Hoàng gia Thái Lan đã chọn được người kế thừa ngôi vua

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 23:15 13/10/2016

Sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời chiều nay tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thông báo người kế vị ngôi vua đã được xác định.

Theo thông tin mới nhận, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha công bố rằng người kế vị Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã được vua lựa chọn từ năm 2002. Tên người kế vị sẽ được thông báo cho toàn thể Quốc hội trong thời gian sớm.

Tuy chưa biết chính xác danh tính của người kế vị ngôi vua là ai nhưng theo nhiều người suy đoán, đó có thể sẽ là Thái tử Maha Vajiralongkorn.

Hoàng gia Thái Lan đã chọn được người kế thừa ngôi vua - Ảnh 1.

Hoàng hậu Thái Lan Sirikit và Thái tử Maha Vajiralongkorn cùng Công chúa Chulabhorn.

Trên sóng truyền hình phát sóng trên toàn bộ các kênh của Thái Lan, Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ tiến hành lễ kế vị và thông báo với Hội đồng lập pháp quốc gia về quyết định lựa chọn người kế vị của Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Ngày hôm nay, một cuộc họp đặc biệt cũng đã được triệu tập bởi Quốc hội Thái Lan vào lúc 21 giờ. Nội dung chính trong phiên họp được đưa ra thảo luận là các vấn đề quốc gia, tình hình đất nước trong thời gian tới cũng như vấn đề kế vị Quốc vương.

Trong tình hình có thể sẽ căng thẳng tại Thái Lan, Thủ tướng đã kêu gọi mọi người nên cùng nhau đoàn kết để bảo vệ đất nước. Trước cái chết của Quốc vương, quốc tang kéo dài một năm đã được ban bố trên toàn quốc và mọi hoạt động vui chơi giải trí trong 30 ngày tới đều phải dừng lại.

Với bất cứ người dân Thái Lan nào, Quốc vương Bhumibol như một biểu tượng cho sự ổn định của quốc gia và là vị "thánh" trong lòng toàn thể vương quốc.

Hiện tại, nguyên nhân về cái chết của Quốc vương Bhumibol vẫn chưa được thông báo. Trước đó ông phải nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp, tụ dịch quanh não, và chứng phù phổi.