Khó hay dễ để thuyết phục phụ huynh đồng ý cho bạn đi du học?

Trace, Mỹ Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/08/2015

Đừng để ba mẹ trở thành một “cửa ải” khó vượt qua trên con đường chinh phục du học của bạn.

Học đại học ở nước ngoài có thể rất hấp dẫn đối với bạn nhưng với ba mẹ bạn thì chưa chắc. Rất nhiều vấn đề cần cân nhắc, từ chi phí cho đến lo lắng liệu bạn có thể thích nghi với môi trường mới có thể ảnh hưởng tới quyết định của ba mẹ bạn. Vậy phải làm thế nào để vượt qua “cánh cửa” cuối cùng này?

Thể hiện sự nghiêm túc đối với việc đi du học

Một trong những cách hiệu quả nhất để thuyết phục ba mẹ chính là bạn phải thể hiện rằng bạn thật sự nghiêm túc với nguyện vọng đi du học. Việc đi du học là một quyết định lớn, có thể coi như một dấu mốc của cuộc đời và ba mẹ bạn cần chắc chắn rằng bạn không chỉ là ngẫu hứng muốn đi và sớm “cả thèm chóng chán”. 

Thêm vào đó, ba mẹ có thể nhớ tới những lần bạn quên làm bài tập về nhà, cúp tiết, hay ôn tập theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” trước mỗi kỳ thi và cảm thấy không đủ tin tưởng để bạn một mình ra nước ngoài học. Vì vậy, thay vì chỉ đơn giản thông báo với ba mẹ rằng “Con muốn đi du học!”, hãy chuẩn bị một kế hoạch chi tiết về chi phí, thông tin về trường đại học, đất nước mà bạn muốn tới, kế hoạch và mục tiêu học tập (ví dụ như giành học bổng, đạt nhiều điểm A) để chứng minh rằng đó không chỉ là một mong muốn nhất thời.

10901-e4a44
Đặt ra kế hoạch, mục tiêu học tập và thực hiện nó thật sự nghiêm túc là một trong những cách thuyết phục ba mẹ hiệu quả nhất.

Nói về những lợi ích của việc đi du học

Nếu bạn muốn đi du học bởi ngành mà bạn muốn theo học chưa được đưa vào giảng dạy trong bậc đại học ở Việt Nam, hoặc chất lượng giảng dạy của bộ môn đó tại Việt Nam chưa thực sự cao, hãy giải thích điều đó với ba mẹ! Ba mẹ luôn muốn bạn có thể có những thứ tốt nhất, bởi vậy lý do này là hoàn toàn chính đáng và thuyết phục. Không chỉ có vậy, hãy kể với ba mẹ đi du học còn là cơ hội thử sức với những phương pháp dạy và học mới, được tiếp xúc với bạn bè tới từ khắp nơi trên thế giới và mở mang tầm nhìn, biết thêm về những chủ đề mới từ những góc nhìn khác nhau, nâng cao khả năng ngôn ngữ...

Thêm vào đó, theo nhiều thống kê về việc làm, các ứng viên nộp hồ sơ với một tấm bằng đại học nước ngoài thường được các nhà tuyển dụng trong thời đại hiện nay đánh giá cao và có tỷ lệ được nhận công việc cao hơn. Lý do chính là việc đi du học nói riêng và sống ở nước ngoài nói chung cho thấy ứng viên đó có khả năng thích ứng tốt với môi trường mới, nhiều hiểu biết về văn hóa, và có khả năng làm việc độc lập. Vậy nên, đây chính là một lý do “ăn điểm” với ba mẹ cho việc đi du học của bạn.

Chứng minh rằng bạn đủ khả năng chăm sóc cho bản thân

Du học đồng nghĩa với việc bạn phải học cách sống tự lập và có trách nhiệm với bản thân hơn. Những thói quen sinh hoạt không tốt của bạn, ví dụ như thức khuya, dậy muộn, bỏ bữa sáng... có thể chính là yếu tố khiến ba mẹ bạn đắn đo với chuyện cho phép bạn sang nước ngoài học tập. Nếu bạn nghiêm túc với nguyện vọng du học của mình, hãy sửa đổi những thói quen xấu này ngay, vừa để có sức khỏe tốt hơn, vừa để chứng minh cho ba mẹ rằng bạn đã trưởng thành và có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Những nguy hiểm, cám dỗ luôn rình rập khi đi du học cũng là một mối lo khác của nhiều bậc phụ huynh. Cùng ba me nghiên cứu thật kỹ lưỡng về đất nước mà bạn chuẩn bị đặt chân tới, làm quen trước với một vài người đáng tin tưởng đang sinh sống ở đó, cung cấp cho ba mẹ địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc của bạn ở nước ngoài là một vài cách để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, một lời hứa thực sự nghiêm túc về việc sẽ không sa đà vào những bữa tiệc tùng thâu đêm và vượt qua các bài thi cuối kỳ cũng là một điều cần thiết.

10902-e4a44
Cùng tìm kiếm thông tin về du học với ba mẹ có thể giúp ba mẹ bạn yên tâm hơn.

Đảm bảo rằng bạn sẽ liên lạc thường xuyên với gia đình

Cuối cùng, rất nhiều ông bố bà mẹ không muốn cho con đi du học chỉ đơn giản bởi họ sợ “mất con”. Nhiều bậc phụ huynh lo lắng rằng cuộc sống độc lập khi đi du học, những mối quan hệ xã hội, những niềm đam mê, quan tâm mới sẽ khiến con mình chểnh mảng việc liên lạc về nhà, ngày càng xa cách gia đình hơn. Thêm bạn với ba mẹ trên Facebook, lập một nhóm chat riêng cho gia đình trên WhatsApp, hẹn Skype vào mỗi cuối tuần, gửi những bức ảnh cập nhật cuộc sống của bạn thường xuyên chính là những cách để “xoa dịu” nỗi lo này của ba mẹ.

10903-e4a44
Hãy thuyết phục ba mẹ bằng cách đảm bảo liên lạc thường xuyên với gia đình.

Hơn ai hết, ba mẹ là người hiểu bạn nhất và luôn luôn sẵn sàng giúp bạn hoàn thành ước mơ của mình. Hãy thay đổi bản thân theo hướng tích cực ngay từ hôm nay, thể hiện thái độ nghiêm túc và quyết tâm cao độ, không sớm thì muộn bạn sẽ thu phục được ủng hộ của phụ huynh thôi!

10904-e4a44
Đừng quên nói lời cảm ơn với ba mẹ khi đã đạt được nguyện vọng nhé!