Không giống như cấp 1 hay cấp 2, vị trí ngồi do thầy cô xếp thì cấp 3 thoải mái hơn với việc lựa chọn vị trí ngay từ đầu năm. Điều này giúp teen có được thế chủ động trong việc lựa chọn vị trí “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho mình. Mỗi người sẽ có một quan niệm, sở thích khác nhau về chỗ ngồi mình lựa chọn.
Bàn đầu
Khu vực bàn đầu thường được ưu tiên cho các bạn bị cận. Tuy nhiên, không phải teen nào cận cũng thích ngồi bàn đầu. Với đặc điểm là gần bàn giáo viên, đúng tầm mắt của các thầy cô và có thể nhìn rõ bảng, đây quả là chỗ đắc địa với các teen chăm chỉ học hành và muốn gây ấn tượng tốt với giáo viên. Ngồi ở vị trí này các bạn có thể chú tâm học tập một cách nghiêm túc mà không sợ bị "loa to, loa nhỏ" trong lớp làm phiền, gây ảnh hưởng tới việc nghe giảng.
Tuy nhiên, việc ngồi bàn đầu không phải teen nào cũng muốn, kể cả những bạn học giỏi. Có thể vì vào muộn hết chỗ nên buộc phải ngồi đầu. Với những teen này thì ngồi đầu quả là cực hình.
Lan Anh (THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội) chia sẻ: “Mình học không tệ nhưng cũng không quá chăm chỉ. Do đầu năm tới muộn hết chỗ nên buộc phải ngồi đầu. Lúc đầu khó chịu nhưng lâu dần cũng quen. Chỉ có điều, trong các giờ kiểm tra môn phụ, nếu như ngồi dưới tụi bạn có thể mở phao ra chép một cách dễ dàng thì mình ngồi bàn đầu lại gặp khó khăn trong việc này. Thế là đành cắn răng chịu.”
Trái ngược với Lan Anh, nhiều teen lại thích ngồi bàn đầu vì nghĩ rằng, ngồi bàn đầu thầy cô không để ý nên quay bài có khi còn dễ hơn các vị trí khác.
Giữa lớp
Đa số teen đều thích ngồi ở giữa lớp, "mảnh đất" màu mỡ này thường hội tụ đủ các anh tài trong lớp cả vấn đề học tập lẫn chơi bời. Thêm vào đó, những teen lựa chọn vị trí này tin rằng, ở chính nơi trung tâm đông đúc thế này, thầy cô sẽ ít để ý tới mình hơn những nơi khác. Chưa kể, việc quay và hỏi bài các bạn xung quanh cũng dễ hơn do “anh em bốn bể” bao bọc lấy nhau.
Ngọc Bích bật mí: “Mình thích ngồi bàn 3 hoặc bàn 4, ngay chính giữa trung tâm của lớp vì ngồi ở đây ít bị để ý mà cũng dễ nói chuyện. Giờ kiểm tra cũng có thể hỏi được những đứa ngồi xung quanh.”
Bàn cuối
Bàn cuối thường được ví là tụ điểm của những kẻ “ăn chơi” trong lớp. Quả đúng như tên gọi, khu vực bàn cuối thường diễn ra các trò chơi trong giờ học, các buổi tám chuyện mà không sợ thầy cô phát hiện. Teen nào muốn ngủ hay nghịch điện thoại, vẽ vời, chơi caro… cũng lựa chọn vị trí thuận lợi này.
Ngồi cuối, bạn còn có thể quan sát lớp học. Mọi động tĩnh của thầy cô, bạn bè đều khó có thể qua mắt bạn. Bạn nào quay bài trong giờ kiểm tra, trao đổi thư trong lớp, ăn quà vặt hay nghịch điện thoại trong giờ đều không thể qua mắt bạn. Nhiều bạn cũng lựa chọn bàn cuối vì có thể quay bài một cách dễ dàng.
Gần cửa sổ, cửa ra vào
Vị trí này tuy ít bạn đề cập tới nhưng cũng không thiếu người tranh đâu nhé. Ngồi ở những chỗ gần cửa sổ, cửa ra vào bạn vừa có thể quan sát lớp lại vừa có thể nhìn qua cửa ngắm khung cảnh bên ngoài. Thêm vào đó, tan học hay ra chơi bạn cũng có thể di chuyển một cách dễ dàng thay vì phải đợi các bạn khác ra trước mới tới lượt mình.
Teen ở vị trí này đôi khi còn được giao một nhiệm vụ cao cả nữa là canh chừng xem lúc nào thầy cô vào lớp để mọi người về chỗ. Hay trong giờ kiểm tra, nếu thầy cô có việc bận ra ngoài, mọi người được dịp hành động thì những teen ở vị trí này sẽ phải ngó nghiêng xem lúc nào thầy cô về để bên trong cất giấu phao một cách an toàn. Vậy nên các bạn ấy được gọi bằng những cái tên rất đáng yêu “ra-đa” của lớp.
Ở bất cứ một vị trí nào trong lớp cũng có cái lợi, cái hại riêng của nó. Tuy nhiên, khi chọn chỗ ngồi bạn cũng nên cân nhắc xem mục đích mình hướng tới là gì: Học hay chơi. Và dù ngồi ở đâu bạn cũng nên xác định tư tưởng cho mình “Học ra học, chơi ra chơi” thì mới đạt hiệu quả cao.