HLV Park Hang-seo nhận cú sốc: Đồng đội từng cùng vô địch U20 châu Á qua đời vì bệnh ung thư quái ác

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:42 03/05/2020

Cựu tiền đạo Chung Hae-won, đồng đội cũ của HLV Park Hang-seo tại U20 Hàn Quốc, đã qua đời vào ngày 1/5/2020 vì căn bệnh ung thư gan.

Ông Chung Hae-won qua đời ở bệnh viện vào rạng sáng ngày 1/5. Ba ngày trước, ông nhập viện do bệnh trở nặng. Cựu cầu thủ này phát hiện bệnh từ hai năm trước, dù tích cực điều trị nhưng không qua khỏi.

Ông Chung Hae-won sinh năm 1959, bằng tuổi trên giấy tờ với HLV Park Hang-seo. Cả hai từng cùng nhau khoác áo đội tuyển U20 Hàn Quốc và giành chức vô địch U20 châu Á năm 1978.

Ông Chung Hae-won và HLV Park Hang-seo khi còn là cầu thủ. Ảnh: Yonhap.

Ở giải đấu năm đó, ông Park Hang-seo được chọn làm đội trưởng còn Chung Hae-won là tiền đạo chủ lực. Họ giành ngôi nhất bảng D với 5 điểm sau 3 trận, ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Sao đó, U20 Hàn Quốc lần lượt vượt qua Bahrain (1-0) ở tứ kết, CHDCND Triều Tiên (thắng luân lưu 6-5) ở bán kết. Tại trận chung kết, U20 Hàn Quốc hoà Iraq 1-1 sau 90 phút và cùng chia nhau chức vô địch.

Đây là cú sốc với HLV Park Hang-seo. Trước đó, HLV Park đón tin không vui khi học trò cũ Yoo Sang-chul bị mắc bệnh ung thư tuyến tuỵ. Cả hai từng làm việc cùng nhau ở đội tuyển Hàn Quốc và giành hạng 4 World Cup 2002.

Cựu tiền đạo Chung Hae-won từng thi đấu cho Đại học Yonsei trước khi tham gia bóng đá chuyên nghiệp vào năm 1983. Ông trở thành tiền đạo chủ lực cho Daewoo Royals (nay là Busan Ipark), ghi 10 bàn sau 19 trận ở mùa giải 1986. Trong 9 mùa chơi cho CLB này, ông ghi tổng cộng 34 bàn thắng, kiến tạo 11 bàn.

HLV Park Hang-seo nhận cú sốc: Đồng đội từng cùng vô địch U20 châu Á qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 2.

Ông Chung Hae-won là tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Ảnh: Yonhap.

Ông gia nhập ngôi đền huyền thoại của CLB và để lại nhiều kỷ lục tại Giải VĐQG Hàn Quốc – K.League Classic.

Ngày 22/5/1983, ông trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng trực tiếp từ pha đá phạt góc. Năm 1986, ông trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick (3 bàn) trong hai trận liên tiếp.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông từng tham gia World Cup 1990 ở Italia. Suốt sự nghiệp, ông thi đấu 58 trận, ghi 21 bàn cho đội tuyển xứ sở kim chi.

Sau khi nghỉ hưu, phải đến năm 1998, ông Chung Hae-won mới làm HLV trưởng Jeonnam Dragons thi đấu tại Giải VĐQG Hàn Quốc. Năm 2003, ông thành lập học viện bóng đá mang tên mình. Năm 2008, ông trở thành tuyển trạch viên cho Incheon United.