HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:24 14/01/2020

U23 Iraq đã bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau trận hòa 1-1 U23 Thái Lan, với điểm nhấn là bàn thua trên chấm penalty sau khi trọng tài chính tham khảo VAR.

Ngay ở phút thứ 4, trận U23 Thái Lan vs U23 Iraq, trọng tài chính Adham Mohammad Makhadmeh đã quyết định tham khảo VAR (video hỗ trợ trọng tài) sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của U23 Iraq.

Sau một hồi tham khảo từ trọng tài VAR là Muhammad Taqi (người Singapore), ông Adham đã quyết định cho cho Thái Lan được hưởng một quả 11m. Jaroensak đã không mắc sai lầm mở tỷ số trận đấu.

HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan - Ảnh 1.

Trọng tài chính điều khiển trận U23 Thái Lan 1-1 U23 Iraq là ông Adham Mohammad Makhadmeh (người Jordan). Ảnh: Tiến Tuấn

Họp báo sau trận, HLV trưởng U23 Iraq - ông Abdul-Ghani Shahad thể hiện chút trách móc trọng tài chính Adham: "Trọng tài đã có nhiều thời gian để đưa ra quyết định và ông ấy chỉ dùng có 2 phút. Bàn thua sớm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến U23 Iraq".

Tuy vậy, vị HLV của U23 Iraq không muốn bàn thêm về tình huống đó. Ông chỉ tiếc nuối cho các cầu thủ trẻ của ông đã không thể vượt qua sức ép từ những khán đài sân Rajamangala.

HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan - Ảnh 2.

HLV trưởng U23 Iraq - ông Abdul-Ghani Shahad. Ảnh: Tiến Tuấn

"U23 Iraq có nhiều cơ hội ghi bàn trong 10 phút cuối trận. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không lần nào tận dụng thành công cơ hội. U23 Thái Lan có lợi thế sân nhà và khán giả Thái Lan đã tạo ra sức ép rất lớn dành cho những cầu thủ trẻ của tôi. Dù sao đi nữa, với tôi đây vẫn là lứa cầu thủ rất triển vọng của bóng đá Iraq".

Những hình ảnh buồn bã của cầu thủ U23 Iraq sau khi bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 (Ảnh: Tiến Tuấn):

HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan - Ảnh 3.
HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan - Ảnh 4.
HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan - Ảnh 5.
HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan - Ảnh 6.

Tình huống VAR xác định cầu thủ số 4 của U23 Iraq đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

HLV trưởng U23 Iraq trách trọng tài xem VAR quá nhanh rồi ra quyết định có lợi cho Thái Lan - Ảnh 7.

Bàn gỡ duy nhất của U23 Iraq không đủ giúp đội bóng này chiến thắng và phải dừng bước từ vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020.