HLV U19 Triều Tiên: “U19 Việt Nam đã dạy chúng tôi một bài học”

Vietnamnet, Theo 09:52 15/10/2016

Thuyền trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, vũ khí giúp U19 Việt Nam hạ gục U19 CHDCND Triều Tiên chính là tinh thần mạnh mẽ, chiến đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ trẻ.

Hạ gục U19 CHDCND Triều Tiên 2-1 trong trận ra quân, U19 Việt Nam tạo cơn địa chấn vì đã quật ngã nhà đương kim Á quân U19 châu Á. Không chỉ vậy, học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn còn tạo ra những tuyệt phẩm khó tin trong 2 bàn thắng giúp U19 Việt Nam đánh bại đối thủ rất mạnh này. Chính vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn không giấu được cảm xúc sung sướng, tự hào khi học trò làm được điều thần kỳ.

HLV U19 Triều Tiên: “U19 Việt Nam đã dạy chúng tôi một bài học” - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn mãn nguyện với tinh thần chiến đấu của cầu thủ U19 Việt Nam

Ông Tuấn nói: “Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này của U19 Việt Nam. Trước trận đấu, tất cả đều cho rằng chúng tôi chỉ là đội bóng lót đường, đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng cầu thủ chúng tôi đã cố gắng, nỗ lực bằng 100% sức mạnh vốn có của mình. Các học trò của tôi đã chiến đấu mạnh mẽ trong trận đấu này và tôi vô cùng mãn nguyện vì cách học trò của tôi chiến đấu và chiến thắng”.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, chìa khoá cho chiến thắng của U19 Việt Nam là tinh thần thi đấu mạnh mẽ hơn hẳn nhà đương kim Á quân U19 châu Á. “Triều Tiên là đối thủ rất mạnh. Nhưng tôi đã nói với học trò của tôi rằng, trận đầu tiên ra quân bao giờ cũng rất khó khăn đối với bất kỳ đội bóng nào. Quan trọng là phải chơi bằng tất cả sức lực, tinh thần. Học trò của tôi đã chiến đấu hết sức mình, cực kỳ mạnh mẽ trước CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi đánh bại Triều Tiên nhờ tinh thần mạnh mẽ, sức chiến đấu hơn hẳn đối thủ. Tôi cực kỳ hài lòng với tinh thần thi đấu mà học trò đã thể hiện”, ông Tuấn hết lời ca ngợi tinh thần học trò.

Trong khi đó, HLV trưởng U19 CHDCND Triều Tiên Ri Song-ho cho rằng, đội bóng của ông đã được U19 Việt Nam dạy cho một bài học. HLV Ri Song-ho nói: “Thất bại trước U19 Việt Nam dạy cho chúng tôi nhiều bài học. Tôi hi vọng các học trò học được nhiều điều từ thất bại này. Các cầu thủ của tôi nhập cuộc không thoải mái, rơi vào tâm trạng lo lắng và cũng không có được trạng thái thể lực tốt nhất. Chúng tôi còn 2 trận đấu và nếu muốn tránh đi thất bại, đương nhiên phải chuẩn bị tốt và kỹ lưỡng hơn”.

Cũng theo thuyền trưởng U19 CHDCND Triều Tiên, đội bóng của ông gặp vấn đề trong việc thích nghi thời tiết tại Bahrain và chưa hoàn toàn hồi phục sau hành trình di chuyển vất vả. Trong khi đó, U19 Việt Nam thích nghi với điều kiện thi đấu tại Bahrain tốt hơn hẳn CHDCND Triều Tiên và có một hiệp 2 chơi rất hay, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng.