Hoàng tử George với bộ vest gây ra nhiều tranh luận: Gánh nặng của vương miện không hề dễ dàng

DIỆP LỤC, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:00 13/07/2022

Hoàng tử George đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận dữ dội liên quan đến bộ trang phục mà cậu mặc trong sự kiện mới đây.

Vừa qua, Hoàng tử George, con trai nhà Cambridge đã trở thành tâm điểm chú ý khi cậu bé 8 tuổi lần đầu tiên cùng cha mẹ đi xem giải đấu quần vợt nổi tiếng Wimbledon.

Mọi thứ tưởng chừng như diễn ra suôn sẻ nhưng sự xuất hiện của tiểu hoàng tử trong bộ vest lịch sự và đeo cà vạt như người lớn đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

"Bố ơi con rất nóng"

Một đoạn video được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, Hoàng tử George nói với cha William rằng cậu bé rất nóng với bộ trang phục giống như người lớn. Sau khi được cha ôm vào lòng động viên và an ủi, tiểu hoàng tử nói rằng cậu cảm thấy ổn hơn.

Hoàng tử George với bộ vest gây ra nhiều tranh luận: Gánh nặng của vương miện không hề dễ dàng - Ảnh 1.

Hoàng tử George cùng cha William khi xem giải đấu quần vợt mới đây.

Khi tham gia xem trận đấu cùng bố mẹ, George lại nói khẽ rằng: "Con nóng quá". Công nương Kate đã khuyên con trai rằng chỉ cần "tránh ngồi dưới chỗ nắng chói" là được. Cô cũng động viên George bằng lời trấn an sẽ "thường xuyên ở trong bóng râm".

Mặc dù vậy, khi ngồi trong khu vực Royal Box, chỉ dành cho khách VIP, Hoàng tử George đã toát mồ hôi và biểu lộ vẻ hơi khó chịu với bộ vest lịch lãm. Tuy nhiên, George vẫn kiên trì theo dõi đến hết trận đấu.

Nhiều người hâm mộ hoàng gia đã bày tỏ bức xúc khi tiểu hoàng tử phải mặc bộ trang phục không phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, vào lúc thời tiết ở Anh khá nóng bức. Một bộ phận dư luận bày tỏ sự quan tâm đặc biệt khi George diện bộ trang phục chỉn chu như vậy.

Hoàng tử George với bộ vest gây ra nhiều tranh luận: Gánh nặng của vương miện không hề dễ dàng - Ảnh 2.
Hoàng tử George với bộ vest gây ra nhiều tranh luận: Gánh nặng của vương miện không hề dễ dàng - Ảnh 3.

Hoàng tử George khá khó chịu với bộ trang phục nóng nực.

Vì sao George phải mặc vest khi chỉ mới 8 tuổi?

Tờ People đưa tin, theo quy tắc ăn vận dành cho khách mời ngồi ở Royal Box tại giải quần vợt Wimbledon thì nam giới được yêu cầu mặc vest đeo cà vạt còn nữ giới mặc đầm thanh lịch. Chính vì vậy, Hoàng tử George cũng giống như nhiều vị khách khác cần tuân thủ quy tắc này.

Vào năm 1991, khi lần đầu tiên cùng mẹ Diana đi xem giải quần vợt, Hoàng tử William đã mặc bộ trang phục tương tự như George bây giờ. Bên cạnh đó, hoàng gia Anh cũng có quy tắc ăn mặc của riêng mình. Các hoàng tử sẽ chỉ mặc quần đùi trước năm 8 tuổi. Sau đó, tùy theo từng trường hợp, sự kiện cụ thể họ sẽ lựa chọn trang phục sao cho lịch sự nhất.

Hoàng tử George với bộ vest gây ra nhiều tranh luận: Gánh nặng của vương miện không hề dễ dàng - Ảnh 4.

Hoàng tử William cũng phải mặc vest từ sớm.

Hoàng tử George đã hơn 8 tuổi, cậu bé còn là vị vua trong tương lai nên việc trang phục cần phải chỉn chu trước công chúng là điều rất dễ hiểu. Vào năm ngoái, khi đi xem trận đá bóng mùa giải Euro, Hoàng tử George cũng mặc vest giống y hệt bố mình thay vì lựa chọn trang phục bóng đá nào đó.

Không chỉ George mà nhiều tiểu hoàng tử khác trên thế giới cũng lựa chọn mặc vest mỗi khi tham dự sự kiện trang trọng hoặc thực hiện nhiệm vụ hoàng gia cùng cha mẹ. Hoàng tử Hisahito, con trai duy nhất của Thái tử Nhật Bản thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong bộ vest lịch thiệp. Moulay Hassan, Thái tử của Morocco, ngay từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hoàng gia ở tuổi còn nhỏ, cậu đã diện những bộ vest như người lớn.

Hoàng tử Nhật (trái) và Thái tử Morocco cũng mặc vest ngay từ khi còn nhỏ.

