bổng
 
Thực tế chỉ ra rằng những bạn học sinh dành được các suất học bổng cao là những người tìm hiểu và chọn lọc thông tin tốt nhất. Để dành được 1 suất học bổng cao yêu cầu người học sinh phải hiểu rõ được đặc điểm đánh giá, cách chấm điểm của từng trường, và điều này bạn chỉ có thể nhận được từ sự trợ giúp của các trung tâm uy tín. Trong quá trình làm việc lâu dài với các trường đại học, họ nắm trong tay những bí quyết giúp cơ hội của bạn tăng lên gấp nhiều lần
 
 
Tiêu chí 4: Số lượng trường đại diện 
 
Hiện nay, với các trường uy tín thì sẽ không có nhiều đại diện tại Việt Nam mà sẽ chỉ có từ 2 đến 3 hoặc chỉ 1 đại diện duy nhất như King’s College – Thuộc Top 20 thế giới thì ở Việt Nam chỉ có Vietint là đại diện duy nhất, hay đại học Nottingham, Leeds…., họ lựa chọn đại diện vô cùng kĩ càng nên nếu các bạn thấy những quảng cáo đại diện tràn lan của những trường uy tín thì nên xem xét kĩ. Họ rất nghiêm khắc về các tiêu chuẩn chất lượng, kiến thức , dịch vụ. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo ý kiến từ tổ chức lớn như Hội Đông Anh, từ các cựu du học sinh…
 
Sự trỗi dậy của các trung tâm tư vấn du học 2
 
Tiêu chí 5: Các sự kiện giáo dục lớn
 
Để chứng minh cho tiêu chí số 4 bạn có thể tới và hỏi trực tiếp đại diện của trường. Tôi xin cam đoan với các bạn rằng họ sẽ không biết 90% tên các trung tâm du học mới mở mà bạn vừa kể ra.
 
Hiện nay rất nhiều các sự kiện giáo dục uy tín được tổ chức để cung cấp cho các bạn trẻ  những thông tin bổ ích nhất tiêu biểu như UK Education Roadshow 2014, triển lãm du học của hội đồng Anh 
 
UK Education Roadshow 2014 là sự kết hợp giữa công ty tư vấn du học Vietint và Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội , đây là sự kết hợp giữa 2 tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam nhằm đưa tới cho các bạn học sinh, sinh viên những nguồn thông tin bổ ích một cách dễ dàng nhất. Chương trình được tổ chức trong khuôn viên của trường đại học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội cùng sự có mặt của 18 trường đại học hàng đầu Anh quốc tới gặp gỡ và tư vấn trực tiếp cho các bạn trẻ đang có dự định du học để có được những định hướng tốt nhất, cũng như tránh những rủi ro có thể gặp phải ngay ở giai đoạn đầu chuẩn bị. 
 
Sự trỗi dậy của các trung tâm tư vấn du học 3
 
Chương trình được tổ chức lần thứ 2 tại Việt Nam sau sự thành công của chương trình diễn ra vào năm 2013 tại 2 trường đại học Ngoại Thương và đại học Hà Nội
 
Sự trỗi dậy của các trung tâm tư vấn du học 4

Tham gia chương trình, người tham dự có cơ hội giao lưu trực tiếp với đại diện các trường đại học hàng đầu Anh quốc, nộp hồ sơ và phỏng vấn học bổng trực tiếp với đại diện trường, lắng nghe những kinh nghiệm xin học, xin học bổng và có cái nhìn thực tế về du học thông qua chia sẻ của các cựu du học sinh Anh. Ngoài ra các bạn còn có cơ hội nhận được vô số các chương trình hỗ trợ “đặc biệt” khác . 
 
Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Thời gian: 15h30 - 18h30.Ngày 13/3/2014
Địa điểm: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội.