Hóa ra đường Nguyễn Tri Phương còn hội tụ một loạt món tráng miệng vừa mát lạnh, vừa rẻ bèo

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 09:09 24/06/2018

Đừng lo sẽ cháy túi khi đến đây, vẫn còn những món tráng miệng bình dân mà không kém phần hấp dẫn phục vụ bạn đấy.

Đường Nguyễn Tri Phương từ lâu nổi tiếng là con đường ẩm thực nhộn nhịp nhất quận 10 với vô số nhà hàng, quán ăn liền kề nhau. Sẽ có nhiều người e ngại vì đa phần đều là các thương hiệu trà sữa đắt đỏ, hay nhà hàng món Tây, Hàn sang trọng. Nhưng đừng lo, đâu đó ở những con hẻm, góc đường vẫn tồn tại các hàng tráng miệng giúp bạn giải nhiệt với mức giá rất hợp túi tiền.

Cacao dừa

Cacao dừa là sự kết hợp giữa sinh tố dừa cùng với bột cacao, hai thành phần tưởng chừng chẳng liên quan vậy mà đã tạo nên một "phản ứng hóa học" vô cùng mát lành cho ngày hè. Muốn thưởng thức món này thì người ta lại nghĩ ngay đến quán 136 trên đường Nguyễn Tri Phương, một trong những nơi đầu tiên mang đến hương vị hấp dẫn này cho thực khách Sài Gòn. Thức uống ở đây được đánh giá là thơm ngon, đậm vị ngọt của dừa tươi cùng với bột cacao chất lượng.

Mỗi ly cacao dừa chỉ có giá 15k mà chẳng hề thua kém món nào về độ béo, ngậy của từng thành phần. Khi uống, khuấy đều cho cacao tan đều, hòa quyện chút đăng đắng, thơm thơm lẫn đâu đó là từng hạt cơm dừa li ti giòn sật nhai đã miệng. Chắc chắn, những ngày hè nóng nực như vậy thì món này sẽ làm mát rượi "cõi lòng" của bạn đấy.

Địa chỉ: 136/1 Nguyễn Tri Phương, quận 10

Giờ mở cửa: 7h – 22h

Giá: 15k

Chè Nguyên

Một món tráng miệng dễ ăn, thơm mát mà người Sài Gòn nào cũng thích là chè. Nhưng mà ăn chè thì phải gọi đủ món mới sướng miệng nên thực khách hay tìm đến những hàng chè ven đường, vừa nhiều vị, vừa bình dân. Và hàng chè Nguyên góc đường Nguyễn Tri Phương – Hòa Hảo chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn.

Chè ở đây rất đa dạng, từ những loại chè quen mặt như chè bắp, chè chuối, chè bưởi, chè trôi nước… đến các món ăn vặt như bánh flan, sương sa hột lựu, súp cua… đều có đủ.

Hàng chè này quen mặt với các bạn học sinh, sinh viên vì giá rất bình dân, tầm 10k – 15k cho mỗi món mà thôi. Bên cạnh đó, có những ý kiến cho rằng tuy chè được nấu mềm, thơm nhưng nước cốt dừa lại thiếu độ béo nên làm món bị kém phần hấp dẫn.

Địa chỉ: góc ngã tư Nguyễn Tri Phương – Hòa Hảo, quận 10

Giờ mở cửa: 17h – 1h

Giá: 8k – 15k

Kem xôi dừa

Tiếp tục hành trình khám phá vị ngọt ở con đường nhộn nhịp nhất quận 10 là món kem xôi dừa nổi tiếng của Thái Lan. Tại quán chuyên về các món ăn Thái như Coco5 thì chắc chắn bạn sẽ yên tâm về chất lượng của những phần kem xôi. Đa số thực khách cho điểm cao về độ dẻo, thơm của từng hạt nếp. Bên cạnh đó là viên kem được làm từ dừa tươi nên ngọt mát mà không ám mùi của bột thực phẩm.

Phần kem dừa hấp dẫn với topping là mứt bí, ngô, đậu… hài hòa làm cho món tráng miệng cân bằng trong từng khẩu vị. Ngoài kem xôi thì quán còn có các món tráng miệng đặc trưng của Thái như lod chong, xôi mít… Mức giá 30k/phần so với một quán có không gian rộng rãi, thoáng mát và phục vụ chuyên nghiệp cũng hợp lý rồi bạn nhỉ.

Địa chỉ: 533 Nguyễn Tri Phương, quận 10

Giờ mở cửa: 10h30 – 22h

Giá: 30k/phần

Chè Thái

Chè Thái được xem là "đặc sản" của con đường Nguyễn Tri Phương bởi lẽ hàng chè Ý Phương ở đây đã quá nổi tiếng về chất lượng lẫn hương vị của từng ly chè. Cứ tầm chiều tối là những dãy bàn, ghế từ trong nhà đến vỉa hè đều kín khách. Người ta chuộng món chè ở đây vì vị ngọt béo hấp dẫn cùng với sự đa dạng các loại trái cây, mứt, thạch ăn cùng.

Chỉ cần nhìn ly chè đầy màu sắc, nào là múi sầu riêng vàng tươi, mứt trái cây, nhãn, vải rồi bánh lọt xanh, hay hạt lựu hòa lẫn vào nhau.

Món tráng miệng dậy lên mùi thơm nồng nàn và cái ngọt, béo đan xen rất bắt vị. Mỗi tối mát trời mà đến đây vừa nhâm nhi món tráng miệng, vừa tám chuyện cùng bạn bè thì còn gì thoải mái hơn.

Địa chỉ: 380 Nguyễn Tri Phương, quận 10

Giờ mở cửa: 10h – 1h30

Giá: 20k – 35k

Trà sữa - ăn vặt

Nằm trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Tri Phương, quán ăn vặt Tatuyetngan tuy bình dân nhưng lại được lòng nhiều bạn trẻ nhờ hương vị những ly trà sữa, bánh flan hấp dẫn và thơm ngon. Điểm đặc biệt ở quán là nguyên liệu đều được làm thủ công tại nhà nên thực khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Topping vô cùng đa dạng với những lựa chọn như thạch phô mai, khoai môn, củ năng, dừa… Món thì bùi bùi, món thì giòn sựt, món lại dẻo dai tô điểm cho ly trà sữa thêm kích thích khẩu vị.

Hóa ra đường Nguyễn Tri Phương còn hội tụ một loạt món tráng miệng vừa mát lạnh, vừa rẻ bèo - Ảnh 11.

Ngoài trà sữa thì quán còn có bánh flan ăn cùng thạch, ya-ua Thái đầy trái cây hay sữa tươi trân châu đường đen đang là trào lưu…

Không chỉ dừng lại ở thức uống, những món ăn vặt được lòng giới trẻ như cá viên chiên, bánh gạo, khoai lang lắc… đều hiện diện đầy đủ trong menu. Hạn chế là quán có ít chỗ ngồi lại, không gian hẹp nên chủ yếu là mua mang đi. Mức giá trung bình chỉ từ 20k – 35k cho mỗi món nên đây là điểm đến rất hợp túi tiền cho hội thích ăn vặt.

Địa chỉ: 308/10/8 Nguyễn Tri Phương, quận 10

Giờ mở cửa: 9h – 21h

Giá: 20k – 35k