HLV Troussier chốt danh sách U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2020: "Tiểu Công Phượng" bất ngờ bị loại

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 04/11/2019

HLV Philippe Troussier đã chính thức công bố danh sách 24 cầu thủ U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2020.

Ngày hôm nay (4/11), HLV Philippe Troussier đã chốt danh sách 24 cầu thủ U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2020. Theo đó, 4 cái tên đã bị loại vào giờ chót là Trần Lâm Điều, Trần Hoàng Phúc, Bùi Tiến Sinh và Phạm Xuân Tạo. Đây đều là những cầu thủ có vai trò quan trọng trong đội hình U18 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, tuy nhiên cả 4 đều chưa thể hiện được gì nhiều dưới thời tân HLV Troussier.

HLV Troussier chốt danh sách U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2020: Tiểu Công Phượng bất ngờ bị loại - Ảnh 1.

Phạm Xuân Tạo thi đấu tốt dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng chưa thể gây ấn tượng với HLV Troussier. Ảnh: Trung Hiếu

Phạm Xuân Tạo không góp mặt trong danh sách cuối cùng có lẽ là bất ngờ lớn nhất, cầu thủ này từng gây ấn tượng mạnh ở giải U19 quốc tế diễn ra ở Nha Trang vào tháng 3 năm nay. Một điểm đáng chú ý khác là trong danh sách 24 cái tên được lựa chọn, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL là tiền vệ Trần Thanh Khôi. Đây không phải điều gì quá bất ngờ khi suốt thời gian qua, lứa trẻ của CLB HAGL hoàn toàn lép vế so với các lò Hà Nội, PVF hay Viettel.

Những cái tên đã gây được ấn tượng tại giải GBS Bangkok Cup diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10 vừa qua như Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Phạm Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa),... đã được HLV Troussier lựa chọn và kỳ vọng sẽ giúp U19 Việt Nam giành tấm vé góp mặt ở giải U19 châu Á vào năm sau.

U19 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại U19 châu Á vào ngày 6/11 sắp tới. Thầy trò HLV Philippe Troussier nằm ở bảng J cùng với Nhật Bản, Guam và Mông Cổ. Việt Nam là đội chủ nhà của bảng đấu, cả 6 trận đấu thuộc bảng J sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 tại Uzbekistan. Nếu chủ nhà Uzbekistan giành vé đi tiếp, số đội nhì bảng được chọn sẽ tăng lên con số 5.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2020:

Ngày thi đấuTrận đấuGiờĐịa điểm
06/11
U19 Việt Nam vs U19 Mông Cổ
19h00
Sân Thống Nhất
08/11
U19 Việt Nam vs U19 Guam
19h00
Sân Thống Nhất
10/11
U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản
19h00
Sân Thống Nhất

Danh sách U19 Việt Nam tham dự Vòng loại U19 châu Á 2020

Thủ môn (3): Y Ê Li Ni Ê (Đắk Lắk); Nguyễn Văn Bá (SLNA), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ (8): Vũ Tiến Long (Hà Nội), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Hồ Khắc Lương (SLNA), Trần Quang Thịnh (CAND), Phan Tuấn Tài (Viettel), Trịnh Quang Trường (Phố Hiến), Nguyễn Duy Triết (Phố Hiến), Trần Ngọc Sơn (PVF)

Tiền vệ (7): Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Phạm Văn Hữu (SHB Đà Nẵng), Đặng Quang Tú (SLNA), Nguyễn Hữu Nam (Viettel), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Trần Quốc Đạt (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Nguyễn Kim Nhật (Viettel), Đỗ Tấn Thành (Phố Hiến)