Hóa ra cách đi đứng của con người được như bây giờ là nhờ phát minh này

Nhất Lâm, Theo Helino 00:35 26/09/2018

Cách con người bước đi đã tiến hóa theo thời gian. Tuy nhiên, nó chững lại kể từ khi phát minh này ra đời. Đó là gì?

Phát minh đó chính là giày dép.

Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh rằng, giày dép là một trong những phát minh đầu tiên của con người. Từ thời nguyên thủy, con người đã sớm nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ bàn chân khỏi địa hình khi săn bắn hay di chuyển. 

Các nghiên cứu cho thấy rằng từ những năm 26.000-40.000 TCN, con người đã bắt đầu đi giày.

Do vậy, từ khi sinh ra cho đến nay, chúng ta đều quen thuộc với việc dùng giày dép để bao bọc đôi chân. Liệu có bao giờ bạn nhận thấy cách đôi chân chúng ta cử động khi đi chân trần và giày dép là khác nhau?

Câu trả lời ở ngay trong video dưới đây.

Giày dép đã làm thay đổi cách đi lại của con người hiện đại

Tham khảo: Business Insider