HLV Ten Hag "nổi khùng" với trọng tài vì thẻ đỏ của Casemiro, ám chỉ MU bị "đánh hội đồng"

MẠNH TÙNG, Theo Tiền Phong 18:19 13/03/2023

HLV Ten Hag đã công khai chỉ trích quyết định rút thẻ đỏ với Casemiro của trọng tài chính trận hoà giữa MU và Southampton. Những lời nói này có thể khiến nhà cầm quân người Hà Lan bị phạt.

HLV Ten Hag nổi khùng với trọng tài vì thẻ đỏ của Casemiro, ám chỉ MU bị đánh hội đồng - Ảnh 1.

Casemiro bị phạt thẻ vàng sau một pha vào bóng với tiền vệ Carlos Alcaraz ở phút thứ 32. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor đã quyết định rút thẻ đỏ. Ngôi sao người Brazil sẽ bị treo giò 4 trận vì đây là thẻ đỏ thứ hai của anh, sau khi bị đuổi trong trận gặp Crystal Palace.

Phát biểu sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Ten Hag tin rằng kết quả trận đấu này bị ảnh hưởng vì công tác trọng tài.

"Casemiro đã chơi hơn 500 trận ở châu Âu và chưa một lần nhận thẻ đỏ. Nhưng bây giờ phải nhận hai thẻ đỏ ở Premier League. Cậu ấy chơi mạnh mẽ nhưng chơi rất fair play. Cậu ấy bị treo giò nhưng đó không phải vấn đề, chúng tôi sẽ giải quyết. Vấn đề quan trọng là các quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu này", HLV Ten Hag cho biết.

Việc khẳng định "trọng tài làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu" có thể khiến chiến lược gia người Hà Lan bị phạt. Nhưng Ten Hag vẫn ám chỉ có một "chiến dịch" đối xử bất công với MU.

"Nếu cứ nhìn một tình huống qua ảnh tĩnh thì sẽ thấy thật kinh khủng. Nhưng không, mọi người đều biết chơi bóng thế nào mới là xấu. Và Casemiro không bao giờ chơi xấu.

Tôi nghĩ các trọng tài ở Ngoại hạng Anh không có sự nhất quán. Trận đấu Leicester vs Chelsea không có thẻ đỏ dù VAR vào cuộc. Nhưng trận đấu của chúng tôi thì có thẻ đỏ. Trong khi đó, MU có hai tình huống phạt đền nhưng VAR lại không nói gì. Vậy thì, chính sách áp dụng ở đây là gì?", ông nói.

HLV Ten Hag cũng tiết lộ Casemiro buồn đến mức không thể nói gì trong phòng thay đồ và tỏ ra thất vọng vì tấm thẻ đỏ. Tiền vệ 31 tuổi chưa từng nhận thẻ đỏ trong 5 năm thi đấu cho Real Madrid nhưng đã phải nhận đến hai thẻ đỏ tính đến thời điểm này của mùa giải đầu tiên chơi bóng cho MU.