Sáng suốt trước giờ G
Thời gian này là giai đoạn nước rút cho sĩ tử lớp 12 ôn luyện để bước vào 2 kỳ thi cực kì quan trọng - tốt nghiệp THPT và đại học.
Các bạn đang rơi vào trạng thái tâm lí lo lắng và phân vân khi không biết chọn trường nào để thi trong số các hồ sơ đã gửi. Sau đây là một số gợi ý nhỏ để teen 12 có thể tự tin bước vào lần vượt vũ môn này.
Không nên xem thường kì thi tốt nghiệp

Đại học là một thách thức
Hiện nay, việc tìm hiểu thật kĩ ngôi trường tương lai mà mình sẽ học dường như bị teen mình xem nhẹ. Các bạn hầu hết chỉ quan tâm nhiều nhất đến điểm đầu vào mà không thực sự chú trọng đến đầu ra. Nhiều khi sẽ bị “đuối” khi bước chân vào trường đại học do ngay từ đầu không lượng được khả năng của mình. Có thể dẫn chứng một số trường:
Bên khối tự nhiên
Đại học Bách Khoa thành phố HCM là lựa chọn hàng đầu cho những teen học giỏi Toán-Lý-Hóa. Trong những năm gần đây, điểm đầu vào của trường đang có xu hướng thấp xuống nên nhiều thí sinh “đổ xô” vào đấy. Tuy nhiên, có một thực tế cần báo động là hàng năm, trường Bách Khoa TP.HCM đã đình chỉ học hàng nghìn sinh viên vì nợ môn quá nhiều.
Trường thực sự là một môi trường học tập khá nặng. Sinh viên Trần Đình Thi học khoa điện-điện tử bách khoa cho biết: "Tuy điểm đầu vào chỉ 20 điểm, nhưng với khối kiên thức quá nặng, khiến mình bị choáng, học vắt chân lên cổ mà vẫn chưa được. Toán vi xử lí, trường điện từ…dồn ngay vào năm 1”
Bên khối xã hội
Đại học KHXH và NV TP.HCM là một trong những trường top trong đào tạo phân ngành xã hội nên đây là lựa chọn hàng đầu cho những thí sinh chọn phân ngành xã hội. Tuy nhiên, trường cũng đòi hỏi một số kĩ năng mềm nhất định. Có một số phân ngành đòi hỏi phải có năng khiếu và đam mê. Có một số ngành xét điểm khá “bèo" nên nhiều sĩ tử chọn làm nơi ”đáp’ an toàn. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc kĩ trước khi lựa chọn vì đó là nghề sẽ theo chân các bạn cả đời.
Trường Đại Học Sư phạm TPHCM, đây là một trong những trường đại học còn áp dụng cách dạy theo học phần ở thành phố HCM trong khi phần lớn trường khác đã chuyển qua đào tạo tín chỉ. Trên báo chí cũng như nhiều trang bạn đọc viết hiện nay có đề cập đến vấn đề việc làm sau khi ra trường trong khi đội ngũ giáo viên đã gần như bão hòa. Vì thế, các thí sinh cần cân nhắc kĩ cơ hội việc làm khi ra trường để có quyết định sáng suốt.
Có thể thấy thi đại học là một ngưỡng để kiểm tra quá trình học tập 12 năm, chứ chưa phải là tất cả. Bởi đằng sau nó là cả một vấn đề lớn về quá trình học tập và tìm kiếm đầu ra sau khi ra trường. Chính vì vậy, ngay lúc này cần có cái nhìn sáng suốt nhất để đưa ra quyết định đúng đắn.