HLV tuyển Thái Lan tiết lộ câu quát Quế Ngọc Hải: "Cậu có bị điên không?"

Hiếu Lương, Theo Nhịp sống Việt 17:29 05/01/2022

HLV Mano Polking đã thuật lại tình huống nổi nóng với Quế Ngọc Hải trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

HLV Polking đối đầu căng thẳng với Quế Ngọc Hải

Giữa hiệp 1, Quế Ngọc Hải có pha sút bóng vào mặt Supachok Sarachat vốn đã nằm sân. Ngay lập tức, HLV Mano Polking nổi giận, lao ra mặt đối mặt với Quế Ngọc Hải. Trọng tài chỉ phạt thẻ vàng HLV tuyển Thái Lan.

Đến ngày 4/1, HLV Polking lần đầu chia sẻ về chuyện này trong một chương trình truyền hình của Thái Lan.

HLV tuyển Thái Lan tiết lộ câu quát Quế Ngọc Hải: Cậu có bị điên không? - Ảnh 1.

Tình huống HLV Mano Polking và trung vệ Quế Ngọc Hải căng thẳng trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020

HLV Polking kể lại sự việc: "Tôi nghĩ tôi xứng đáng nhận thẻ vàng nhưng cậu ấy (Quế Ngọc Hải) cũng xứng đáng nhận thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ nếu có VAR (trợ lý trọng tài video).

Khoảng khắc đó là cảm xúc nhất thời. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, cầu thủ đội tôi thì nằm sân. Tôi không thể nhìn mà không phản ứng, đó là phản xạ tự nhiên muốn bảo vệ cầu thủ mình".

HLV Polking tiết lộ câu nói với Quế Ngọc Hải: "Tôi tiến tới chỗ cầu thủ Việt Nam và nói 'Cậu có bị điên không mà lại làm vậy?', 'Cậu không thể làm như thế'.

Trọng tài đến trước mặt tôi thay vì cậu ta. Ổn thôi, đó là một phần của trận đấu và xin nhắc lại cho tới cuối cùng là tôi chỉ bảo vệ cầu thủ của mình. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại lao về phía tôi thay vì cầu thủ kia. Đó không phải pha xử lý tốt.

Quế Ngọc Hải là cầu thủ giỏi. Tôi biết cậu ấy khi còn làm việc ở Việt Nam, một cầu thủ có tố chất thủ lĩnh, luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo".

HLV trưởng tuyển Thái Lan nhấn mạnh: "Đây là hành động không kiểm soát được của bản thân tôi. Tôi chấp nhận mình phải nhận thẻ vàng nhưng tôi tin ít nhất Quế Ngọc Hải cũng cần nhận một thẻ vàng mới là quyết định đúng đắn".

Tiếc nuối vì không gặp tuyển Việt Nam trong trận chung kết

Tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 ở bán kết AFF Cup 2020. HLV Polking tự hào với thành tích đó nhưng vẫn tiếc khi không chạm trán đối thủ ở trận cuối cùng của giải.

"Họ có vị trí tốt hơn chúng tôi trên BXH FIFA, đang thi đấu ở vòng loại 3 World Cup 2022. Cả hai đội đều có những con người tốt, khởi đầu tốt. Chúng tôi đã hy vọng gặp họ trong trận chung kết. Thế nhưng, họ không gặp may khi hoà Indonesia 0-0 và bị rơi xuống vị trí thứ hai ở vòng bảng. Chúng tôi đã phải đối đầu họ sớm hơn dự tính", HLV Mano Polking chia sẻ.

HLV tuyển Thái Lan tiết lộ câu quát Quế Ngọc Hải: Cậu có bị điên không? - Ảnh 2.

HLV Mano Polking cùng tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết AFF Cup 2020

Ông nói tiếp: "Những gì mọi người nhìn thấy trong cuộc đối đầu giữa hai đội là nhiều khoảnh khắc cực nóng trong trận. Tôi tin họ là đối thủ mạnh nhất của tuyển Thái Lan ở giải lần này. Chúng tôi cần trở thành số 1 thì phải có màn trình diễn tốt nhất.

Đến cuối cùng, khi vô địch AFF Cup 2020 thì việc đánh bại Việt Nam vẫn rất đặc biệt vì sự kình địch giữa hai nền bóng đá. Tôi nghĩ đó là chiến thắng quan trọng vì lâu rồi chúng ta chưa đánh bại họ".

HLV Polking cho rằng việc đánh bại tuyển Việt Nam giúp ông và toàn đội tuyển Thái Lan gần như nắm chắc chức vô địch.

"Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi vượt qua Việt Nam. Tôi đã nghĩ mọi thứ sắp tới thật đơn giản vì Việt Nam đã bị loại nhưng tôi luôn giữ cầu thủ của mình trên mặt đất", HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil chia sẻ.

"Chúng tôi phải tập trung vì Indonesia cũng đang có giải đấu hay. Họ là tập thể trẻ, cường độ hoạt động cao, không bao giờ ngừng chạy, ghi nhiều bàn thắng và phòng ngự tốt, điều này được thể hiện trong trận hoà Việt Nam ở vòng bảng".

"Chúng tôi có chiến lược riêng khi thay đổi cầu thủ ở trận chung kết lượt đi. Điều này giúp đội làm mới, vẫn chơi ở đẳng cấp cao nhất trong trận lượt đi, thắng 4-0 tạo lợi thế lớn trước trận lượt về".

Năm 2021, HLV Mano Polking sang Việt Nam dẫn dắt CLB TP.HCM. Tuy nhiên, khi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị huỷ, ông đã nhận lời dẫn dắt tuyển Thái Lan với hợp đồng hết AFF Cup 2020.

Sau khi giúp tuyển Thái Lan vô địch giải đấu, HLV Mano Polking được ký tiếp hợp đồng có thời hạn 1 năm. Mục tiêu của ông cùng đội là vô địch AFF Cup 2022 và giành quyền dự Asian Cup 2023 tổ chức tại Trung Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày