Ngày nay, laptop (máy tính xách tay) trở thành phương tiện không thể thiếu đối với giới sinh viên. Laptop nhỏ gọn, tiện ích nên không ít bạn dù túi tiền eo hẹp cũng cố gắng “tậu” một chiếc.
Phương tiện hữu íchThùy là sinh viên báo chí nên rất cần máy tính để viết, gửi bài. Trong đó laptop là sự lựa chọn tối ưu vì ngành học buộc
Thùy phải di chuyển nhiều. Trước đây, cô bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải viết tay rồi ra tiệm lộc cộc đánh lại, vừa mất thời gian vừa tốn tiền. Tiệm internet lúc nào cũng đông người nên rất nóng và không thoải mái. Mượn máy bạn thì sợ phiền. Đó là chưa kể những lần làm tiểu luận, làm powerpoint thuyết trình,
Thùy lại càng thêm khốn đốn vì không có laptop.
Là sinh viên, ai cũng muốn sở hữu một chiếc laptop để thuận tiện cho việc học tập, giải trí và cập nhật thông tin. Một số trường như ĐH KHTN, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Bách khoa… vấn đề đăng kí môn học, tài liệu tham khảo, đề cương môn học, làm bài, gửi bài tiểu luận… đều bắt buộc thực hiện trên mạng. Các buổi thảo luận nhóm, thuyết trình trên lớp đều xem laptop như một phương tiện không thể thiếu.
Giá của laptop ngày càng rẻ (khoảng 7,8 triệu là có thể mua một chiếc). Đối với những bạn tài chính khó khăn thì có thể mua laptop cũ (từ 3-5 triệu) hoặc trả góp. Do đó, bây giờ hầu như sinh viên nào cũng dễ dàng sở hữu một chiếc. Lớp của
Hùng (ĐH KHXH&NV) có hơn 100 bạn, trong đó gần 2/3 đã có laptop. Thậm chí có lớp tỉ lệ này là 100% như lớp
Thủy (khoa Địa Lí).
Không kềnh càng như máy bàn, laptop nhỏ gọn tiện cho sinh viên mang theo. Thêm vào đó, các trường đại học đều có wifi (mạng không dây) miễn phí tạo điều kiện cho sinh viên online mọi lúc mọi nơi. Nếu muốn trốn cái nóng oi bức của
Sài Gòn, các quán cà phê wifi là sự lựa chọn lí tưởng. Nhóm bạn của
Hằng (ĐH Sư phạm
TP.HCM) thường đem theo dây sạc laptop để “ngồi thiền” cả ngày ở quán cà phê gần nhà. Dù đồ uống hơi đắt nhưng quán có máy lạnh, không gian đẹp, yên tĩnh, mạng lại mạnh nên tuần nào nhóm
Hằng cũng ghé.
Không chỉ tra cứu tài liệu, đọc báo, học ngoại ngữ, trao đổi với bạn bè,… đôi khi laptop còn biến thành tập vở cho những bạn nào ngại viết tay. Có laptop sinh viên như có thêm một người bạn đắt lực.
Nhưng…Dạo quanh dãy nhà tự học hoặc vườn học tập của trường ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV… dễ dàng bắt gặp nhiều sinh viên đang “thiền” cùng laptop. Đọc báo có, làm tiểu luận có, làm nhóm có nhưng số sinh viên nghe nhạc, xem phim, chơi game, đọc truyện, chat …lại chiếm tỉ lệ nhiều hơn.
Ở quán cà phê cũng vậy. Đa số sinh viên ra đây để tải nhạc, phim bộ và chơi game.
L.T. bật mí:
“Mình thường ra quán cà phê Tre (gần trường ĐH KHXH&NV) để tải phim vì mạng ở đây khá mạnh. Nếu đang học trên lớp mà thấy chán thì mình trốn ra đây online cho đỡ buồn”. Được biết, đây là quán ruột của
T.. Những lúc rảnh rỗi hay phòng trọ bị cúp điện,
T. lại mang laptop đến quán online từ sáng đến tối quên cả ăn.
Trốn học lên mạng là chuyện “xưa như trái đất” của giới sinh viên. Có laptop, tình trạng này lại càng gia tăng. Đối với những giảng viên nghiêm khắc hay điểm danh, sinh viên đối phó bằng cách ngồi trong lớp cho có mặt. Nhưng mấy bạn này thường chọn ngồi bàn cuối, khuất tầm mắt của thầy cô để tiện nghe nhạc, chơi game, đọc truyện…trên laptop.Một giảng viên từng thở dài ngao ngán khi ở trên thầy giảng rát cả cổ còn ở dưới sinh viên chăm chú nghe… nhạc, xem phim. Khi thầy xuống dưới khảo sát tình hình thì các bạn lại mở trang word mới đánh vài dòng để tỏ vẻ “em đang chép bài”.
Ảnh minh họa. Nhiều sinh viên mua laptop cho bằng bạn bằng bè chứ không hẳn vì mục đích học tập. Có bạn dù gia đình không đủ điều kiện nhưng vẫn năn nỉ ba mẹ cho tiền mua vì “lớp con ai cũng có hết rồi”. Bấm bụng chiều con nhưng học hành tiến bộ chẳng thấy đâu chỉ thấy con suốt ngày lên mạng giải trí.
Với một số sinh viên, laptop lại là phương tiện thể hiện đẳng cấp.
Tuấn (ĐH Sư phạm kỹ thuật) có cậu bạn gia đình rất khá giả lại là con một nên điện thoại, xe máy, laptop cứ thay đổi xoành xoạch theo mốt khiến bạn bè hết lời trầm trồ ngưỡng mộ. Trong lớp
Tuấn, laptop như thế nào sẽ phản ánh điều kiện gia đình của sinh viên như thế đó.
KếtSử dụng laptop một cách khoa học sẽ giúp cho việc học tập của sinh viên ngày càng tiến bộ, tinh thần thoải mái. Đừng biến mình thành tín đồ trung thành của laptop mà hãy xem laptop như một công cụ phục vụ hữu ích cho mục tiêu chính: đó là học tập.