Hôm nay, hơn 9,5 triệu thí sinh Trung Quốc thi ĐH

Dân Trí, Theo 10:00 07/06/2010

Tại Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào thứ Hai đến thứ Tư tuần này với 9,57 triệu thí sinh tham dự.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết lượng thí sinh này giảm đáng kể so với năm ngoái (giảm 650.000 thí sinh).

Số lượng thí sinh dự kiến sẽ tham dự kì thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc diễn ra vào tuần tới đã giảm đáng kể so với mọi năm. Tuy vậy, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh ở Trung Quốc tăng 7% với hơn 6 triệu học sinh bước chân vào giảng đường đại học trong năm nay. Một số chuyên gia cho rằng sự sụt giảm số lượng thí sinh thi đại học là do tỷ lệ sinh giảm.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Yao Yuan, một giáo sư chuyên ngành nhân khẩu học tại Đại học Nhân Dân cho biết các học sinh tham dự kì thi đại học những năm gần đây được sinh ra trong những năm 1990, ngay sau giai đoạn bùng nổ trẻ em lần thứ ba của Trung Quốc từ 1985 đến 1991.

Trong 5 năm qua, số lượng thí sinh thi đại học ở Trung Quốc đã đạt đến một ngưỡng kỉ lục trong năm 2008 với khoảng 10,5 người nộp hồ sơ dự thi, tuy nhiên nhiều tỉnh đã có sự sụt giảm về số lượng ngay sau đó.

Ngoài ra, nhiều trường trung học phổ thông ở hai thành phố lớn của Trung QuốcBắc KinhThượng Hải đã bắt đầu cung cấp những khóa học đặc biệt cho những học sinh bỏ qua kì thi tuyển sinh ĐH và chọn con đường ra nước ngoài học tập.

“Người dân hiện đã tương đối giàu có hơn vì thế họ có đủ khả năng để đưa con cái đi du học ngay sau khi tốt nghiệp THPT, điều đó đã dần trở thành một xu hướng trong những năm gần đây,” ông Ye FuguiĐại học Thanh Hoa nói.

Liu Yao, một học sinh trung học phổ thông ở Bắc Kinh cho biết cậu dự định bỏ qua kì thi đại học và đi du học ở Anh sau khi tốt nghiệp trung học.

“Nhiều bạn học cùng lớp với tôi đang nhồi nhét cho kì thi này để đỗ vào một trường đại học tốt hơn nhưng tôi không coi đó là sự lựa chọn duy nhất của tôi”, Liu nói.

Một số học sinh đã từ bỏ kì thi tuyển sinh đại học vì lo sợ thị trường việc làm đang quá khắc nghiệt. Tân Hoa Xã cho hay hơn 10.000 học sinh tại Trùng Khánh, chủ yếu là ở các vùng nông thôn đã bỏ qua kì thi ĐH và đi tìm kiếm việc làm.