Chuyên gia hoàng gia Russell Myers cho rằng quy tắc là quy tắc, bất kỳ ai cũng phải tuân thủ quy định đã đề ra. Trên thực tế, Hoàng tử George cũng được bù đắp bằng đãi ngộ đặc biệt. Cậu đã được gặp riêng nhà vô địch Novak Djokovic và được vinh dự cầm lấy chiếc cúp vô địch.

Duncan Larcombe, một chuyên gia nổi tiếng thì cho rằng Nữ công tước xứ Cambridge đang giúp con trai lớn dễ dàng thích ứng với nhiệm vụ cao cả sau này và cách đơn giản nhất đó là bắt đầu từ chính bộ trang phục.

"Tiểu hoàng tử giờ mới bắt đầu hiểu về những vai trò và trách nhiệm của mình trong tương lai. Công nương Kate đã yêu cầu con trai mặc vest để George trông trang trọng hơn. Nữ công tước muốn cho con trai cả hiểu rằng khi 'làm nhiệm vụ' phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác nhau. Và George phải học điều đó", Duncan Larcombe nhận định.

Hoàng tử George với bộ vest gây ra nhiều tranh luận: Gánh nặng của vương miện không hề dễ dàng - Ảnh 6.

Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó!

Hoàng tử George hiện là người đứng thứ 3 trong danh sách kế vị ngai vàng và được xác định sẽ trở thành vua của nước Anh trong tương lai không xa. Việc trau dồi và nuôi dưỡng một vị vua ngay từ khi còn nhỏ là cả một quy trình bài bản, với nhiều thách thức ở phía trước. Do đó, cuộc sống của Hoàng tử George sẽ khác rất nhiều so với hai người em Charlotte và Louis.

Việc mặc trang phục như thế nào cho đúng với quy tắc và tính chất sự kiện chỉ là một trong rất nhiều thứ mà tiểu hoàng tử cần phải thích nghi để gánh vác trách nhiệm của bản thân. Càng lớn George càng trở nên điềm đạm hơn so với hai người em. Cậu bé cũng dần ý thức rõ vai trò và bổn phận của mình tương tự giống như bố và ông nội Charles.

Trong những sự kiện công khai gần đây, tiểu hoàng tử có phần trầm lắng và ít náo nhiệt hơn. George không thể giống Charlotte thể hiện tính cách bá đạo hay cũng không thể như em trai Louis quậy tưng bừng trong sự kiện.

Hoàng tử George với bộ vest gây ra nhiều tranh luận: Gánh nặng của vương miện không hề dễ dàng - Ảnh 7.

Hoàng tử George đang dần hiểu ra vai trò và trách nhiệm của mình.

George đôi khi cũng muốn được sống là chính mình nhưng ngay lập tức cậu bé được cha mẹ cùng em gái nhắc nhở cần phải giữ phong thái chuẩn mực trước nơi đông người. Ở mọi lúc mọi nơi, ta đều thấy Hoàng tử William và Công nương Kate luôn trò chuyện và giảng giải cho con trai cả những điều cần biết mỗi khi thực hiện nhiệm vụ hoàng gia.

Trong sự kiện mới nhất, rõ ràng George không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác là phải mặc bộ vest lịch sự dù thời tiết vô cùng nóng bức. Cậu bé buộc phải ngồi từ đầu đến cuối xem hết trận thi đấu và thực hiện tiếp một số hoạt động giao lưu sau đó. Không rõ liệu tiểu hoàng tử có thực sự vui hay không nhưng người ngoài nhìn vào thì thực sự cảm thấy "xót" cho đứa trẻ. Mới hơn 8 tuổi, George phải học cách trở thành một vị vua tương lai như thế nào.

Thứ cậu bé phải đón nhận là những quy tắc, trách nhiệm, tác phong phải chuẩn mực. Quả thật, muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó nhưng phải chăng George đang bị "chín ép" quá sớm? Việc thực hiện nhiệm vụ hoàng gia trong bộ trang phục người lớn dường như là "quá sức" đối với một đứa trẻ chưa học hết tiểu học.

Quy tắc do con người tạo ra và có thể thay đổi trong những trường hợp đặc biệt. Và trên thực tế, với một đứa trẻ như George, người lớn hoàn toàn có thể điều chỉnh quy tắc để đem đến sự thoải mái và dễ chịu nhất cho cậu bé. Ý thức trách nhiệm nên diễn ra một cách tự nhiên, thoải mái thì sẽ hiệu quả. Bất kỳ sự gò bó, gồng mình nào cũng tạo ra tâm lý bị áp lực đè nặng lên, cảm thấy bí bách và ngột ngạt vô cùng.

Nguồn: Express, People

https://afamily.vn/hoang-tu-george-voi-bo-vest-gay-ra-nhieu-tranh-luan-ganh-nang-cua-vuong-mien-khong-he-de-dang-20220712105309413.chn