London không nhiều sương mù như nhiều người vẫn tưởng, đặc biệt là tới
vùng ngoại ô, không khí cực kỳ trong lành. Bên trên là bầu trời trong
xanh như ngọc điểm xuyết những gợn mây trắng bềnh bồng, bên dưới là đồng
cỏ xanh bao la với những mái nhà thờ màu đỏ gạch tạo nên một bức tranh
phong cảnh hữu tình. Thỉnh thoảng đây đó lại có những đàn gia súc nhởn
nhơ gặm cỏ khiến cho khung cảnh càng trở nên thanh bình hơn bao giờ hết.
Ngôi trường
Eton College nằm cách
London 20 dặm là một trong những ngôi
trường nam sinh nổi tiếng nhất ở
Anh do vua
Henry VI thành lập vào năm
1440. Nó nằm đối diện với lâu đài
Windor mà Nữ hoàng
Anh yêu thích qua
sông
Thames.
Giống như nhiều ngôi trường khác ở
Anh,
Eton College không có các bức
tường phân chia rõ ràng với bên ngoài. Đi dọc theo con đường chính ở thị
trấn
Windsor có thể bắt gặp những những nam sinh mặc bộ đồ kiểu tuxedo.
Nhiều người sẽ ngạc nhiên và nghĩ rằng trong trường đang diễn ra một lễ
hội nào đó. Thế nhưng, càng đi lại càng bắt gặp nhiều nam sinh mặc bộ
đồ như vậy. Đến lúc này, du khách mới ngỡ ngàng hiểu ra rằng đó chính là
đồng phục của trường
Eton.
Trang phục này giống hệt bộ đồ tuxedo của các quý ông Anh, áo sơ mi
trắng kết hợp với vest đen, quần dài và đi giày da. Một sinh viên trong
trường cho biết, bộ đồng phục trị giá 700 bảng
Anh, kèm thêm cà-vạt và
một vài phụ kiện khác có thể tốn tới hàng ngàn bảng
Anh.
Mặc đồng phục là một trong những quy tắc nghiêm ngặt của trường
Eton.
Những người có địa vị khác nhau, đẳng cấp khác nhau sẽ được thiết kế
những bộ đồng phục có thêm một vài chi tiết không giống nhau. Chẳng hạn,
một số người có thêm áo choàng khi mặc đồng phục, đó là dấu hiệu nhận
biết những người được học bổng của nhà vua. Một số người được mặc những
bộ vest khác màu thể hiện họ là sinh viên năm thứ 5 xuất sắc và sẽ được
chọn làm lãnh đạo.
Nếu được gắn thêm những chiếc cúc màu bạc chứng tỏ họ là những sinh viên
ưu tú nhất của trường và có quyền tham gia vào hội đồng nhà trường.
Những sự khác biệt trên bộ đồng phục khiến cho những sinh viên xuất sắc
nổi bật trong đám đông và họ có quyền được cảm nhận cảm giác tự hào và
vinh dự.
Trên bảng thông báo bên đường có dán một tờ thông báo về một cuộc thi
hùng biện với 2 chủ đề là Quốc hội cho rằng Chính phủ
Anh nên tăng lãi
suất ngân hàng, điều đó có đúng không? Và bạn có cho rằng kỹ thuật của
loài người phát triển quá nhanh chóng?
Từ hai câu hỏi trên, có lẽ chúng ta đã biết tại sao
Eton được gọi là cái
nôi nhân tài của thế giới. Nơi đây là nơi đã đào tạo hơn 20 thủ tướng
Anh, nhà thơ
Shelley, nhà kinh tế học
John Maynard Keynes, hoàng tử
William và
Harry…
Mỗi năm trường
Eton có tới 1.000 học sinh đăng ký và chỉ lấy 250 sau khi trải qua vòng kiểm tra và phỏng vấn khắt khe.