Hoang mang tin trẻ bị bắt cóc trong khu dân cư ở Sài Gòn

Phương Nguyên, Theo Phụ nữ TP HCM 17:48 10/07/2017

Sáng 10/7 trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin trẻ 18 tháng tuổi bị bắt cóc tại một khu chung cư ở Sài Gòn khiến dư luận hoang mang.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại khu dân cư HQC Plaza, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé trái 18 tháng tuổi sống tại tầng 15 của chung cư HQC Plaza bị bắt cóc vào sáng cùng ngày. Sau khi không thấy con mình, mẹ bé hoảng loạn, ngất xỉu. Ngay lập tức, bảo vệ phong tỏa các lối ra của chung cư để truy tìm cháu bé.

Thông tin tăng tải này đã gây hoang mang dư luận sau vụ bé Nô ở Quảng Bình mất tích bí ẩn và bị sát hại.

Hoang mang tin trẻ bị bắt cóc trong khu dân cư ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Thông tin bé trai 18 tháng tuổi được loan truyền trên mạng xã hội.

PV liên hệ ông Nguyễn Thanh Hoàng- Đội trưởng đội bảo vệ chung cư HQC Plaza. Người này phủ nhận thông tin bé trai bị bắt cóc mà cho biết đứa trẻ chỉ bị đi lạc: "Bé trai đó ở cùng gia đình ở tầng 15 và đi chơi ở khu vực hành lang. Khi thang máy chạy xuống tầng 15 mở ra thì bé đi vào bên trong rồi đi thẳng xuống tầng 11 dừng lại. Tại đây, bé đi ra tìm mẹ không thấy và khóc quấy lên"/

Ông Hoàng cho biết các cư dân ở tầng 11 nhanh chóng đưa bé xuống chốt bảo vệ rồi bảo vệ liên hệ với phía chủ hộ ở tầng 15 để giao trẻ lại.

Theo ông Hoàng, đó chỉ là thông tin thất thiệt. Sau khi thông tin chính thức là bé chỉ đi lạc, người đầu tiên đăng tải thông tin bé bị bắt cóc đã đính chính và xin lỗi. Tuy nhiên, thông tin bé trai 18 tháng tuổi một mình vào được thang máy thì ông Hoàng không giải thích được.

Hoang mang tin trẻ bị bắt cóc trong khu dân cư ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chung cư HQC Plaza, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM nơi có thông tin bé 18 tháng tuổi bị bắt cóc (Ảnh: Hội Cư dân HQC Plaza)

Ông Vũ Trọng Đắc - Giám đốc công ty quản lý HQC lý giải thang máy hoạt động khi có người gọi thang. Cụ thể, thang máy chạy đến đâu và có người gọi thang thì mới mở. "Có thể ai đó từng ra lệnh cho thang máy mở nhưng sau đó người đó không chờ nữa. Do đó, khi thang máy mở thì bé đi vào bên trong".

Qua sự việc lần này ông Đắc cho biết sẽ tăng cường bảo vệ hơn nữa để đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân nhất là các trẻ nhỏ.

Đăng thông tin không phải câu "like"

Người đăng tải thông tin bé trai bị bắt cóc lên mạng xã hội là chị N.H.U đã xin xóa nội dung đăng tải trước đó kèm theo những lời giải thích khi biết rõ thông tin bé trai 18 tháng tuổi chỉ bị đi lạc.

Hoang mang tin trẻ bị bắt cóc trong khu dân cư ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Người đăng tải thông tin là FB N.H.U đã xin xóa nội dung đăng tải trước đó kèm theo những lời giải thích khi biết rõ thông tin bé trai 18 tháng tuổi chỉ bị đi lạc.

Cụ thể, chị U. cho biết lý do chị thông tin bé bị bắt cóc là từ người thân của bé cung cấp. Anh trai của bé bảo có người đàn ông mặc áo trắng bế em mình vào thang máy.

Sự việc khiến người mẹ hoảng loạn đi tìm con, mặt không còn giọt máu. Người phụ nữ đi vào thang máy không bước nổi, không biết bấm thang lên hay xuống, cảm xúc đau đớn tuyệt vọng. Do đó, chị U. đăng tải thông tin chỉ muốn cảnh báo chứ không nỡ bám vào câu chuyện để câu like.

Cũng theo chị U. thông tin trên đăng tải chưa được chị khẳng định là bé bị bắt cóc. Bên cạnh đó, chị nhận thấy an ninh chung cư HQC chưa đảm bảo là có thật, như chưa có camera giám sát, có quá nhiều lối thoát…

Mặt khác, lúc nhận thông tin từ gia đình bản thân chị cũng như hàng xóm rất hoang mang, lo lắng nên khóc theo người mẹ được cho có con bị bắt cóc.

Qua đó chị khẳng định việc mình đăng tải thông tin là không có mục đích nào ngoài việc cảnh báo cho những người có con nhỏ.

http://phunuonline.com.vn/thoi-su/hoang-mang-tin-tre-bi-bat-coc-trong-khu-chung-cu-o-sai-gon-104943/

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày