Học sinh rủ nhau uống thuốc ho có chất gây nghiện

Công An TPHCM, Theo 10:42 14/05/2013

Giữa tháng 4-2013, một số học sinh Trường trung học cơ sở (THCS) Trần Huỳnh, đạt chuẩn quốc gia, ở địa bàn TP.Bạc Liêu đến trường trong tình trạng mệt mỏi, nhức đầu và buồn ngủ.

Tưởng các em bị bệnh, một số giáo viên đã cho nghỉ học. Sau khi rủ nhau sử dụng thuốc ho Recotus, uống từ 2 - 4 viên, hầu hết đều mệt mỏi, nhức đầu và có hành vi đập phá.

Cơ quan chức năng đã mời một số em đến làm việc, qua đó vụ việc được kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Tuy nhiên, điều khiến các bậc phụ huynh lo ngại là vấn đề quản lý dược bị buông lỏng, bởi một loại thuốc chỉ bán theo toa bác sĩ lại được các học sinh mua một cách dễ dàng và sử dụng rộng rãi như vậy?

Học sinh rủ nhau uống thuốc ho có chất gây nghiện 1

Học sinh Trường THCS Trần Huỳnh, TP.Bạc Liêu

Được biết vào thời gian trên, các em có thể mua loại thuốc ho này ở bất kỳ đại lý thuốc tây nào trên địa bàn và gần trường trong lúc bản thân không hề biết trong đó có chứa Dextromethorphan, một hoạt chất gây nghiện. Theo mục 94 - Danh mục thuốc không kê đơn do Bộ Y tế ban hành, thuốc có chứa chất này chỉ được bán tự do khi có hàm lượng dưới 15mg. Trong khi đó, thuốc ho Recotus mà các học sinh trường Trần Huỳnh đã mua, sử dụng rồi rủ rê bạn bè mình cùng uống (dù không bị ho) lại chứa Dextromethorphan lên đến 30mg. Với số lượng hơn 100 nhà thuốc đạt chuẩn GPP, không lý nào các dược sĩ ở Bạc Liêu lại nhầm lẫn quy định này?

Thượng tá Phạm Quang Chung - Trưởng công an thành phố Bạc Liêu - cho rằng không loại trừ khả năng các học sinh bị đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng. Việc này một lần nữa cảnh báo tình trạng sử dụng chất kích thích, gây nghiện trong học sinh, sinh viên. Nhiều bậc phụ huynh tại Bạc Liêu khẳng định đây là lỗ hổng trong công tác quản lý tân dược hiện nay khi các học sinh trong độ tuổi 12-15 có thể tìm mua và sử dụng rộng rãi loại thuốc có chất gây nghiện này mà các đại lý vẫn vô tư bán. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần quản lý nghiêm để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.