Kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ: Vì sao nhiều điểm 0?

SVVN, Theo 16:00 13/08/2010

Tuyển sinh vào một trường đại học mà đã có gần 1.700 bài thi bị điểm 0. Sau mỗi mùa thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, những điểm 0 (được đếm tới con số hàng nghìn) đã không còn làm ai lạ lẫm!

Một thủ khoa đạt điểm tuyệt đối

Đề thi năm nay tương đối khó và có tính phân loại cao. Chính vì vậy, các thủ khoa đạt điểm tuyệt đối được xếp vào hàng “hiếm”. Các trường đại học đã hoàn tất công việc chấm thi và công bố điểm thi. Năm nay, cả nước chỉ có 1 thủ khoa trường ĐH Ngoại thương đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm. Đó là thí sinh Tăng Văn Bình, học sinh trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, dự thi khối A, trường ĐH Ngoại thương. Trong khi đó, năm 2009, cả nước có 11 thủ khoa đạt 30 điểm (trong đó có 5 thủ khoa điểm tuyệt đối). Riêng trường ĐH Ngoại thương năm 2009 có đến 5 người.
 
Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, trường ĐH Bách khoa Hà Nội khối A không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD - ĐT), chỉ tính riêng khối A năm 2009 đã có 189 thí sinh đạt tổng điểm 29 - 30. Năm nay, con số này rất ít.


Ngoài trường ĐH Ngoại thương, hằng năm, tâm điểm chú ý của dư luận sau mỗi mùa tuyển sinh đó là trường ĐH Y Hà Nội. Nhưng năm nay, điểm của thí sinh dự thi vào trường không cao hơn năm 2009 và chỉ có 2 thủ khoa đạt 29 điểm. Trường có 95 bài thi đạt điểm 10, nếu tính tổng số bài thi điểm 10 sau khi đã làm tròn thì có tới 105 điểm 10. Theo ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng nhà trường, điểm thi vào trường ĐH Y Hà Nội tương đương năm 2009.
 
Do đó, điểm chuẩn dự kiến ngành Bác sĩ đa khoa và Răng Hàm Mặt năm nay sẽ giảm từ 0,5 - 1 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn tương đương năm 2009 hoặc nhỉnh hơn một chút. Năm 2009, điểm chuẩn của trường ĐH Y cao nhất là ngành Bác sĩ đa khoa với 25,5 điểm, ngành thấp nhất là Y tế công cộng với 16 điểm.
 
Vì sao nhiều điểm 0?
 
Chỉ tính riêng ĐH Thái Nguyên, năm nay đã có gần 1.700 thí sinh điểm 0. Trong số các bài thi bị điểm 0, môn Toán nhiều nhất với 1.265 bài thi, gồm 775 bài thi Toán khối A và 490 bài thi Toán khối D; tiếp sau là môn Sử với 335 bài thi, Lý có 30 bài, Địa với 23 bài và Văn có 4 bài. Toàn trường, duy nhất có một bài thi đạt điểm 10 thuộc về môn Hóa.
 
Chỉ tính riêng một trường đại học mà đã có hơn 1.000 bài thi bị điểm 0, đó là chưa kể số bài thi bị điểm 1 hoặc dưới điểm 1. Có thể thấy, với trên 200 trường đại học, cao đẳng tổ chức thi, số lượng bài thi bị điểm 0 sẽ lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng vạn.
 
Sau 3 năm tuyên chiến với bệnh thành tích trong giáo dục, năm 2010, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước đạt gần 93%, tăng gần 30% so với năm đầu tiên thực hiện cuộc vận động 2 không. Kết quả này cho thấy một phần nỗ lực của ngành giáo dục trong việc nâng cao chất lượng. Nhưng bên cạnh đó, dư luận không khỏi đặt câu hỏi liệu bệnh thành tích có thật đã bị đánh “trọng thương” như năm đầu thực hiện cuộc vận động.


Trong khi đó, lãnh đạo Bộ GD - ĐT cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh có tính chất khác nhau. Đúng là có khác nhau rất nhiều. Khác nhau về thời gian thí sinh làm bài, khác nhau ở mức độ đề thi. Nhưng ở tất cả các khối thi, đề các môn thi đều có một câu “gỡ điểm”. Chẳng hạn như đề Toán của các khối (A, B, D, V…), câu 1 thường được coi là câu “dễ ăn điểm” nhất, tất cả các thí sinh nếu đã đỗ tốt nghiệp, chắc chắn sẽ giải được.  Thế nhưng, không hiểu sao, trong số gần 93% thí sinh đỗ tốt nghiệp năm nay lại có nhiều bài thi đại học bị điểm 0 các môn như thế.
 
Từ năm 2008, Bộ GD - ĐT không thống kê số lượng bài thi đạt điểm 0 mà chỉ cung cấp cho báo chí biểu đồ tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và phổ điểm của thí sinh thi đại học, cao đẳng. Trên biểu đồ có thể thấy, đỉnh của 2 phổ điểm (thi tốt nghiệp và điểm thi đại học, cao đẳng) ở rất xa nhau. Điều này cho thấy, việc học giả, điểm thật vẫn còn đang tiếp diễn ở đâu đó trên khắp cả nước.